Sử 158 năm diễn ra trận Nhật Tảo 10/12/1861

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Nghĩa quân Nguyễn Trung Trực tập kích đốt cháy tàu chiến Pháp L’Esperance (Hy Vọng) tại vàm sông Nhật Tảo, nay thuộc xã An Nhựt Tân, Tân Trụ, Long An.
Nghĩa quân giả làm thuyền đám cưới hoặc thuyền buôn lúa vì 2 thuyết này tranh cãi nhiều nên em ghi cả 2
Sau đó là trận giáp lá cà nghĩa quân định dùng búa sắt phá tàu nhưng thấy không được bèn châm lửa đốt tàu tàu Espérance bị đánh chìm, trong 42 lính thì 17 lính pháp và Tagal
(lính đánh thuê Philippines mà miền Nam ta gọi là Mã Tà ) và 20 thằng ngụy bị giết, chỉ có 8 thằng trốn thoát, gồm 2 thằng Pháp và 6 lính Tagal Tên sĩ quan chỉ huy tàu là Parfait vắng mặt nên cũng thoát chết
Bên nghĩa quân có 4 người hy sinh

inbound1459969354310819684.jpg
Ảnh là Phiên bản phục chế tàu L’Esperance
Tàu được hãng phim Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh phục chế vào năm 2011 để phục vụ bộ phim Nguyễn Trung Trực.
Hiện nay được trưng bày tại đền thờ Nguyễn Trung Trực ở TP Rạch Giá

Nguồn: Hội yêu lịch sử và khí tài quân sự
 
  • Like
Reactions: Hồng Vânn
Top Bottom