Địa [Địa lí 11] [Tổng Đài] BẠN HỎI CHÚNG TÔI TRẢ LỜI

Status
Không mở trả lời sau này.
G

ga_c0n_n01

cho em hỏi tí
1.Lấy ví dụ chứng minh rằng việc khai thác và sử dụng tìa nguyên thiên nhiên ở khu vực đông nam á chưa hợp lí?
các biện pháp khắc phục
2. Giải thích về sự thay đổi tốc độ tăng trưởng GDP của Nhật Bản giai đoạn 1950 - 1973
 
1

11thanhkhoeo

nào chém bà chị tí

Có Sự khác nhau về hợp tác giữa EU và ASEAN không ak
 
S

sudi_k51

có.hợp tác EU là hợp tác về kinh tế,các nước trong khu vực đc tự do đi lại qua biên giới của nhau
còn hợp tác ASEAN là hợp tác trên tất cả các mặt kinh tế ,chính trị,xã hội nhưng để qua biên giới mỗi nước vẫn bị quản lí,
hihi.chị nhớ có thế thui
 
Last edited by a moderator:
L

linh030294

(*) Hỏi : Chứng minh rằng Nhật Bản có nền công nghiệp phát triển cao ?
 
B

btson00

cau1 :Chứng minh phần lãnh thổ Hoa Kì có sự phân hóa đa dạng về mặt tự nhien
Cau 2 : Giải thích xu hướng phát triển của công nghiệp Hoa Kỳ
TRẢ LỜI DÙM EM VS
 
A

anhsao3200

cau1 :Chứng minh phần lãnh thổ Hoa Kì có sự phân hóa đa dạng về mặt tự nhien
Cau 2 : Giải thích xu hướng phát triển của công nghiệp Hoa Kỳ
TRẢ LỜI DÙM EM VS
Đại khái là nó thế này lãnh thổ hoa kì được cấu thành từ ba bộ phận trong đó mới bộ phận lại chiếm lĩnh một đới cảnh quan riêng vì vậy mà hk có hội tụ ba đới cảnh quan của thế giới, mặt khác vị trí của nó lại khác nhau cho nên sự phân hóa là đương nhiên
Xu hướng phát triển đó là công nghiệp cao đẩy mạnh kt tri thức bạn ạ
 
B

btson00

cau1 :Chứng minh phần lãnh thổ Hoa Kì có sự phân hóa đa dạng về mặt tự nhien
Cau 2 : Giải thích xu hướng phát triển của công nghiệp Hoa Kỳ

TL chi tiet dum mih vs . chu TL nhu zay e ko hiu
Chú ý bài viết Tiếng Việt vó dấu
 
Last edited by a moderator:
V

volongkhung

cau1 :Chứng minh phần lãnh thổ Hoa Kì có sự phân hóa đa dạng về mặt tự nhien
Cau 2 : Giải thích xu hướng phát triển của công nghiệp Hoa Kỳ
TL chi tiet dum mih vs . chu TL nhu zay e ko hiu
Chú ý bài viết Tiếng Việt vó dấu
Câu1: Chứng minh phần lãnh thổ Hoa Kì có sự phân hóa đa dạng về tự nhiên
- Lãnh thổ Hoa kì chia làm 3 phần trong đó phần trung tâm bắc mỹ chiếm diện tích lớn nhất với chiều dài từ bắc xuống nam : 2500m, chiều rộng từ Tây sang Đông: 4500m
- Phần trung tâm bắc mỹ chia làm 3 khu vực tự nhiên:
+ Khu vực phía Tây: Là dãy núi trẻ Cooc-di-e có độ cao trung bình trên 2000m xen giữa là các cao nguyên, bồn địa có khí hậu hoang mạc, bán hoang mạc. Khí hậu khu vực này mang tính chất ôn đới hải dương, cận nhiệt đới
+ Khu vực phía Đông và trung tâm cũng phân tích tương tự như trên dựa vào kiến thức SGK.
Câu2: Giải thích xu hướng phát triển công nghiệp Hoa Kì
- Trước hết phải hiểu xu hướng ở đây là : giảm tỉ trọng của các ngành công nghiệp: luyện kim, dệt, gia công đồ nhựa,... tăng tỉ trọng của các ngành công nghiệp: hàng không- vũ trụ, điện tử,...
* Giải thích :
- Đầu tư cho công nghệ cao yêu cầu ít hơn công nghiệp truyền thống về mặt diện tích sản xuất, số lượng nhân công.
- Tuy nhiên, công nghiệp có liên quan tới công nghệ cao thì lại mang lại nhiều lợi nhuận hơn so với công nghiệp truyền thống.
- Công nghiệp có liên quan tới công nghệ cao ít gây ô nhiễm môi trường hơn. Thay vì môi trường của nước mình bị hủy hoại bởi các hoạt động sản xuất công nghiệp, đặc biệt là các ngành công nghiệp nặng như luyện kim, đóng tàu..., tại sao lại không chuyển những ô nhiễm đó ra những quốc gia khác? (Lan man một chút, đây là một trong số những nguyên nhân giúp VN giờ trở thành nước đóng tàu lớn trên thế giới)
- Giá của các sản phẩm nhập khẩu đôi khi rẻ hơn nhiều so với hàng nội địa.
- Tận dụng được nguồn nhân công rẻ, giá mặt bằng sản xuất cũng rẻ từ các nước đang phát triển.
- Mở rộng được ảnh hưởng đối với các nước có công ty Mỹ đầu tư vào để sản xuất những ngành mà ở Mỹ, người ta không còn muốn làm nữa.
- Duy trì vị trí hàng đầu thế giới về khoa học công nghệ của Mỹ khi chú trọng vào phát triển những ngành mà "chỉ Mỹ mới làm được" (do chúng yêu cầu cao về tiền bạc cũng như đội ngũ chuyên gia giỏi, nhưng sẽ mang lại lợi nhuận cao khi thành công, vì nó là độc quyền) thay vì phân tán nguồn lực vào những ngành công nghiệp khác nữa.
 
B

boy_vip_9x6

câu 1:Xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở các nước Đông Nam Á?nguyên nhân chuyển dịch.
câu 2:trình bày mục tiêu của Asean?cho ví dụ?vì sao mục tiêu của Asean lại nhắm tới sự hòa bình,ổn định
câu 3:những thành tựu đã đạt được của Asean?nguyên nhân dẫn đến những thành tưu đó?
Tl nhanh và chi tiết giùm mình nhé...mình sắp thi học kì rồi
 
0

0872

câu 2:trình bày mục tiêu của Asean?
Mục tiêu
1. Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và tiến bộ xã hội của các nứơc thành viên.
2. Xây dựng Đông Nam Á thành một khu vực hòa bình, ổn định, có nền kinh tế, văn hóa, xã hộ phát triển.
3. giải quyết những khác biệt trong nội bộ liên quan đến mối quan hệ giữa ASEAN với các nước, khối nứơc hoặc các tổ chức kinh tế khác.
mục tiêu tổng quát: Đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định, cùng phát triển.
 
B

boy_vip_9x6

quan trọng là cho ví dụ bạn à..dù sao cũng thanks....................................
 
M

mavuongkhongnha

câu 1 :
-giảm khi vực I
-tăng nhanh khu vực II + III
nguyên nhân :
- các nước đông nam á đang chuyển từ nền từ nền kinh tế thuần nông sang nền kinh tế công nghiệp và dịch vụ phát triển -> phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện nay
câu 2 :
vẽ biểu đồ mục tiêu như sách giáo khoa ấy
mục tiêu của Asean lại nhắm tới sự hòa bình,ổn định vì :
- các quốc gia trong khu vực tuỳ mức độ khác nhau đã chịu ảnh hưởng của sự mất ổn định do vấn đề sắc tốc , tôn giáo hoặc do các thế lực thù địch bêb ngoài gây nên => cần ổn định và phát triển
-các nước trong khu vực còn nhiều tranh chấp về chủ quyền biên giới , đảo , vùng biển đặc quyền kinh tế đòi hỏi cần phải ổn định trên cơ sở đàm phán 1 cách hoà bình
- ổn định khu vực sẽ ko tạo cớ để thế lực bên ngoài can thiệp vào nội bộ của khu vực
-ổn định là cơ sở vững chắc cho sự phát triển kinh tế , văn hoá ,tiến bộ của tất cả các quốc gia

câu 3 :
nhưng thành tựu đạt được : sgk ( tóm lược lại là được )
nguyên nhân : đã thực hiện được tương đối các mục tiêu đặt ra

bài làm trên : có 1 số là cô giáo cung cấp , 1 số chỗ là suy nghĩ của mình , bạn có thể chỉnh sửa

và mình chưa thấy lấy VD về mục tiêu bao giờ , lấy VD về cơ chế hợp tác thì có thể :D
 
D

dinhhung68

vì sao lại có sự khác biệt về phân bố nông nghiệp giữa miền đông và miền tây?
Mọi người giúp với ạ. Em xin cảm ơn
 
S

sasani

vì sao lại có sự khác biệt về phân bố nông nghiệp giữa miền đông và miền tây?
Mọi người giúp với ạ. Em xin cảm ơn


TQ hả bạn?!?
Nếu phải thì do các lý do sau:
- Do điều kiện tự nhiên và khí hậu khác nhau hoàn toàn.
- Do lịch sử phát triển lâu đời.
- Mạng lưới sông ngòi tập trung dày đặc hơn ở miền Đông
- Phân bố đất phù sa
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom