Sử 12 1 trong những nguyên nhân gây nên nạn đói cuối năm 1944 đầu 1945

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trận hải chiến vịnh Leyte diễn ra từ ngày 23-26/10/1944 tại Philippines.
•Toàn bộ lực lượng Đồng Minh đặt mục tiêu chiếm lại Philippines từ tay quân Nhật mà từ đó cắt tuyến hàng hải vận tải dầu mỏ từ Đông Nam Á đến Nhật, thiếu dầu mỏ sẽ khiến người Nhật không còn có thể dùng máy bay hay tàu chiến kháng cự lại quân Đồng Minh.
•Trong khi đó người Nhật lại tung ra gần hết toàn bộ sức mạnh hải quân của mình là ba hạm đội Ozawa, Kurita và Nishimura cũng như thành lập các phi đội Kamikaze nhằm gây thiệt hại lớn nhất có thể cho phe Đồng Minh, ép họ phải chịu sự đầu hàng có điều kiện của Nhật Bản.
Kết quả trận đánh là cả ba hạm đội Ozawa, Kurita và Nishimura bị hải quân Mĩ tiêu diệt, thiệt hại người Nhật gây ra cũng không đủ để khiến người Mĩ chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán. Kể từ đây Nhật trở nên thiếu nhiên liệu trầm trọng, hải quân Nhật không còn có bất kì cơ hội nào để tổ chức phản công lại quân Mĩ.

Nguồn: Hà Thái Sơn
 
Top Bottom