newstarinsky
Lượt Thích
0

Tham gia ngày
Được nhìn thấy lần cuối

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Bạn muốn nâng cao và củng cố kiến thức môn Hoá học?
    Hãy đến với topic: GIẢI TOÁN HOÁ HỌC 11
    Ngày khai giảng

    niềm vui được gặp thầy gặp bạn, xen lẫn sự háo hức và nôn nao

    trước những thử thách mới mẻ đang chờ đón.

    Tôi đếm từng nhịp thời gian

    nâng niu từng khoảnh khắc

    chờ đợi được lắng nghe tiếng trống tựu trường của những năm tháng học trò.


    hãy gửi lời chúc tới bà bè , cho 1 khởi đầu mới nhiều niềm vui
    vừa nãy em thấy anh off trên yahoo thế là em vào đây hỏi anh
    em nói trước nhé:là nếu anh bận thì thôi em k phiền anh nữa
    không anh trả lời em anh nhé
    anh à em xin lỗi vì đã làm phiền anh
    nhưng mà em có bài tập không biết làm
    anh có rảnh thì trả lời em anh nhé
    em cảm ơn anh nhiều lắm ạ
    Bạn muốn một sân chơi lành mạnh
    Một nơi để nâng cao kiến thức Toán học
    Hãy đến với:
    anh ơi anh xem tin nhắn ở dưới đi ạ...của anh incoming ý ạ
    em cũng không hiểu lắm nên ngu ngơ chẳng biết ai đúng nữa???
    với cả hôm qua em hoa mắt cộng nhầm anh ạ.
    em tính ra 3000 (j) thì làm sao cộng thêm được với 20N nữa anh nhỉ???
    bạn trả lời sai rồi, công của lực thế mí phụ thuộc vào độ cao, còn công của lực k thế Fms là phụ thuộc, lực do người thực hiện phải thắng trọng lực và lực Fms lên công phải lớn hơn côn trong lực... mình nghĩ thế và mặt logic
    anh phong ơi anh giúp em bài tập này với ạ...em viết đề nhé anh
    một người đi xe đạp từ chân dốc lên đỉnh dốc cao 5m.dốc dài 40m.tính công do người này sinh ra biết rằng lực ma sát cản trở chuyển động trên đường là 20N, người và xe có khối lượng m=60kg
    bài này em không hiểu cho dữ kiện dốc dài 40 m để làm gì anh ạ.
    em làm thế này anh: A=P*h=10*m*h=10*60*5=3000(J)
    sau đó cộng với 20N ra kết quả
    nhưng mà thế thì dữ kiện 40m bỏ không ạ.anh giải thích cho em anh nhé.em thanks anh nhiều lắm...
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom