Văn 9 Nghị luận xã hội về ý thức kém của một số người trong thời kỳ chống dịch covid 19

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Viết đoạn văn khoảng 200 chữ bàn về ý thức kém của một số người trong thời kỳ chống dịch covid 19
Mình đưa dàn ý để bạn dựa vào triển khai thành đoạn văn nha ^^
- Dẫn dắt luận điểm (câu mở đoạn)
+ Một trong những nguyên nhân khiến đại dịch Covid - 19 bùng phát mạnh mẽ hơn đó chính là ý thức kém của một số người gây nên.
- Giải thích:
+ Ý thức là thứ quyết định nhân phẩm của con người, nếu người đó có ý thức kém thì đồng nghĩa với việc có nhâm phẩm không tốt đẹp cho lắm.
+ Trong cuộc chiến tàn khốc này, ngoài các biện pháp ngăn chặn dịch thì ý thức và trách nhiệm của mỗi người là một yếu tố quan trọng để đẩy lùi dịch bệnh.
- Lấy dẫn chứng:
+ Có rất nhiều người không có ý thức đã làm tình hình dịch bệnh xấu đi phần nào, tiêu biểu là: Trốn cách li, khai báo gian dối, vượt biên trái phép, không tuân thủ theo các chỉ định của bộ y tế,.....
+ Bạn hãy lấy dẫn chứng người thật, việc thật ở nơi bạn sống hoặc các sự việc bạn biết rõ thì sẽ có hiệu quả khi lấy dẫn chứng hơn...^^
- Bàn luận:
+ Cứ mỗi người không có ý thức quan tâm thì chính những quân nhân, các y bác sĩ lại phải gánh chịu trong khi họ đã rất mệt mỏi vì một khi đã ở tuyến đầu khác gì đánh đổi mạng sống của bản thân để đem lại sự yên bình cho mỗi công dân.
+ Đừng chỉ biết cho riêng mình mà hãy nghĩ cho mọi người xung quanh, đừng chỉ vì chút vô tâm của bản thân mà làm hao phí công sức, mồ hôi và cả nước mắt của không biết bao nhiêu người
- Nêu cảm nghĩ của bản thân:
 
Top Bottom