Sinh 11 Phát triển ở thực vật có hoa

Tiêucaca28

Học sinh mới
Thành viên
12 Tháng một 2020
3
1
6
20
Bình Dương
Trường THPT Bình An

Tống Thị Quỳnh Anh

Học sinh
Thành viên
9 Tháng sáu 2021
65
112
36
Một cây ngày ngắn có 2 nhánh. Một nhánh chiếu sáng ít hơn 12 giờ. Một nhánh chiếu sáng nhiều hơn 12 giờ. Hỏi sự ra hoa diễn ra như thế nào?
* Đối với cây hoa nở về đêm
- Nhánh 1 chiếu sáng ít hơn 12 tiếng thì cây bắt đầu ngừng quang hợp sớm và bắt đầu quá trình ra hoa.
- Nhánh 2 nếu sáng hơn 12 tiếng thì cây sẽ quang hợp liên tục và quá trình nở hoa xẽ diễn ra muộn hơn nhưng do cây có một cơ chế giữa các cành rất đồng đều nên thời gian nở hoa cách nhau không nhiều.
* Đối với cây hoa nở về ban ngày
- Nhánh 1 cây cũng dần nghừng quang hợp khi hết ánh sáng và hoa nở trước đó nhưng hẳn phải đợi 1 thời gian nữa để nở hẳn do quá trình quang hợp bị dừng lại .
- Nhánh 2 do được lượng sáng nhiều hơn nên quá trình quang hợp diễn ra trong thời gian dài giúp hoa có đầy đủ các chất dinh dưỡng nên hoa nở hẳn xẽ sớm hơn nhánh 1.
 
Top Bottom