Sử 8 Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX - Đầu thế kỉ XX

S

sweetcake11

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tại sao Mỹ lại mải miết khai thác những vùng đất rộng lớn ở miền Trung và miền Tây trong khi các nước đế quốc Tây Âu tăng cường xâm chiếm thuộc địa?

Mấy bạn, mấy anh chị giúp giùm mình nha! Cảm ơn mấy bạn, mấy anh chị nhiều!
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Tại sao Mỹ lại mải miết khai thác những vùng đất rộng lớn ở miền Trung và miền Tây trong khi các nước đế quốc Tây Âu tăng cường xâm chiếm thuộc địa?

Mấy bạn, mấy anh chị giúp giùm mình nha! Cảm ơn mấy bạn, mấy anh chị nhiều!
Vì để Mĩ tăng cường bành trướng ở khu vực Thái Bình Dương, gây chiến tranh với Tây Ban Nha để tranh giành thuộc địa, can thiệp vào khu vực Trung, Nam Mĩ bằng sức mạnh của vũ lực và đồng đôla Mĩ.
 
  • Like
Reactions: Hồ Nhi

Ruka93

Banned
Banned
Thành viên
16 Tháng chín 2018
460
437
76
30
Hà Nội
THPT Thạch Thất
Vì để Mĩ tăng cường bành trướng ở khu vực Thái Bình Dương, gây chiến tranh với Tây Ban Nha để tranh giành thuộc địa, can thiệp vào khu vực Trung, Nam Mĩ bằng sức mạnh của vũ lực và đồng đôla Mĩ.
Điều bạn này nói chả liên quan j đến câu hỏi cả.
Theo mình lý do chính của Mỹ cũng là vấn đề thị trường, nguồn lực tài nguyên kỳ vọng và nguốn lực xã hội Mỹ cần căn bản có đủ ở bờ tây nam bắc mỹ nên Mỹ tập trung xử lý ở đây trc rồi ms vươn ra sau , đúng như chính sách "Ưu tiên Mỹ trước" mà Hoa Kỳ từng dùng trong ww1 . Trái với Mỹ, các nước châu Âu căn bản xung quanh toàn hổ báo cáo chồn, k thể cắn lẫn nhau được nên phải vươn ra các lục địa khác để đảm bảo hốt đủ tài nguyên về tự nhiên và tài nguyên về xã hội cần thiết để phát triển cho mình
 
  • Like
Reactions: Hồ Nhi

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
. Đế quốc Mỹ bành trướng ra Mỹ latinh để lấy nhiều tài nguyên cho chúng khai thác qua các công ty của Mỹ (chủ yếu là công ty về dầu, công ty về công nghệ), lập các chính quyền tay sai thân Mỹ làm chỗ dựa vững chắc cho Mỹ tại đây (chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ chú trọng chính quyền tay sai bản xứ thân Mỹ; chủ nghĩa thực dân cũ của Anh và Pháp là bóc lột trực tiếp) - chính sách "cây gậy và củ cà rốt" của T. Roosevelt 1901; "ngoại giao đồng dollar" của Taft (1912) và "láng giềng thân thiện" của F. Roosevelt (1933) chứng minh rất rõ chính sách của Mỹ ở Mỹ latinh (cho ăn trước, ăn thì không sao mà không ăn thì đánh - "cho ăn" ở đây theo Mỹ là muốn ràng buộc các nước Mỹ latinh phải "trung thành" gần như tuyệt đối với Mỹ)
Tây Âu xâm chiếm thuộc địa (colonies) vì đơn thuần nó ít tài nguyên mà dân số gia tăng cơ học cao. Xâm chiếm thuộc địa giải quyết các nhu cầu: buôn bán hàng hoà (nhu cầu chính đáng), giảm áp lực gia tăng dân số (di dân) và nó muốn "ra oai" với các đế quốc cùng thời - nói chung là tranh giành ảnh hưởng, vị thế trên thế giới lẫn nhau, chả anh nào nhường anh nào
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom