Văn 12 Đất nước

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Bài thơ Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm được chia thành 2 phần lớn:
+ Phần 1 (từ đầu tới Làm nên Đất Nước muôn đời): Đất nước được cảm nhận trên mọi phương diện văn hóa, phong tục, truyền thống địa lý, lịch sử… Phần này bao gồm 27 câu
2020-05-28_205725.png

+ Phần 2 (còn lại): Người dân sáng tạo, truyền giữ những giá trị của đất nước
Phần này thì tạm thời chị không nhớ ra chính xác số câu được. Vì trong SGK mình thì bài này được trích còn trong tập thơ thứ thiệt thì dài lắm em ơi.
 

islandvt

Học sinh
Thành viên
28 Tháng hai 2013
1
0
41
34
Chia làm 2 phần nha bạn
Phần 1: Từ đầu đến làm nên Đất Nước muôn đời: Những nét riêng trong cảm nhận về đất nước của Nguyễn Khoa Điềm.
Phần 2: Còn lại: Tư tưởng “Đất Nước của Nhân dân”.
 
Top Bottom