Sinh 7 Sinh 7

uyyyn.-.

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng ba 2019
161
78
71
Lâm Đồng
Trường Trần Phú
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Vì sao ếch không bị chết ngạt khi cho ếch vào một lọ đầy nước, đầu chúc xuống dưới.
2. Vì sao không nên tiếp xúc với cóc nhà ở cự li gần.
3. Tập tính phơi nắng của thằn lằn bóng đuôi dài.
4. Vì sao thỏ chạy với tốc độ cao ( khoảng 74km/h), nhanh hơn so với các loài thú ăn thịt nhưng trong một số trường hợp, thỏ rừng vẫn không thoát khỏi chúng.
5. Vì sao mắt dơi không tinh nhưng vẫn có thể bay linh hoạt để bắt mồi trong đêm tối.
 

Tzuyu-chan

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
16 Tháng một 2019
1,420
2,113
261
Thanh Hóa
THCS Nguyễn Du
1. Vì sao ếch không bị chết ngạt khi cho ếch vào một lọ đầy nước, đầu chúc xuống dưới.
Do ếch ở trong lọ đầy nước, đầu chúc xuống dưới nên ếch không thể hô hấp bằng phổi cộng với khả năng hô hấp qua da ở trong nước của ếch gần như bằng không (lượng oxy trong nước chỉ từ 2-3%).
 

Tiêu Chiến Nhật Hạ

Học sinh mới
Thành viên
9 Tháng mười hai 2019
6
10
6
Hà Tĩnh
THCS Bồng Lĩnh
2 .
Đáp án:
Theo mình nghĩ vì ở gần , cóc có thể phun nọc độc . Phun trúng vào da của người có thể gây ngứa , gây bỏng cho da
5 .
Đáp án:
->. Dơi có thể phát ra sóng siêu âm rất mạnh khi gặp phải vật thể sống siêu âm liền bị phản xạ, tai dơi nghe được âm thanh phản hồi nên có thể đoán được khoảng cách và kích cỡ to nhỏ của vật thể.
->. Trong một ngày dơi có thể phân biệt được 250 cụm âm thanh.
->. Người ta gọi dơi là "Ra đa sống".
->. Khi dơi ngủ có hiện tượng treo ngược mình: thói quen sinh sống này và bản năng phòng vệ của dơi đều là kết quả của sự tiến hoá lâu dài của động vật.
Bạn tham khảo thử nhé !
 

concuasieupham

Trùm vi phạm
Thành viên
9 Tháng một 2019
66
72
36
15
Phú Thọ
Tiểu học Chân Mộng
1. Vì sao ếch không bị chết ngạt khi cho ếch vào một lọ đầy nước, đầu chúc xuống dưới.
2. Vì sao không nên tiếp xúc với cóc nhà ở cự li gần.
3. Tập tính phơi nắng của thằn lằn bóng đuôi dài.
4. Vì sao thỏ chạy với tốc độ cao ( khoảng 74km/h), nhanh hơn so với các loài thú ăn thịt nhưng trong một số trường hợp, thỏ rừng vẫn không thoát khỏi chúng.
5. Vì sao mắt dơi không tinh nhưng vẫn có thể bay linh hoạt để bắt mồi trong đêm tối.

1.
+Ếch sẽ không bị chết ngạt nếu thời gian ếch trong lọ không quá lâu, từ kết quả thí nghiệm trên, ta rút ra kết luận là ếch hô hấp qua da và qua phổi, da là để hô hấp khi ở nước và phổi là để hô hấp ở cạn.
+Ếch sẽ bị chết ngạt khi ở quá lâu trong nước làm nước tràn vào phổi gây tắt nghẹt

2.Vì nó có một loại độc tố nguy hiểm có thể phun ra
3.Thằn lằn là loài động vật biến nhiệt (máu lạnh) nhiệt độ của cơ thể sẽ tùy thuộc nhiệt độ môi trường khi nhiệt độ môi trường xuống thấp thân nhiệt nó sẽ bị giảm khiến hoạt động trao đổi chất bị suy yếu, nếu không tìm cách tăng nhiệt độ trở lại thì nó sẽ chết nên nó thích phơi nắng
4.Thỏ hoang di chuyền nhanh hơn thú ăn thịt nó, nhưng nó không dai sức bằng, nên càng về sau vận tốc di chuyển càng giảm, lúc đó nó phải làm mồi cho thú ăn thịt.
5.+. Dơi có thể phát ra sóng siêu âm rất mạnh khi gặp phải vật thể sống siêu âm liền bị phản xạ, tai dơi nghe được âm thanh phản hồi nên có thể đoán được khoảng cách và kích cỡ to nhỏ của vật thể. (hồi thanh định vị).
+. Trong một ngày dơi có thể phân biệt được 250 cụm âm thanh.
+. Người ta gọi dơi là "Ra đa sống".
+. Khi dơi ngủ có hiện tượng treo ngược mình: thói quen sinh sống này và bản năng phòng vệ của dơi đều là kết quả của sự tiến hoá lâu dài của động vật.
 

npan_184

Cựu TMod Anh
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,219
10,041
881
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh
1. Vì sao ếch không bị chết ngạt khi cho ếch vào một lọ đầy nước, đầu chúc xuống dưới.
2. Vì sao không nên tiếp xúc với cóc nhà ở cự li gần.
3. Tập tính phơi nắng của thằn lằn bóng đuôi dài.
4. Vì sao thỏ chạy với tốc độ cao ( khoảng 74km/h), nhanh hơn so với các loài thú ăn thịt nhưng trong một số trường hợp, thỏ rừng vẫn không thoát khỏi chúng.
5. Vì sao mắt dơi không tinh nhưng vẫn có thể bay linh hoạt để bắt mồi trong đêm tối.
1.Do ếch ở trong lọ đầy nước, đầu chúc xuống dưới nên ếch không thể hô hấp bằng phổi cộng với khả năng hô hấp qua da ở trong nước của ếch gần như bằng không (lượng oxy trong nước chỉ từ 2-3%).
2.Vì ở gần cóc có thể phun nọc độc . Phun trúng vào da của người có thể gây ngứa , gây bỏng cho da.
3.upload_2020-5-3_8-53-24.png
4.Thỏ hoang di chuyển nhanh hơn thú ăn thịt nó, nhưng nó không dai sức bằng, nên càng về sau vận tốc di chuyển càng giảm, lúc đó nó phải làm mồi cho thú ăn thịt.
5 .
Đáp án:
->. Dơi có thể phát ra sóng siêu âm rất mạnh khi gặp phải vật thể sống siêu âm liền bị phản xạ, tai dơi nghe được âm thanh phản hồi nên có thể đoán được khoảng cách và kích cỡ to nhỏ của vật thể.
->. Trong một ngày dơi có thể phân biệt được 250 cụm âm thanh.
->. Người ta gọi dơi là "Ra đa sống".
->. Khi dơi ngủ có hiện tượng treo ngược mình: thói quen sinh sống này và bản năng phòng vệ của dơi đều là kết quả của sự tiến hoá lâu dài của động vật.
 
Top Bottom