Sử 11 Cuộc sống của một cô gái dưới thời Hitler

Ruka93

Banned
Banned
Thành viên
16 Tháng chín 2018
460
437
76
30
Hà Nội
THPT Thạch Thất
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Vào những năm Đảng Quốc Xã nắm quyền, hầu hết các cô gái lứa tuổi từ 10-18 đều tham gia một tổ chức có tên gọi Đoàn thiếu nữ Đức. Thành lập với mục đích đào tạo các cô gái tương lai trở thành những người phụ nữ xinh đẹp, đảm đang và thượng đẳng, tổ chức tập trung đào tạo các thành viên trong 3 lĩnh vực chính:
1.Học cách làm đẹp: Xấu thì không thể thành thượng đẳng được. Vì vậy, những thành viên của Đoàn thiếu nữ Đức được dạy cách chăm sóc bản thân, đặc biệt là vẻ bề ngoài. Chế độ ăn, luyện tập do Đoàn áp dụng được các chuyên gia thực phẩm, sinh học nghiên cứu kĩ để sao cho đến khi các cô gái đạt đến độ tuổi 18, họ không chỉ sở hữu khuôn mặt xinh xắn, vóc dáng thon thả mà còn cả những kiến thức vô cùng hữu dụng để tiếp tục duy trì vẻ đẹp đó.
2. Học kĩ năng sống: Để thuyết phục phụ huynh các cô gái cho con tham gia tổ chức, Đoàn thiếu nữ Đức hứa sẽ dạy con họ cách nấu ăn, cách đối nhân xử thế trong cuộc sống. Họ tổ chức trại hè trên quy mô cả nước, tất cả các cô gái đều có thể tham gia được, nghèo thì cho giảm hoặc miễn phí. Vì thế, dù cho có phụ huynh phản đối nhưng vẫn rất nhiều người cãi bằng được để đi cho bằng bạn bằng bè.
3. Học cách làm việc: Thành viên được chọn 1 trong 3 mục tiêu mà mình muốn theo đuổi sau này: Nội trợ, công việc chân tay và công việc trí óc. Tùy vào lựa chọn mà họ sẽ được xét và đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực đó (Chủ yếu là thực hành, các kiến thức lí thuyết vẫn do các trường nghề và ĐH đảm nhiệm dạy). Việc phân loại này lâm phải sự phản đối quyết liệt của nhiều bậc cha mẹ, cho rằng con còn quá trẻ để quyết định tương lai, đặc biệt là những người chọn mục "nội trợ" (Lấy chồng và lập gia đình ngay khi đủ 18). Dù sao, vì tổ chức được rất nhiều giáo sư và tiến sĩ tư vấn nên số lượng thành viên vẫn tăng đều cho tới tận lúc chiến tranh kết thúc.
Khi Đức dần thua cuộc chiến, rất nhiều cô gái đã tự nguyện tham gia lực lương Dân quân xung kích Volkssturm, mặc dù điều này trái với ý muốn của Đoàn vì họ không đào tạo thành viên mình để tham gia chiến đấu. Một số khác về nông thôn tham gia SX phục vụ chiến trường, một số được chọn cho vào nhà máy trẻ em để nhân giống thượng đẳng,...
37188681_2119983694943008_1633390738572050432_n.jpg
 

CuongGrove

Học sinh
Thành viên
29 Tháng mười 2019
83
36
21
20
Quảng Ngãi
THPT Trà Bồng
"một số được chọn cho vào nhà máy trẻ em để nhân giống thượng đẳng,...". Bạn ơi, sao mình tìm trên mạng mà k thấy thông tin gì về "nhà máy trẻ em" thế? Bạn gt đoạn này cho mình đc k, cảm ơn
 

Haizzz ...

Học sinh
Thành viên
21 Tháng sáu 2019
168
163
46
18
Bắc Ninh
Thcs Song Hồ
"một số được chọn cho vào nhà máy trẻ em để nhân giống thượng đẳng,...". Bạn ơi, sao mình tìm trên mạng mà k thấy thông tin gì về "nhà máy trẻ em" thế? Bạn gt đoạn này cho mình đc k, cảm ơn
thao mình thì đó là những nơi "sản sinh" ra nhiều trẻ em Đức thuần chủng Aryan được Hitle coi là thượng đẳng
 
Top Bottom