Tâm sự [Thảo luận] Tại sao những kẻ độc ác vẫn có thể yêu thương động vật?

Minh Dora

Siêu sao Hóa học
Thành viên
5 Tháng chín 2017
1,751
1,638
276
Thanh Hóa
Ở đâu đó
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chúng ta thường nghĩ rằng, phải có một trái tim mềm mỏng nhất định thì mới có thể yêu thương muôn loài. Nếu bạn có thể quý mến những sinh vật khác loài, thì chắc chắn cũng có khả năng đồng cảm với đồng loại và ngược lại.
Tuy nhiên, Charles Manson - kẻ giết người hàng loạt được nhắc đến trong "Mindhunter" và mới đây là "Once Upon A Time In Holywood". Tổ chức tội phạm của hắn gây ra cái chết của nữ minh tinh Sharon Tate khi cô đang mang thai, cùng nhiều vụ án khác. Nhưng Charles chưa bao giờ làm hại con vật nào và tuyên bố thà giết người còn hơn hại động vật. Hắn từng giết nhiều người đi theo giáo phái của hắn vì họ dám bắn chết một con rắn chuông, dẫm lên nhện hay cỏ..
Adolf Hitler-kẻ độc tài, người đã thực hiện chính sách tàn bạo với người Do Thái- nhưng là một người ăn chay, theo chủ nghĩa bảo thủ và được cho là yêu động vật đến mức có thể chia sẻ cả miếng ăn cuối cùng cho các con vật nhỏ.
Sát nhân Dennis Nilsen cũng có một chú chó tên Bleep mà hắn cực yêu mến. Khi bị bắt vì giết 12 người, hắn chỉ lo lắng chuyện gì xảy ra với chó cưng của mình. Quả thật chỉ 3 ngày sau khi chủ bị bắt, Bleep đã bị tiêm an tử..
Vậy, câu hỏi ở đây là, tại sao những kẻ độc ác nhất vẫn có thể yêu thương động vật
 

nguyenkhanhduyen220905@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
14 Tháng chín 2017
72
59
69
Bình Định
Chúng ta thường nghĩ rằng, phải có một trái tim mềm mỏng nhất định thì mới có thể yêu thương muôn loài. Nếu bạn có thể quý mến những sinh vật khác loài, thì chắc chắn cũng có khả năng đồng cảm với đồng loại và ngược lại.
Tuy nhiên, Charles Manson - kẻ giết người hàng loạt được nhắc đến trong "Mindhunter" và mới đây là "Once Upon A Time In Holywood". Tổ chức tội phạm của hắn gây ra cái chết của nữ minh tinh Sharon Tate khi cô đang mang thai, cùng nhiều vụ án khác. Nhưng Charles chưa bao giờ làm hại con vật nào và tuyên bố thà giết người còn hơn hại động vật. Hắn từng giết nhiều người đi theo giáo phái của hắn vì họ dám bắn chết một con rắn chuông, dẫm lên nhện hay cỏ..
Adolf Hitler-kẻ độc tài, người đã thực hiện chính sách tàn bạo với người Do Thái- nhưng là một người ăn chay, theo chủ nghĩa bảo thủ và được cho là yêu động vật đến mức có thể chia sẻ cả miếng ăn cuối cùng cho các con vật nhỏ.
Sát nhân Dennis Nilsen cũng có một chú chó tên Bleep mà hắn cực yêu mến. Khi bị bắt vì giết 12 người, hắn chỉ lo lắng chuyện gì xảy ra với chó cưng của mình. Quả thật chỉ 3 ngày sau khi chủ bị bắt, Bleep đã bị tiêm an tử..
Vậy, câu hỏi ở đây là, tại sao những kẻ độc ác nhất vẫn có thể yêu thương động vật
Vì những chú chó mang lại sự tôn trọng,tận tâm với những người thái nhân cách mà họ không nhận được từ người khác.
:Tonton2
 
Top Bottom