Trình bày suy nghĩ của em về lòng trung thực bằng đoạn văn khoảng 2 phần 3 trang giấy thi (12-15 câu).
Bạn tham khảo vài ý nhé
- Giải thích lòng trung thực là gì?
Lòng trung thực là thật thà, ngày thẳng, không gian dối. Người trung thực là người luôn nói thật, không làm sai lệch sự thật, luôn tôn trọng lẽ pải.
- Biểu hiện:
+ Sống ngay thẳng, thật thà, dám nhận khuyết điểm khi mắc lỗi, không tham lam, gian dối.
+ Trong trường học, học sinh thể hiện tính trung thực qua việc không quay cóp, hỏi bài trong giờ kiểm tra, tuân thủ nội quy.
- Vai trò, ý nghĩa:
+ Hoàn thiện nhân cách bản thân.
+ Giúp cuộc sống tốt đẹp hơn.
+ Xã hội trong sạch, văn minh và phát triển hơn.
+ Người có lòng trung thực sẽ được mọi người yêu mến, kính trọng.
- Ý kiến trái chiều:
+ Bên cạnh những người có lòng trung thực vẫn còn không ít người thiếu trung thực (gian lận trong thi cử, tham ô tham nhũng, gian lận thương mại,...)
+ Không có lòng trung thực đồng nghĩa với đánh mất chữ "tín". Khi đó mọi người sẽ tránh xa, không tin tưởng nữa.
+ Tuy nhiên trong một vài trường hợp nói dối chính là làm việc tốt (bác sĩ nói với bệnh nhân về căn bệnh khó chữa khỏi, nói dối khiến bệnh nhân có thêm nghị lực,...)
- Liên hệ bản thân.