Sinh 7 [Event 2019]Thảo luận câu hỏi số 12 - Vòng 1

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Sắp tới ngày công bố kết quả Event "The world of BIOLOGY" rồi các bạn ơi. Có ai hóng kết quả không nào? Chắc chắn rồi nhỉ, và để thêm sự hấp dẫn, mình sẽ tiết lộ đáp án một câu nữa nha :)

Câu này cũng không khó lắm, chỉ cần suy luận chút xíu là ra thôi :) Mong là tất cả đều đúng!


Câu hỏi 12: Khi nuốt thức ăn ếch phải thực hiện hành động gì?
A. Nhắm mắt
B. Chớp mắt
C. Nhảy
D.Không làm gì cả

Sau đây là một số thông tin về hành động có vẻ khá là lạ này của ếch ;)
Khi bắt mồi, lưỡi ếch thò ra khỏi miệng và dính chặt vào con vật, sau đó nó cuộn miếng mồi đưa vào trong và nuốt chửng. Do con mồi không được nhai nên khi vào đến cổ họng rất khó trôi xuống bụng. Phải có một lực đẩy vào trong mới làm miếng mồi trượt xuống được và lực đẩy đó là ở động tác chớp mắt của ếch.
Phía dưới khoang mắt của ếch không có xương, tròng mắt gần giống hình tròn, phía ngoài có mí trên và mí dưới cùng lớp màng nháy có thể hoạt động được. Tròng mắt và cổ họng chỉ cách nhau một lớp màng nên khi cơ mắt co lại, mắt hơi nhô vào phía trong họng làm nảy sinh áp lực giúp cổ họng nuốt trôi thức ăn. Do vậy mới sinh ra hiện tượng chớp mắt khi nuốt mồi của ếch.

Nguồn: Vn Express

Đơn giản phải không nào, ta suy luận từ bản thân thôi, khi nuốt chửng một thứ gì đó, con người ta cũng phải chớp mắt :)

Cho mình biết team các bạn chọn đáp án nào :)
--------------------------

p/s: mình có một số nhận xét thêm về vòng 2, mình rất buồn vì đa số các team đều không phân tích biểu đồ trong khi BTC đã cố tình đưa ra biểu đồ là điểm nhấn của đề, phần phân tích biểu đồ có thang điểm là 10, có nhiều team sẽ không có điểm phần này nên điểm sẽ khá thấp. Nhưng mình lại rất ấn tượng về cách lập luận đầy sáng tạo của các bạn, cùng hóng kết quả nhé :)
 

Huỳnh Thanh Trúc

Học sinh tiến bộ
Thành viên
31 Tháng ba 2018
1,263
1,209
176
Phú Yên
THCS Đinh Tiên Hoàng
Sắp tới ngày công bố kết quả Event "The world of BIOLOGY" rồi các bạn ơi. Có ai hóng kết quả không nào? Chắc chắn rồi nhỉ, và để thêm sự hấp dẫn, mình sẽ tiết lộ đáp án một câu nữa nha :)

Câu này cũng không khó lắm, chỉ cần suy luận chút xíu là ra thôi :) Mong là tất cả đều đúng!


Câu hỏi 12: Khi nuốt thức ăn ếch phải thực hiện hành động gì?
A. Nhắm mắt
B. Chớp mắt
C. Nhảy
D.Không làm gì cả

Sau đây là một số thông tin về hành động có vẻ khá là lạ này của ếch ;)
Khi bắt mồi, lưỡi ếch thò ra khỏi miệng và dính chặt vào con vật, sau đó nó cuộn miếng mồi đưa vào trong và nuốt chửng. Do con mồi không được nhai nên khi vào đến cổ họng rất khó trôi xuống bụng. Phải có một lực đẩy vào trong mới làm miếng mồi trượt xuống được và lực đẩy đó là ở động tác chớp mắt của ếch.
Phía dưới khoang mắt của ếch không có xương, tròng mắt gần giống hình tròn, phía ngoài có mí trên và mí dưới cùng lớp màng nháy có thể hoạt động được. Tròng mắt và cổ họng chỉ cách nhau một lớp màng nên khi cơ mắt co lại, mắt hơi nhô vào phía trong họng làm nảy sinh áp lực giúp cổ họng nuốt trôi thức ăn. Do vậy mới sinh ra hiện tượng chớp mắt khi nuốt mồi của ếch.

Nguồn: Vn Express

Đơn giản phải không nào, ta suy luận từ bản thân thôi, khi nuốt chửng một thứ gì đó, con người ta cũng phải chớp mắt :)

Cho mình biết team các bạn chọn đáp án nào :)
--------------------------

p/s: mình có một số nhận xét thêm về vòng 2, mình rất buồn vì đa số các team đều không phân tích biểu đồ trong khi BTC đã cố tình đưa ra biểu đồ là điểm nhấn của đề, phần phân tích biểu đồ có thang điểm là 10, có nhiều team sẽ không có điểm phần này nên điểm sẽ khá thấp. Nhưng mình lại rất ấn tượng về cách lập luận đầy sáng tạo của các bạn, cùng hóng kết quả nhé :)
Team mình cũng chọn câu 12 là B nhưng team mình bị loại rồi..:(
 
Top Bottom