Tâm sự Cuộc thi hùng biện tiếng anh

Diễm065

Học sinh
Thành viên
8 Tháng sáu 2019
119
52
46
Đồng Tháp
THCS Nguyễn Du
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Vào khoảng tháng 12 năm nay, nơi mình sinh sống sẽ lại tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng anh. Mình là một trong rất nhiều bạn tham gia cuộc thi đó, mình và cô giáo đã chuẩn bị khá là tốt cho cuộc thi này về chủ đề nói cũng như phong thái khi diễn đạt sao cho thật tự nhiên. Mình cũng khá tự tin về bản thân, nhưng các phần trình bài thử của mình còn khá là nhanh, ở điểm này có lẽ mình sẽ cố gắng khắc phục, nhưng còn về phát âm có lẽ nó quá khó đối với mình, mình không thể bật âm cuối được, nó khiến mình khựng lại trong bài đọc và bắt đầu lúng túng. Các bạn, hay anh chị có kinh nghiệm trong cuộc thi này thì gợi ý cho trường hợp trên của mình với ạ.:>(:>(
 
  • Like
Reactions: phamkimcu0ng

Trần Nguyễn Đinh Phong

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng một 2019
538
936
126
21
Phú Yên
Hocmai Forum
Vào khoảng tháng 12 năm nay, nơi mình sinh sống sẽ lại tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng anh. Mình là một trong rất nhiều bạn tham gia cuộc thi đó, mình và cô giáo đã chuẩn bị khá là tốt cho cuộc thi này về chủ đề nói cũng như phong thái khi diễn đạt sao cho thật tự nhiên. Mình cũng khá tự tin về bản thân, nhưng các phần trình bài thử của mình còn khá là nhanh, ở điểm này có lẽ mình sẽ cố gắng khắc phục, nhưng còn về phát âm có lẽ nó quá khó đối với mình, mình không thể bật âm cuối được, nó khiến mình khựng lại trong bài đọc và bắt đầu lúng túng. Các bạn, hay anh chị có kinh nghiệm trong cuộc thi này thì gợi ý cho trường hợp trên của mình với ạ.:>(:>(
Nếu cảm thấy khó khi đọc cả bài thì tách ra từng câu để phát âm thật chuẩn, cần chú ý kĩ thuật nối âm nữa. Sau đó ghép từ 1 đến 3 câu vào để luyện, cứ như vậy ghép thành những đoạn văn nhỏ. Khi đã thành thục thì nối lại với nhau, lặp đi lặp lại đến khi cảm thấy ổn thì thôi.
Thứ 2, cần khắc phục ngay suy nghĩ mình không thể bật âm cuối được. Sau mỗi lần luyện tập theo cách trên, hãy tự tạo nên suy nghĩ rằng mình có thể phát âm thật hay, thật chuẩn. Khi mình chuẩn bị thi Ielts cũng vậy. Chúc bạn thành công!
 

Diễm065

Học sinh
Thành viên
8 Tháng sáu 2019
119
52
46
Đồng Tháp
THCS Nguyễn Du
Nếu cảm thấy khó khi đọc cả bài thì tách ra từng câu để phát âm thật chuẩn, cần chú ý kĩ thuật nối âm nữa. Sau đó ghép từ 1 đến 3 câu vào để luyện, cứ như vậy ghép thành những đoạn văn nhỏ. Khi đã thành thục thì nối lại với nhau, lặp đi lặ lại đến khi cảm thấy ổn thì thôi.
Thứ 2, cần khắc phục ngay suy nghĩ mình không thể bật âm cuối được. Sau mỗi lần luyện tập theo cách trên, hãy tự tạo nên suy nghĩ rằng mình có thể phát âm thật hay, thật chuẩn. Khi mình chuẩn bị thi Ielts cũng vậy. Chúc bạn thành công!
E sẽ cố gắng từ nay,còn khoảng 5 tháng nữa có lẽ sẽ đủ thời gian cho e tập phát âm tốt hơn, e cảm ơn vì đã gợi ý cách trên ạ.
 

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,048
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
Vào khoảng tháng 12 năm nay, nơi mình sinh sống sẽ lại tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng anh. Mình là một trong rất nhiều bạn tham gia cuộc thi đó, mình và cô giáo đã chuẩn bị khá là tốt cho cuộc thi này về chủ đề nói cũng như phong thái khi diễn đạt sao cho thật tự nhiên. Mình cũng khá tự tin về bản thân, nhưng các phần trình bài thử của mình còn khá là nhanh, ở điểm này có lẽ mình sẽ cố gắng khắc phục, nhưng còn về phát âm có lẽ nó quá khó đối với mình, mình không thể bật âm cuối được, nó khiến mình khựng lại trong bài đọc và bắt đầu lúng túng. Các bạn, hay anh chị có kinh nghiệm trong cuộc thi này thì gợi ý cho trường hợp trên của mình với ạ.:>(:>(
Muốn phát âm tốt đầu tiên phải học IPA, ban đầu thì nản lắm, nhưng dần dần sẽ ổn. Nói ở một tốc độ bình thường thôi, cái mà bạn gọi là nhanh đó thực chất cũng chỉ là chậm, hoặc ở mức bình thường thôi. Tốt nhất là nên đến trung tâm tiếng Anh có uy tín để học cho bài bản luôn. Không thì có thể luyện nghe bằng phương pháp Shadowing nhá.
 

Diễm065

Học sinh
Thành viên
8 Tháng sáu 2019
119
52
46
Đồng Tháp
THCS Nguyễn Du
Muốn phát âm tốt đầu tiên phải học IPA, ban đầu thì nản lắm, nhưng dần dần sẽ ổn. Nói ở một tốc độ bình thường thôi, cái mà bạn gọi là nhanh đó thực chất cũng chỉ là chậm, hoặc ở mức bình thường thôi. Tốt nhất là nên đến trung tâm tiếng Anh có uy tín để học cho bài bản luôn. Không thì có thể luyện nghe bằng phương pháp Shadowing nhá.
Vâng e cảm ơn ạ, tuy e không thể đi trung tâm để học một cách bài bản hơn, nhưng chắc chắn phương pháp của các anh chị như shadowing sẽ giúp e học tại nhà ạ.
 

Caro 1096

Học sinh
Thành viên
5 Tháng bảy 2019
118
53
46
Đà Nẵng
Trường THCS
Vào khoảng tháng 12 năm nay, nơi mình sinh sống sẽ lại tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng anh. Mình là một trong rất nhiều bạn tham gia cuộc thi đó, mình và cô giáo đã chuẩn bị khá là tốt cho cuộc thi này về chủ đề nói cũng như phong thái khi diễn đạt sao cho thật tự nhiên. Mình cũng khá tự tin về bản thân, nhưng các phần trình bài thử của mình còn khá là nhanh, ở điểm này có lẽ mình sẽ cố gắng khắc phục, nhưng còn về phát âm có lẽ nó quá khó đối với mình, mình không thể bật âm cuối được, nó khiến mình khựng lại trong bài đọc và bắt đầu lúng túng. Các bạn, hay anh chị có kinh nghiệm trong cuộc thi này thì gợi ý cho trường hợp trên của mình với ạ.:>(:>(
bạn được đi thi hùng biện là giỏi rồi
nếu phát âm chưa chuẩn thì đọc chậm thôi trong lúc luyện ấy rồi từ từ đọc nhanh lên là được
 
  • Like
Reactions: Diễm065

0943102198

Học sinh mới
Thành viên
2 Tháng năm 2019
12
11
6
17
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Du
Vào khoảng tháng 12 năm nay, nơi mình sinh sống sẽ lại tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng anh. Mình là một trong rất nhiều bạn tham gia cuộc thi đó, mình và cô giáo đã chuẩn bị khá là tốt cho cuộc thi này về chủ đề nói cũng như phong thái khi diễn đạt sao cho thật tự nhiên. Mình cũng khá tự tin về bản thân, nhưng các phần trình bài thử của mình còn khá là nhanh, ở điểm này có lẽ mình sẽ cố gắng khắc phục, nhưng còn về phát âm có lẽ nó quá khó đối với mình, mình không thể bật âm cuối được, nó khiến mình khựng lại trong bài đọc và bắt đầu lúng túng. Các bạn, hay anh chị có kinh nghiệm trong cuộc thi này thì gợi ý cho trường hợp trên của mình với ạ.:>(:>(
theo mình thì bạn nên thử dùng các loại chương trình luyện âm qua bài hát, mình đang học và thấy khá tốt chúc bạn thành công;);););)

bạn nên dùng thử cách học phát âm bằng các bài hát tiếng anh đồng thời nhớ đừng quá căng thẳng khi nói
chúc bạn thi tốt nha;););)
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Diễm065
Top Bottom