Tâm sự [Góc điểm danh] Những gương mặt thủ khoa, á khoa, đạt điểm cao tại kì thi THPTQG 2019

Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
5 Tháng một 2019
2,608
6,251
606
20
Lâm Đồng
Trường THPT Bảo Lộc
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Nữ sinh Phú Thọ là thủ khoa có điểm xét tuyển đại học cao nhất cả nước

Cô nữ sinh lớp 12 chuyên toán Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ đạt 2 điểm 10 môn hóa học và sinh học, trong khi môn toán 9,8 điểm. Hà có điểm theo tổ hợp xét tuyển đại học cao nhất nước và là thủ khoa khối B00 của cả nước.

Ngô Thu Hà- Phú THọ_1.jpg
(Hình ảnh của nữ sinh THPT Chuyên Hùng Vương- Phú Thọ , Ngô Thu Hà)

Chia sẻ niềm vui với Tuổi Trẻ Online, Hà cho biết sẽ giữ nguyên nguyện vọng vào học Trường ĐH Y Hà Nội.
Với mục tiêu được trở thành bác sĩ, cô nữ sinh xinh xắn cao 1,6m này chỉ đăng ký hai nguyện vọng: nguyện vọng 1 vào ngành y đa khoa và nguyện vọng 2 vào ngành răng hàm mặt cùng của Trường ĐH Y Hà Nội dù biết đây là ngành không ít vất vả.

Dù gia đình không ai theo ngành y (mẹ của Hà là giáo viên, bố là công an đã nghỉ hưu, chị gái tốt nghiệp Trường ĐH Ngoại thương), Hà lại quyết tâm theo đuổi ngành học này.

"Em mong muốn trở thành bác sĩ từ nhỏ. Đó là một nghề cần đạo đức, có thể giúp chữa bệnh cho mọi người, đồng thời lại đảm bảo được cuộc sống cho bản thân với thu nhập phù hợp" - Hà nói.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thầy Phạm Tuấn Anh - hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hùng Vương - đánh giá kết quả này hoàn toàn không bất ngờ với Thu Hà cũng như với chính các thầy cô trong trường. Bởi Hà vốn là học sinh xuất sắc của trường, phong độ ổn định, luôn đứng đầu các kỳ thi lớn nhỏ.

"Hà học đều, giỏi ở tất cả các môn. Ngay khi thi xong, em cũng đã ước tính kết quả thi tương tự như kết quả vừa công bố", thầy Tuấn Anh nói.

Hà cho biết với em, việc học tập không quá nhiều áp lực. Thời gian học tập vào buổi tối ngay trong thời gian ôn luyện căng thẳng cũng chỉ từ khoảng 19h30 đến chừng 23h-23h30.

Điều quan trọng là nắm vững kiến thức sách giáo khoa, làm thêm một số bài nâng cao. Bản thân Hà không học thêm mà chỉ tham gia các buổi học phân hóa do nhà trường tổ chức.

Với năng lực đặc biệt học đều các môn, năm lớp 11 Hà thi vượt cấp đoạt giải nhất học sinh giỏi toàn tỉnh môn toán và lớp 12 lại tiếp tục đoạt giải nhất học sinh giỏi toàn tỉnh môn hóa học.

"Ước mơ lớn nhất của em là trở thành người tử tế, tự lo được cho cuộc sống của mình và có thể giúp đỡ nhiều người khác..." - Hà nhỏ nhẹ.

Những thành tích khác của Ngô Thu Hà​
- Ngô Thu Hà từng đỗ thủ khoa chuyên toán của Trường THPT chuyên Hùng Vương vào năm 2016. Cô còn đoạt giải nhì kỳ thi toán Hà Nội mở rộng HOMC, huy chương bạc Giao lưu học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ, 2 năm liền đoạt giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh.
- Năm học 2018-2019, trong các kỳ thi khảo sát do Sở GD-ĐT Phú Thọ và nhà trường tổ chức, 3 lần ngôi vị thủ khoa đã thuộc về Hà (với trên 28 điểm).
[TBODY] [/TBODY]

(Nguồn ảnh và tài liệu: Báo Tuổi Trẻ Online)
 

temotojirimo12

Cưu TMod Cộng đồng | Cựu PCN CLB Lịch Sử
Thành viên
4 Tháng mười một 2018
1,503
4,901
496
19
Cà Mau
THPT Hồ Thị Kỷ
Nữ sinh Phú Thọ là thủ khoa có điểm xét tuyển đại học cao nhất cả nước

Cô nữ sinh lớp 12 chuyên toán Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ đạt 2 điểm 10 môn hóa học và sinh học, trong khi môn toán 9,8 điểm. Hà có điểm theo tổ hợp xét tuyển đại học cao nhất nước và là thủ khoa khối B00 của cả nước.

View attachment 121495
(Hình ảnh của nữ sinh THPT Chuyên Hùng Vương- Phú Thọ , Ngô Thu Hà)

Chia sẻ niềm vui với Tuổi Trẻ Online, Hà cho biết sẽ giữ nguyên nguyện vọng vào học Trường ĐH Y Hà Nội.
Với mục tiêu được trở thành bác sĩ, cô nữ sinh xinh xắn cao 1,6m này chỉ đăng ký hai nguyện vọng: nguyện vọng 1 vào ngành y đa khoa và nguyện vọng 2 vào ngành răng hàm mặt cùng của Trường ĐH Y Hà Nội dù biết đây là ngành không ít vất vả.

Dù gia đình không ai theo ngành y (mẹ của Hà là giáo viên, bố là công an đã nghỉ hưu, chị gái tốt nghiệp Trường ĐH Ngoại thương), Hà lại quyết tâm theo đuổi ngành học này.

"Em mong muốn trở thành bác sĩ từ nhỏ. Đó là một nghề cần đạo đức, có thể giúp chữa bệnh cho mọi người, đồng thời lại đảm bảo được cuộc sống cho bản thân với thu nhập phù hợp" - Hà nói.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thầy Phạm Tuấn Anh - hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hùng Vương - đánh giá kết quả này hoàn toàn không bất ngờ với Thu Hà cũng như với chính các thầy cô trong trường. Bởi Hà vốn là học sinh xuất sắc của trường, phong độ ổn định, luôn đứng đầu các kỳ thi lớn nhỏ.

"Hà học đều, giỏi ở tất cả các môn. Ngay khi thi xong, em cũng đã ước tính kết quả thi tương tự như kết quả vừa công bố", thầy Tuấn Anh nói.

Hà cho biết với em, việc học tập không quá nhiều áp lực. Thời gian học tập vào buổi tối ngay trong thời gian ôn luyện căng thẳng cũng chỉ từ khoảng 19h30 đến chừng 23h-23h30.

Điều quan trọng là nắm vững kiến thức sách giáo khoa, làm thêm một số bài nâng cao. Bản thân Hà không học thêm mà chỉ tham gia các buổi học phân hóa do nhà trường tổ chức.

Với năng lực đặc biệt học đều các môn, năm lớp 11 Hà thi vượt cấp đoạt giải nhất học sinh giỏi toàn tỉnh môn toán và lớp 12 lại tiếp tục đoạt giải nhất học sinh giỏi toàn tỉnh môn hóa học.

"Ước mơ lớn nhất của em là trở thành người tử tế, tự lo được cho cuộc sống của mình và có thể giúp đỡ nhiều người khác..." - Hà nhỏ nhẹ.

Những thành tích khác của Ngô Thu Hà​
- Ngô Thu Hà từng đỗ thủ khoa chuyên toán của Trường THPT chuyên Hùng Vương vào năm 2016. Cô còn đoạt giải nhì kỳ thi toán Hà Nội mở rộng HOMC, huy chương bạc Giao lưu học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ, 2 năm liền đoạt giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh.
- Năm học 2018-2019, trong các kỳ thi khảo sát do Sở GD-ĐT Phú Thọ và nhà trường tổ chức, 3 lần ngôi vị thủ khoa đã thuộc về Hà (với trên 28 điểm).
[TBODY] [/TBODY]
(Nguồn ảnh và tài liệu: Báo Tuổi Trẻ Online)
Ngưỡng mộ chị ấy thật luôn , tương lai sẽ cố gắng giỏi như chị ấy mới được
 

Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
5 Tháng một 2019
2,608
6,251
606
20
Lâm Đồng
Trường THPT Bảo Lộc
Thủ khoa khối C trải lòng về niềm vui bất ngờ, có ước mơ trở thành giáo viên

Với việc giành được tổng điểm 28,75, Hoàng Thị Thái Bảo (lớp 12C1 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An) trở thành thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển khối C cao nhất cả nước năm 2019.

Nữ sinh Hoàng Thị Thái Bảo Nghệ An đạt được tổng điểm 28, 75 khối C với Ngữ văn 9,25; Lịch sử 9,75 và Địa lý 9,75. Với kết quả này, em trở thành thủ khoa khối C của cả nước.

Chia sẻ với VietNamNet, Thái Bảo vỡ òa: “Thật sự em vui lắm và bất ngờ nữa, em chỉ chắc chắn mình sẽ đạt điểm số cao chứ không thể nghĩ được lại cao nhất cả nước”.

Bảo kể, tối qua em vì thấp thỏm và hồi hộp em chỉ ngủ được 3 tiếng và rồi dậy chờ thông tin về điểm thi. “Biết điểm xong, khi em báo tin vui, bố mẹ em cười và đập tay với em. Khi đó em đã mừng lắm”.

Thế nhưng trở thành thủ khoa là điều Thái Bảo không tưởng.

Hay tin, cô bạn vẫn không tin là sự thật mà hỏi đi hỏi lại tôi mấy lần: “Mà đúng là điểm em cao nhất thật hở anh. Món quà này tuyệt quá, em cảm thấy vui vì xứng đáng với công sức mình bỏ ra”

Rồi Bảo nhoẻn miệng cười kể dự tính một lúc nữa mới nói chuyện này với bố mẹ vì quá nhiều bất ngờ trong sáng nay.

Thể hiện năng lực khi thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh, cả 3 năm học THPT em đều là học sinh giỏi, lớp 11 đạt được giải Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Văn.

Thế nhưng bản thân không có duyên với đội tuyển quốc gia khi các lần thi chọn đội tuyển em đều không lọt.

“Thật sự khi đó buồn lắm, nhưng càng như vậy em càng dặn mình phải quyết tâm, cố gắng chú tâm ở kỳ thi THPT quốc gia để có thể vào được một trường đại học tốt”, Thái Bảo kể về động lực của mình.

Thủ khoa khối C cả nc - Thái bảo (1).jpg
(Thái Bảo năng động với các hoạt động ngoại khóa)

Chia sẻ về bí quyết học tập, nữ sinh cho rằng cách học là yếu tố quan trọng để đạt được kết quả tốt.

Khi đang trong năm học, em sẽ chỉ học chậm, ôn từ từ. Có nhiều bạn vì thấy những người khác ôn trước, hay biết nhiều hơn mình đâm ra lo lắng và cố ôm đồm, đẩy nhanh mọi thứ. Nhưng em thì luôn tuân thủ học chậm mà chắc.

“Kiến thức mà, không thể ngày 1 ngày 2 được, em cũng từng được cô giáo chủ nhiệm chỉ rằng “học nhàn không có nghĩa là không học gì. Em chủ yếu giành thời gian cho việc học nhất vào ban đêm bởi đó là khoảng thời gian có thể tập trung được tốt nhất. Mỗi ngày em tự sắp xếp để ít nhất thật sự tập trung từ 3-4 giờ đồng hồ”.

Thủ khoa khối C cả nc - Thái bảo (2).jpg

(Thủ khoa khối C xinh tươi và tự tin với khả năng văn nghệ của mình)

Thái Bảo cũng rất chắt chiu những cơ hội nhà trường tổ chức thi thử để trải nghiệm tâm lý và hiểu bản thân còn yếu chỗ nào. Mỗi đợt thi thử em đều cố gắng hết sức có thể và mỗi lần thi thử đó sẽ giúp em được học lại kiến thức và chắc hơn.

Thái Bảo cho rằng cũng cần xây dựng một thời gian biểu rõ ràng. “Em tập trung học mỗi ngày 1 môn, hoặc sáng học môn này chiều học môn khác. Song dù gì cũng phải nắm vững kiến thức sách giáo khoa rồi mới nghĩ đến học nâng cao. “Lời khuyên có lẽ là không được nôn nóng và tập trung cao độ, học độc lập sẽ dễ tập trung hơn học nhóm. Ngoài ra, vai trò của thầy cô là không thể thiếu, nên các bạn đừng ngại mình kém hay hỏi những điều hiển nhiên. Bởi đôi khi thầy cô giảng giải và gợi ra nhiều hướng từ bài này sẽ là cơ sở để chúng ta giải quyết tốt các câu hỏi khác. Em cũng luôn học từ chính các bạn của mình”, nữ sinh nói.

Thủ khoa khối C cả nc - Thái bảo (3).jpg
(Hình ảnh khác về Hoàng Thị Thái Bảo)
Song, nữ sinh Nghệ An nói thực sự em không phải là tuýp người chỉ có “học và học” mà thường xuyên tham gia các hoạt động.

Thái Bảo là thành viên tích cực trong câu lạc bộ nhảy của trường. Còn múa là năng khiếu mà em theo từ bé đến tận bây giờ.

Cô bạn còn có sở thích đá cầu và cũng từng giành được giải Nhất cấp thành phố về môn thể thao này hồi lớp 11.

Với các hoạt động ngoại khóa, Bảo muốn cân bằng cả hai, giữa rèn luyện thể chất và trí tuệ.

Thái Bảo cho rằng em cảm thấy nhờ việc tham gia những hoạt động tích cực mà 3 năm cấp THPT của mình có giá trị hơn.

Với kết quả này, Thái Bảo cho biết em sẽ đăng ký xét tuyển vào ngành Sư phạm Ngữ văn của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội để kiên định ước mơ theo đuổi nghề giáo từ bé.

(Hình ảnh và nội dung theo báo vietnammoi
Edit: Thành Đạt)
 

Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
5 Tháng một 2019
2,608
6,251
606
20
Lâm Đồng
Trường THPT Bảo Lộc
Vẫn là 1 gương mặt xinh xắn đến từ trường THPT Chuyên Hùng Vương- Phú Thọ
[ THỦ KHOA KHỐI A1 CẢ NƯỚC ƯỚC MƠ TRỞ THÀNH DOANH NHÂN ]
Đạt 28,9 điểm ba môn Toán, Vật lý, Ngoại ngữ, Trần Quỳnh Trang (THPT Chuyên Hà Tĩnh) đã giành suất vào khoa Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương.

Ngày 14/7, căn nhà nhỏ của ông Trần Đình Phượng (50 tuổi, trú phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) tấp nập người tới chúc mừng con gái ông - Trần Quỳnh Trang - thủ khoa khối A1 toàn quốc với 28,9 điểm (Toán 9,4, Vật lý 9,5, Ngoại ngữ 10).
"Em đã dự đoán chính xác điểm thi của mình từ hôm Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đáp án,nhưng không nghĩ đứng đầu cả nước", Trang cười nói. Em đã thức xuyên đêm, túc trực máy tính để chờ xem điểm thi THPT quốc gia. 3h ngày 14/7, khi biết mình giành điểm cao nhất cả nước, em chạy vào phòng thông báo với bố mẹ, cả nhà nhìn nhau mừng không nói nên lời, thức đến sáng.
Là con đầu trong gia đình có hai chị em, bố làm ở Sở Giao thông Vận tải Nghệ An, mẹ là cán bộ Trung tâm xúc tiến việc làm, Trang luôn chủ động trong tập. 12 năm liền em là học sinh giỏi toàn diện; năm lớp 11 và 12 được giải nhất và nhì môn Toán kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.
Định hướng theo học khối A1 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), ba năm THPT mỗi ngày ngoài giờ trên lớp, Trang dành khoảng 4 tiếng ôn bài. "Em đam mê Toán, luôn dồn toàn tâm sức, lên Internet tìm hiểu, tham khảo từ các anh chị khóa trước và giải bài tập cùng bạn bè để bổ trợ kiến thức cho mình", nữ sinh nói.
Mùa tuyển sinh 2019, nữ sinh lớp 12 Toán 1 trường THPT chuyên Hà Tĩnh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Đại học Ngoại thương và Đại học Kinh tế quốc dân. Với mong muốn trở thành doanh nhân, em sẽ theo học chuyên ngành Kinh tế đối ngoại của Đại học Ngoại thương (Hà Nội).
Cô gái dự định khi vào trường, ngoài tích lũy kiến thức trên giảng đường sẽ cố gắng trau dồi ngoại ngữ, môn vốn ít được đầu tư nhất trong ba năm THPT, để giúp ích cho quá trình học, tiếp cận sâu hơn với các nền kinh tế thế giới.
"Em luôn tâm niệm hãy làm những điều mình thích rồi thành công sẽ đến. Ước mơ thành doanh nhâncủa em có thể hơi cao xa, tuy nhiên không ai đánh thuế ước mơ. Mỗi ngày em sẽ luôn cố gắng hoàn thành một số công việc đề ra, không để thời gian trôi qua lãng phí", Trang nhoẻn miệng cười nói.
Thầy Trần Đình Hữu, chủ nhiệm lớp 12 Toán 1, trường THPT chuyên Hà Tĩnh đánh giá Trang chăm chỉ, chịu khó. "Em ấy học tốt môn Toán, luôn nằm trong đội tuyển dự thi. Quá trình học nhiều lúc gặp áp lực, nhưng Trang luôn cố gắng vượt qua giớihạn của bản thân", thầy Hữu nói.
FB_IMG_1563161522648.jpg
Nguồn: vnexpress
 
Last edited:

Nguyễn Đức Minh 123

Học sinh
Thành viên
8 Tháng mười hai 2018
110
184
46
Phú Thọ
THCS Văn Lang
Nữ sinh Phú Thọ là thủ khoa có điểm xét tuyển đại học cao nhất cả nước

Cô nữ sinh lớp 12 chuyên toán Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ đạt 2 điểm 10 môn hóa học và sinh học, trong khi môn toán 9,8 điểm. Hà có điểm theo tổ hợp xét tuyển đại học cao nhất nước và là thủ khoa khối B00 của cả nước.

View attachment 121495
(Hình ảnh của nữ sinh THPT Chuyên Hùng Vương- Phú Thọ , Ngô Thu Hà)

Chia sẻ niềm vui với Tuổi Trẻ Online, Hà cho biết sẽ giữ nguyên nguyện vọng vào học Trường ĐH Y Hà Nội.
Với mục tiêu được trở thành bác sĩ, cô nữ sinh xinh xắn cao 1,6m này chỉ đăng ký hai nguyện vọng: nguyện vọng 1 vào ngành y đa khoa và nguyện vọng 2 vào ngành răng hàm mặt cùng của Trường ĐH Y Hà Nội dù biết đây là ngành không ít vất vả.

Dù gia đình không ai theo ngành y (mẹ của Hà là giáo viên, bố là công an đã nghỉ hưu, chị gái tốt nghiệp Trường ĐH Ngoại thương), Hà lại quyết tâm theo đuổi ngành học này.

"Em mong muốn trở thành bác sĩ từ nhỏ. Đó là một nghề cần đạo đức, có thể giúp chữa bệnh cho mọi người, đồng thời lại đảm bảo được cuộc sống cho bản thân với thu nhập phù hợp" - Hà nói.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thầy Phạm Tuấn Anh - hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hùng Vương - đánh giá kết quả này hoàn toàn không bất ngờ với Thu Hà cũng như với chính các thầy cô trong trường. Bởi Hà vốn là học sinh xuất sắc của trường, phong độ ổn định, luôn đứng đầu các kỳ thi lớn nhỏ.

"Hà học đều, giỏi ở tất cả các môn. Ngay khi thi xong, em cũng đã ước tính kết quả thi tương tự như kết quả vừa công bố", thầy Tuấn Anh nói.

Hà cho biết với em, việc học tập không quá nhiều áp lực. Thời gian học tập vào buổi tối ngay trong thời gian ôn luyện căng thẳng cũng chỉ từ khoảng 19h30 đến chừng 23h-23h30.

Điều quan trọng là nắm vững kiến thức sách giáo khoa, làm thêm một số bài nâng cao. Bản thân Hà không học thêm mà chỉ tham gia các buổi học phân hóa do nhà trường tổ chức.

Với năng lực đặc biệt học đều các môn, năm lớp 11 Hà thi vượt cấp đoạt giải nhất học sinh giỏi toàn tỉnh môn toán và lớp 12 lại tiếp tục đoạt giải nhất học sinh giỏi toàn tỉnh môn hóa học.

"Ước mơ lớn nhất của em là trở thành người tử tế, tự lo được cho cuộc sống của mình và có thể giúp đỡ nhiều người khác..." - Hà nhỏ nhẹ.

Những thành tích khác của Ngô Thu Hà​
- Ngô Thu Hà từng đỗ thủ khoa chuyên toán của Trường THPT chuyên Hùng Vương vào năm 2016. Cô còn đoạt giải nhì kỳ thi toán Hà Nội mở rộng HOMC, huy chương bạc Giao lưu học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ, 2 năm liền đoạt giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh.
- Năm học 2018-2019, trong các kỳ thi khảo sát do Sở GD-ĐT Phú Thọ và nhà trường tổ chức, 3 lần ngôi vị thủ khoa đã thuộc về Hà (với trên 28 điểm).
[TBODY] [/TBODY]
(Nguồn ảnh và tài liệu: Báo Tuổi Trẻ Online)
hình như cấp 2 chj hok trường em nek

hình như cấp 2 chj hok trường em nek
cô em nhắc mãi
 

Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
5 Tháng một 2019
2,608
6,251
606
20
Lâm Đồng
Trường THPT Bảo Lộc
[ NỮ SINH HÀ TĨNH LÀ THỦ KHOA KHỐI D7 CẢ NƯỚC ]
Đạt 29,35 điểm, Hà Phương (Hà Tĩnh) đang phân vân giữa hai khoa Kinh tế đối ngoại và Quản trị kinh doanh của Đại học Ngoại thương.
Hai hôm nay, Nguyễn Thị Hà Phương (lớp 12 Toán 1, trường THPT chuyên Hà Tĩnh) liên tục nhận hàng trăm cuộc điện thoại chia vui của thầy cô, bạn bè về thành tích đạt điểm khối D7 cao nhất cả nước kỳ thi THPT quốc gia, với 29,35 điểm (Toán 9,5, Hóa 9,75, tiếng Anh 10).
Dù đoán được điểm thực qua đối chiếu với đáp án của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến sát giờ công bố điểm Phương vẫn hồi hộp, thức đến 3h sáng chờ xem. "Nhận kết quả xong, em sung sướng quá, thức tới sáng để thông báo cho bạn bè. Với bố mẹ, em sợ làm thức giấc nên chỉ nhắn tin. Sáng mai dậy xem điện thoại, bố mẹ nhìn em rồi xoa đầu chúc mừng", nữ sinh kể.
Phương là con út trong gia đình có hai anh em, bố là bác sĩ thú y về hưu, mẹ dạy Toán ở trường THCS Lê Văn Thiêm. Được mẹ định hướng học Toán từ nhỏ, năm lớp 9 em giành giải nhất tỉnh, giải nhất quốc gia về làm Toán qua máy tính cầm tay Casio; lớp 10-12 giành giải nhì và giải ba cấp tỉnh.
Cô gái kể, những năm học THCS đã quen với cường độ học tập cao nên khi vào THPT không thấy áp lực. Bình thường em học 3-4 tiếng mỗi ngày, gần thi THPT quốc gia thì nâng lên khoảng 10 tiếng. Những lúc căng thẳng, Phương thường đọc truyện tranh, xem phim.
Trong ba môn khối D7, Phương học tốt Toán và tiếng Anh, Hóa được xem "khó nhằn" nhưng vẫn đạt mức điểm hài lòng. Mùa thi 2019, nữ sinh làm hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế quốc dân và Đại học Quốc gia Hà Nội. Em đang phân vân chưa biết nên theo học ngành Kinh tế đối ngoại hay Quản trị kinh doanh của trường Ngoại thương.
Với tính cách vui vẻ, hướng ngoại, Phương dự định khi nhập trường sẽ tham gia nhiều câu lạc bộ, tổ chức tình nguyện để giúp bản thân tự tin, năng động hơn. "Nếu trên đời thực sự có kỳ tích thì đó nhất định là một tên gọi khác của nỗ lực: Đừng từ bỏ khi chưa cố gắng hết mình. Em tâm đắc câu nói này, luôn tự nhủ bản thân và khuyên một số bạn không được nản chí trong mọi việc. Dù gặp bài toán khó hay một sự cố nào trong cuộc sống cũng không được buông xuôi, phải cùng nhau tìm ra hướng giải quyết", Phương nói.
Thầy Nguyễn Công Hoàn, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Tĩnh, đánh giá Phương thông minh, đa tài, năng nổ trong các hoạt động của nhà trường. "Trong học tập, em ấy có tư chất đặc biệt về môn Toán. Điểm đáng quý nhất là tính kiên trì, ham học hỏi", thầy Hoàn nói.

FB_IMG_1563171882956.jpg
(Ảnh nữ sinh 2001 thủ khoa khối D7)
Nguồn: vnexpress
 

Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
5 Tháng một 2019
2,608
6,251
606
20
Lâm Đồng
Trường THPT Bảo Lộc
Chàng trai thủ khoa khối B00 xứ Huế chia sẻ kinh nghiệm học tập


Với tổng số điểm 28,4 Nguyễn Minh Quân, học sinh lớp 12 hóa 1 Trường THPT chuyên Quốc Học Huế trở thành thủ khoa khối BOO (toán, hóa, sinh) của tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây cũng là thí sinh có điểm 10 duy nhất môn sinh ở Thừa Thiên Huế trong kì thi THPT Quốc gia năm 2019.

Chia sẻ với chúng tôi, Minh Quân nói: “Em khá hài lòng với bài làm của mình, nhưng cũng không dám nghĩ mình trở thành thí sinh có điểm cao nhất khối của tỉnh”. Thầy giáo Võ Anh Tú, giáo viên dạy Hóa trường THPT chuyên Quốc Học cho hay, kết quả đó không phải quá bất ngờ đối với Quân. Em là học sinh chăm ngoan, say mê học tập, nghiên cứu. Đó là quả ngọt cho cả quá trình luyện rèn và phấn đấu của Quân”.​

Khi được hỏi về cách học, Minh Quân chia sẻ: “Trên lớp, em chăm chú nghe thầy cô giảng bài. Về nhà đọc nhiều tài liệu, làm nhiều dạng đề khác nhau, từ đó rút ra cho mình phương pháp làm bài hiệu quả nhất”.

Là học sinh chuyên Hóa nhưng Quân học giỏi đều các môn. Môn Sinh đạt điểm tuyệt đối. Theo Quân, cần học và hệ thống hóa thật kỹ các kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, sau đó mới mở rộng, nâng cao. Khi đã trang bị vững kiến thức thì giữ tâm thế thoải mái, tự tin khi vào phòng thi.
Môn Hóa và môn Sinh đều có 40 câu hỏi và thí sinh làm bài trắc nghiệm cho mỗi môn là 50 phút. Nếu làm nhanh dễ bất cẩn, làm quá chậm thì không đủ thời gian. Kinh nghiệm của Minh Quân khi làm những bài trắc nghiệm là vừa phải tốc độ nhưng cũng hết sức cẩn thận. Chẳng hạn ở môn sinh chỉ cần 1 từ là thay đổi đáp án. Muốn có những phản ứng nhanh và chắc thì trong quá trình học, ôn tập phải làm nhiều dạng bài, vừa kiểm tra kiến thức vừa rèn luyện kĩ năng.


Thành tích học tập, thi cử khác của chàng trai xứ Huế
Tự học, tự tìm tòi và say mê rèn luyện lại được sự dạy dỗ nhiệt tình của các thầy, các cô, Nguyễn Minh Quân không ngừng vươn lên trong học tập. Trước khi trở thành gương mặt xuất sắc trong kì thi THPT quốc gia 2019, nam sinh này đã gặt hái được những thành tích đáng nể: 12 năm là học sinh giỏi, với điểm tổng kết luôn đạt trên 9, giải Nhì tỉnh môn hóa lớp 9, thủ khoa tuyển sinh vào lớp 10 chuyên hoá với điểm môn chuyên là 9,8; Huy chương Bạc môn Hóa lớp 10 kì thi Olympic 30/4 dành cho các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ; giải Ba cấp Tỉnh và cấp Quốc gia môn hoá lớp 12 khi đang còn là học sinh lớp 11.
[TBODY] [/TBODY]

Với kết quả này, Minh Quân cho biết, em đăng ký nguyện vọng vào Trường Đại học Y dược Huế với mong muốn trở thành một bác sỹ giỏi trong tương lai.

NMQ.jpg
(Nguyễn Minh Quân, chàng trai 10X xứ Huế thủ khoa khối B00 tỉnh)



(Theo Báo Thừa Thiên Huế, Edit - Thành Đạt)
 

Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
5 Tháng một 2019
2,608
6,251
606
20
Lâm Đồng
Trường THPT Bảo Lộc
[Chàng trai 2k1 có vẻ đẹp tựa hot boy là thủ khoa khối B THPTQG 2019 tại Quảng Ngãi]

Bạn Võ Mạnh Tùng, học sinh lớp 12 thuộc Trường THPT Số 2 Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi đã xuất sắc đạt thành tích rất tốt trong kỳ thi THPT QG 2019 với số điểm tổng 28,35. Hiện tại, Mạnh Tùng đang giữ vị trí thủ khoa khối B tỉnh Quảng Ngãi với điểm thành phần Toán 9,6; Hóa 9 và Sinh 9,75.
Liên hệ với chàng thủ khoa tỉnh Quảng Ngãi này, Mạnh Tùng cho biết do thi khối B nên đã tập trung chủ yếu vào 3 môn thi chính là Toán, Hóa và Sinh học. Thay vì học trước phần kiến thức thuộc chương trình trên lớp thì với các khóa học tại web học tập, Mạnh Tùng học để củng cố thêm phần kiến thức trên trường lớp. Nguyên tắc của cậu bạn thủ khoa này là tự đề ra kế hoạch, thời khóa biểu để học hợp lí các môn học tập trung.
Mạnh Tùng chia sẻ, cậu bạn tập trung vào mức câu hỏi Vận dụng - Vận dụng cao chứ không làm quá nhiều bài tập mà bản thân thấy đã nắm chắc để tránh mất thời gian. Thêm vào đó, cậu bạn thủ khoa còn tham gia các hội nhóm ôn thi THPT QG cùng nhau giải bài tập, thảo luận và chia sẻ tài liệu. Ngoài ra, Mạnh Tùng cho biết để có sự chuẩn bị tốt cho kỳ thi, cậu cùng các bạn cùng khối còn luyện đề chung với nhau để rèn luyện tinh thần, tạo áp lực cho bản thân và tìm những phương pháp giải hay và nhanh nhất. Thông thường, Mạnh Tùng cùng các bạn sẽ cùng nhau học trong một khoảng thời gian cố định từ 14h30 đến 19h30.
Screenshot_2019-07-19-10-45-06-07.png
(Nguồn: Fb)
 
  • Like
Reactions: Kyanhdo

Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
5 Tháng một 2019
2,608
6,251
606
20
Lâm Đồng
Trường THPT Bảo Lộc
[Nữ sinh Hà Tĩnh đạt 10 điểm môn Lịch sử và đạt 27,25 điểm khối C]



Trong kỳ thi THPT quốc gia 2019. Nguyễn Thị Quỳnh Trang học sinh lớp 12A6 Trường THPT Hương Khê (Hà Tĩnh) đón nhận tin mừng khi lại đạt điểm 10 môn Lịch Sử; 8,75 môn Ngữ văn và 8,5 môn Địa lí.
Trước đó, Trang từng đạt giải Nhất HSG Quốc gia môn Lịch sử.
Nhưng ít ai biết rằng hoàn cảnh gia đình em lại hết sức khó khăn có thể sẽ cản bước vào cánh cửa đại học.
Thùy Trang không giấu mong muốn học ngành Du lịch của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TP.HCM. 27,25 điểm 3 môn khối C là minh chứng cho sự cố gắng đó.
Tuy nhiên, với hoàn cảnh gia đình hiện tại, thật khó có thể cho em tiếp tục. Bởi vì, trong nhà ngoài Trang cũng còn 2 đứa em đang đi học, bố Trang không thể lo hết được nên chặng đường sắp tới của em còn rất nhiều khó khăn và thử thách.
#TUYỂN_SINH_2019

FB_IMG_1563509907356.jpg FB_IMG_1563509909900.jpg
 

Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
5 Tháng một 2019
2,608
6,251
606
20
Lâm Đồng
Trường THPT Bảo Lộc
BỎ CHƠI GAME, TU CHÍ HỌC HÀNH TỪ LỚP 10, NAM SINH ĐẠT Á KHOA KHỐI B CẢ NƯỚC
Cấp tiểu học, THCS chỉ học khá, Lê Văn An (Nghệ An) bứt phá trong ba năm THPT, đạt điểm cao thứ hai cả nước ba môn Toán, Hóa, Sinh
Trong kỳ thi THPT quốc gia 2019, Lê Văn An, cựu học sinh trường THPT Lê Lợi (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) đạt 29,1 điểm khối B. Trong đó điểm môn Toán là 9,6; Hóa 9,75 và Sinh 9,75.
"Hôm thi xong, em tự chấm được 29,35, trong đó Sinh đạt điểm tuyệt đối, song hôm nay đối chiếu bị lệch một chút. Em ngạc nhiên khi đạt điểm khối B cao thứ hai cả nước và thứ nhất Nghệ An", An cười nói.
Nam sinh tự nhận không có thành tích học tập nổi trội, cấp tiểu học và THCS chỉ học khá vì thích chơi game. Năm thi vào lớp 10, em chỉ đặt mục tiêu "thi đỗ là mừng", cũng chưa hề tính chuyện học khối gì để xét tuyển đại học. Kết quả, An đậu lớp chọn khối A1 trường THPT Lê Lợi.
Một lần thấy chị họ theo học ngành y trở về thăm quê, tranh thủ khám bệnh cho người thân, láng giềng, An rất thần tượng. "Nhiều lần bà bị ốm hay hàng xóm bị bệnh rồi phải ra trạm xá thăm khám, em ước gì mình làm bác sĩ để chữa bệnh luôn cho mọi người. Kể từ đó, em quyết tâm học thật giỏi", An nói.
Nam sinh bỏ game, đầu tư thời gian học tập, mua nhiều sách nâng cao về tự nghiên cứu. Bạn bè, người thân ngạc nhiên khi An đạt giải ba môn Hóa cấp tỉnh năm lớp 11.
Trước khi bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2019, An luyện mỗi môn khoảng 100 đề thi thử ở trung tâm, ở trường và tại nhà. Em đóng cửa phòng rồi bấm đồng hồ để làm bài, sau đó ráp kết quả để xem được bao nhiêu điểm.
FB_IMG_1563599332509.jpg
(Nguồn: Facebook)
 

Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
5 Tháng một 2019
2,608
6,251
606
20
Lâm Đồng
Trường THPT Bảo Lộc
Tin tức tiếp theo là về anh ở bài này nè!
[Chàng trai 2k1 có vẻ đẹp tựa hot boy là thủ khoa khối B THPTQG 2019 tại Quảng Ngãi]

Bạn Võ Mạnh Tùng, học sinh lớp 12 thuộc Trường THPT Số 2 Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi đã xuất sắc đạt thành tích rất tốt trong kỳ thi THPT QG 2019 với số điểm tổng 28,35. Hiện tại, Mạnh Tùng đang giữ vị trí thủ khoa khối B tỉnh Quảng Ngãi với điểm thành phần Toán 9,6; Hóa 9 và Sinh 9,75.
Liên hệ với chàng thủ khoa tỉnh Quảng Ngãi này, Mạnh Tùng cho biết do thi khối B nên đã tập trung chủ yếu vào 3 môn thi chính là Toán, Hóa và Sinh học. Thay vì học trước phần kiến thức thuộc chương trình trên lớp thì với các khóa học tại web học tập, Mạnh Tùng học để củng cố thêm phần kiến thức trên trường lớp. Nguyên tắc của cậu bạn thủ khoa này là tự đề ra kế hoạch, thời khóa biểu để học hợp lí các môn học tập trung.
Mạnh Tùng chia sẻ, cậu bạn tập trung vào mức câu hỏi Vận dụng - Vận dụng cao chứ không làm quá nhiều bài tập mà bản thân thấy đã nắm chắc để tránh mất thời gian. Thêm vào đó, cậu bạn thủ khoa còn tham gia các hội nhóm ôn thi THPT QG cùng nhau giải bài tập, thảo luận và chia sẻ tài liệu. Ngoài ra, Mạnh Tùng cho biết để có sự chuẩn bị tốt cho kỳ thi, cậu cùng các bạn cùng khối còn luyện đề chung với nhau để rèn luyện tinh thần, tạo áp lực cho bản thân và tìm những phương pháp giải hay và nhanh nhất. Thông thường, Mạnh Tùng cùng các bạn sẽ cùng nhau học trong một khoảng thời gian cố định từ 14h30 đến 19h30.
View attachment 122187
(Nguồn: Fb)




Hai thủ khoa cấp Tỉnh của đôi bạn Nam Nữ là có thật cùng lớp ở miền quê Quảng Ngãi


Để ôn thi THPT quốc gia, thủ khoa khối B của Quảng Ngãi dùng máy tính lên Internet luyện đề, nhưng không dùng điện thoại vì sợ "hư người".
Những ngày qua, thầy cô trường THPT Mộ Đức 2 vui mừng vì có hai học sinh là thủ khoa toàn tỉnh ở khối B và A1. Em Võ Mạnh Tùng là thủ khoa khối B với tổng điểm 28,35 (Toán 9,6; Hóa 9; Sinh 9,75), thấp hơn thủ khoa cả nước 1,45 điểm; và Lê Thị Ngọc Ánh là thủ khoa khối A1 với tổng điểm 27,95 (Toán 9,6; Lý 8,75; tiếng Anh 9,6), thấp hơn thủ khoa cả nước 0,95 điểm, cùng học lớp 12A1
"Hồi em còn học tiểu học ba em bị tai nạn, từ đó em ước mơ làm bác sĩ, lớn lên em muốn học kinh tế, rồi lại đổi ý thi khối B làm bác sĩ đa khoa", Tùng nói.
Góc học tập của Tùng được bao quanh bởi hai bức từng dán đầy giấy khen, nam sinh kể chỉ có năm lớp 3 là học sinh khá, 11 năm học còn lại đều đạt loại giỏi. Ở giữa là chiếc máy tính để bàn, đây là người bạn thân thiết của Tùng trong ba năm THPT.
Cậu học trò cho biết, ngoài học trên lớp và học thêm thầy cô của trường, em dùng máy tính học tập và giải đề ở các trang web có trả phí. Chương trình chạy đến đâu, Tùng lên Internet luyện tập đến đó để nắm chắc các dạng bài. Trong hai tháng cuối cùng trước kỳ thi THPT quốc gia, mỗi ngày Tùng đều giải 1-2 đề thi các môn.
"Ngoài giờ học, em lên mạng đọc truyện ngôn tình", Tùng nhoẻn miệng cười và nói những giờ đọc truyện giúp cậu giải trí và có khả năng nắm bắt văn bản nhanh hơn.
Sử dụng Internet song cậu học trò không sa đà vào mạng xã hội, và không dùng điện thoại đến trước kỳ thi THPT vì sợ "hư người". "Thi xong mẹ đã tặng cho em chiếc smartphone đầu tiên", nam sinh khoe.
FB_IMG_1563599565469.jpg
(nguồn: Facebook)
 
  • Like
Reactions: phamkimcu0ng

Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
5 Tháng một 2019
2,608
6,251
606
20
Lâm Đồng
Trường THPT Bảo Lộc
Nữ sinh đạt điểm 10 môn Lịch sử THPT QUỐC GIA làm bài thi trong 25 phút

Vương Thị Vân Anh, lớp chuyên Văn, trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, quận Tân Bình, TP.HCM, đã đạt điểm tuyệt đối môn Lịch sử.
Vân Anh chia sẻ trước khi biết điểm thi em đã lo lắng rất nhiều, cả đêm qua em thức để chờ điểm. Kết quả khiến cả gia đình ai cũng vui mừng.
"Lúc đó nhà chỉ có 2 mẹ con. Vừa biết tin thì mẹ gọi cho ba, cả nhà đều mừng. Đêm trước, mọi người mất ngủ vì lo. Đêm nay thì mất ngủ vì vui", nữ sinh nói.
Kỳ thi THPT Quốc gia 2019, Vân Anh đạt 6,8 điểm môn Toán; 7,25 điểm môn Ngữ văn; 10 điểm Lịch sử; 8,5 điểm Địa lý; 9,25 điểm GDCD và 9,4 điểm môn Tiếng Anh.FB_IMG_1563600504180.jpg

(nguồn: Facebook)
 
  • Like
Reactions: Kyanhdo

Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
5 Tháng một 2019
2,608
6,251
606
20
Lâm Đồng
Trường THPT Bảo Lộc
Nam sinh được bố cõng lên phòng thi
Theo kết quả thi THPT quốc gia, Nguyễn Thiên Phú, nam sinh duy nhất cả nước làm bài thi trên xe lăn - đạt 27,3 điểm ba môn khối D, trong đó tiếng Anh 10.

Hôm thi môn tiếng Anh, do phòng thi trường THPT Quốc học Huế (Thừa Thiên Huế) nằm trên tầng hai, Phú được bố cõng lên phòng. Hình ảnh người bố với đôi chân khuyết tật, từng bước cõng con trai vào phòng thi khiến thí sinh và giám thị xúc động.
Từ năm lớp 5, Thiên Phú phải ngồi xe lăn do mắc bệnh nhược cơ.
Thiên Phú chia sẻ không bất ngờ với kết quả thi. Kết thúc môn Toán, em tự tin đạt trên 9 điểm, tiếng Anh đạt điểm tuyệt đối. Ba năm học ở trường THPT Quốc học Huế, em luôn là thành viên đội tuyển học sinh giỏi Anh văn của trường.
Với kết quả ba năm là học sinh xuất sắc cùng thành tích đạt giải trong các kỳ thi quốc gia môn Anh văn, Thiên Phú được tuyển thẳng vào một trường đại học song em từ chối. Nam sinh muốn tham gia thi THPT quốc gia cùng các bạn trong lớp và để khẳng định năng lực bản thân.
Trước kỳ thi THPT quốc gia, Thiên Phú nộp hồ sơ xin học bổng tại các trường đại học của Mỹ và Australia. Em cho biết nếu không được sẽ học Đại học Ngoại ngữ Huế để trở thành giáo viên tiếng Anh. Tuy nhiên, niềm vui đến khi em nhận được học bổng của Học viện Công nghệ thông tin Australia.
"Sắp tới em sẽ sang Australia theo học ngành thiết kế đồ họa tại Học viện Công nghệ thông tin. Mặc dù đôi chân đi lại không được và xa gia đình, em nghĩ nếu cố gắng thì mọi khó khăn, chướng ngại sẽ vượt qua. Học xong, em sẽ trở về Việt Nam", Thiên Phú nói.
Cô Đinh Thị Cẩm Lai, giáo viên chủ nhiệm của Thiên Phú, cho biết thông thường học sinh thiệt thòi về sức khỏe, ngoại hình thì mặc cảm, song Thiên Phú thì không bao giờ có điều đó. "Em lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng với các bạn trong lớp. Nhìn Thiên Phú và các bạn trong lớp đối xử với nhau rất dễ thương", cô Lai nói.
Theo cô giáo chủ nhiệm, khi biết tin Thiên Phú đạt điểm 10 Anh văn, cô không bất ngờ bởi em luôn có mặt trong đội tuyển Anh văn của trường thi giải quốc gia. Trong những cuộc thi về Anh văn, Thiên Phú là một trong những học sinh có điểm cao nhất lớp chuyên Anh.
"Khi biết Phú nhận được học bổng du học của Học viện Công nghệ thông tin Australia, tôi rất mừng. Tôi tin với nghị lực của mình, Phú sẽ hoàn thành khóa học thật tốt", cô Lai nói.
Theo báo VN. Express
 

Attachments

  • FB_IMG_1563614291518.jpg
    FB_IMG_1563614291518.jpg
    22 KB · Đọc: 67

Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
5 Tháng một 2019
2,608
6,251
606
20
Lâm Đồng
Trường THPT Bảo Lộc
[Thành tích đáng tự hào của lớp 12T1 Khóa 26 trường THPT Chuyên Hà Tĩnh]
Lớp 12 Chuyên Toán 1, trường THPT Chuyên Hà Tĩnh có điểm trung bình là 27,03 điểm. Trong đó có 2 em thủ khoa toàn quốc khối A1 và D7 và 5 em đạt trên 28 điểm.

Lớp có sĩ số 35 nhưng chỉ có 24 em dự thi vì có 11 em đạt giải cao trong các kỳ thi Quốc gia nên được tuyển thẳng vào các trường Đại học. Ngoài ra, lớp có 2 em là du học sinh Mỹ và Úc đều dành được học bổng lớn.
FB_IMG_1563704875444.jpg
 
  • Like
Reactions: temotojirimo12
Top Bottom