Sinh 8 [Thảo luận] Tại sao khi đói bụng lại sôi ùng ục?

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đôi khi muốn giấu là mình đang đói cũng khó:D
Anh chàng nào đang muốn thể hiện với bạn gái là mình không đói mà cái bụng cứ reo lên cũng khổ:D

Còn đôi khi không có gì ăn mà cái bụng cứ đòi ăn thế cũng thấy mệt:), nghe âm thanh mà não lòng:v

Đứng trước người ta đang ăn mà bụng sôi thì nể thật:(

Còn ở nhà mà khi nào bụng kêu thì cứ " Mẹ ơi con đói" có vẻ ổn rồi đấy:)

Vậy tại sao cái bụng nó không nghe lời ta nhỉ?
Câu hỏi dành cho các bạn là:
Tại sao khi đói bụng lại kêu ùng ục
?:rolleyes:
 

Thủy Ling

Cựu Mod Sinh học
Thành viên Test
Thành viên
19 Tháng chín 2017
2,249
2,409
409
Phú Yên
trung học
Hệ tiêu hóa nó co bóp đẩy thức ăn khí chất lỏng các thứ qua dạ dày và ruột non tạo ra tiếng kêu nên nếu càng đói, bụng càng rỗng thì tiếng kêu càng to vì không có vật đệm làm giảm thanh (còn khi no thật ra nó cũng kêu nhưng do các thức ăn cách âm hết rồi :) ) .Nếu mà về bản chất thì hiện tượng này là do sự chuyển động của các cơ bắp trong hệ tiêu hóa bao gồm dạ dày, ruột non và ruột già .
 

Minh lầy :3

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng tư 2019
220
432
66
18
Hà Nội
Trường THCS Phú Kim
Đôi khi muốn giấu là mình đang đói cũng khó:D
Anh chàng nào đang muốn thể hiện với bạn gái là mình không đói mà cái bụng cứ reo lên cũng khổ:D

Còn đôi khi không có gì ăn mà cái bụng cứ đòi ăn thế cũng thấy mệt:), nghe âm thanh mà não lòng:v

Đứng trước người ta đang ăn mà bụng sôi thì nể thật:(

Còn ở nhà mà khi nào bụng kêu thì cứ " Mẹ ơi con đói" có vẻ ổn rồi đấy:)

Vậy tại sao cái bụng nó không nghe lời ta nhỉ?
Câu hỏi dành cho các bạn là:
Tại sao khi đói bụng lại kêu ùng ục
?:rolleyes:
Em xem hoạt hình thấy nói là do khi đói bụng rỗng thì không khí từ ngoài vào khiến bụng kêu, mặc dù thực ra lúc nào nó cũng kêu chẳng qua là đôi lúc có thức ăn cách âm!!!
 
  • Like
Reactions: Đỗ Hằng

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
Đôi khi muốn giấu là mình đang đói cũng khó:D
Anh chàng nào đang muốn thể hiện với bạn gái là mình không đói mà cái bụng cứ reo lên cũng khổ:D

Còn đôi khi không có gì ăn mà cái bụng cứ đòi ăn thế cũng thấy mệt:), nghe âm thanh mà não lòng:v

Đứng trước người ta đang ăn mà bụng sôi thì nể thật:(

Còn ở nhà mà khi nào bụng kêu thì cứ " Mẹ ơi con đói" có vẻ ổn rồi đấy:)

Vậy tại sao cái bụng nó không nghe lời ta nhỉ?
Câu hỏi dành cho các bạn là:
Tại sao khi đói bụng lại kêu ùng ục
?:rolleyes:
Khi dạ dày tiêu hóa thức ăn gần hết, dịch vị vẫn tiếp tục được tiết ra. Vì dạ dày rỗng dần nên sức co bóp của nó sẽ tăng lên. Sự co bóp mạnh của dạ dày gây ra cảm giác đói; người ta gọi vận động co bóp mạnh của dạ dày là co bóp đói. Khi dạ dày co bóp đói, các dịch thể và khí nuốt vào dạ dày sẽ bị nhào nặn, lúc bị dồn sang phía này, lúc sang phía kia, sinh ra tiếng “ùng ục”.
Khi đói, chúng ta cảm thấy thèm ăn, nhưng chưa được ăn, đến lúc qua cơn đói thì không còn cảm giác thèm ăn nữa. Đó là vì động tác co bóp đói của dạ dày có tính chu kỳ. Khi đói, sự co bóp mạnh của dạ dày chỉ kéo dài khoảng nửa tiếng, sau đó chuyển sang thời kỳ yên lặng (từ nửa tiếng đến một tiếng). Cùng với sự nằm im của dạ dày, cảm giác đói sẽ mất đi.
 

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
Mọi người trả lời đều có lí cả, rất đúng ạ
Hay chúng ta có thể trả lời đơn giản thôi:
Khi đói, các cơ dạ dày chèn ép lên không khí và nước trong dạ dày, trong khi dạ dày lại không có thức ăn(giống như bạn @bé nương nương đã nói) nên phát ra tiếng kêu ùng ục như vậy.
Khi dạ dày tiêu hóa thức ăn gần hết, dịch vị vẫn tiếp tục được tiết ra. Vì dạ dày rỗng dần nên sức co bóp của nó sẽ tăng lên. Sự co bóp mạnh của dạ dày gây ra cảm giác đói; người ta gọi vận động co bóp mạnh của dạ dày là co bóp đói. Khi dạ dày co bóp đói, các dịch thể và khí nuốt vào dạ dày sẽ bị nhào nặn, lúc bị dồn sang phía này, lúc sang phía kia, sinh ra tiếng “ùng ục”.
Khi đói, chúng ta cảm thấy thèm ăn, nhưng chưa được ăn, đến lúc qua cơn đói thì không còn cảm giác thèm ăn nữa. Đó là vì động tác co bóp đói của dạ dày có tính chu kỳ. Khi đói, sự co bóp mạnh của dạ dày chỉ kéo dài khoảng nửa tiếng, sau đó chuyển sang thời kỳ yên lặng (từ nửa tiếng đến một tiếng). Cùng với sự nằm im của dạ dày, cảm giác đói sẽ mất đi.
Hay lắm chị :D
 
  • Like
Reactions: Đắng!
Top Bottom