Địa 6 Địa hình bề mặt Trái Đất

bạchlinh0912

Học sinh tiến bộ
Thành viên
19 Tháng tư 2017
852
738
189
Bình Thuận
THCS Nguyễn Huê

Trâm Nguyễn Thị Ngọc

Giải Nhất event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
13 Tháng mười 2018
1,523
1,339
216
18
Quảng Trị
Trường TH&THCS Hải Ba
1.Tại sao người ta lại xếp cao nguyên vào dạng địa hình miền núi?

2.Bình nguyên có mấy loại? Tại sao gọi là bình nguyên bồi tụ?
1.Sở dĩ người ta xếp cao nguyên vào dạng địa hình miền núi bởi vì: Đây là các dạng địa hình có độ cao tuyệt đối trên 500m, có sườn dốc, nhiều khi dựng đứng so với vùng đất xung quanh.
2.
- Bình nguyên là dạng địa hình thấp, có bề mặt tương đối bằng phẳng hoặc hơi gợn sóng.
- Bình nguyên có hai loại:
  • Bình nguyên do băng hà bào mòn
  • Bình nguyên do phù sa của biển hoặc sông bồi tụ.
- Người ta gọi là bình nguyên bùi tụ bởi vì: Các bình nguyên (đồng bằng) được hình thành bởi sự bồi tụ phù sa từ các con sông hay biển.
Nguồn:tech12h.com
 
  • Like
Reactions: bạchlinh0912

trathu2k1

Học sinh
Thành viên
8 Tháng ba 2019
102
145
36
16
Hà Nội
THCS Sen Chiểu
1.Tại sao người ta lại xếp cao nguyên vào dạng địa hình miền núi?
-Xếp cao nguyên vào dạng địa hình miền núi vì chúng thường có độ cao tuyệt đối trên 500m, có sườn dốc, nhiều khi dựng đứng so với vùng đất xung quanh.
2.Bình nguyên có mấy loại? Tại sao gọi là bình nguyên bồi tụ?
Có 2 loại bình nguyên:
- Bình nguyên do phù sa của biển hoặc phù sa sông bồi tụ.
- Bình nguyên do băng hà bào mòn.
Gọi là bình nguyên bồi tụ vì do phù sa bồi đắp thành bình nguyên.
Bạn tham khảo nhé!
 
  • Like
Reactions: Linh2k7

tudu._.1995

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng tám 2018
611
386
101
Hà Tĩnh
THCS Bắc Hồng
1.Tại sao người ta lại xếp cao nguyên vào dạng địa hình miền núi?
Đây là các dạng địa hình có độ cao tuyệt đối trên 500m, có sườn dốc, nhiều khi dựng đứng so với vùng đất xung quanh.
2.Bình nguyên có mấy loại? Tại sao gọi là bình nguyên bồi tụ?
Bình nguyên (đồng bằng) là dạng địa hình thấp, tương đối bằng phẳng, có độ cao tuyệt đối thường dưới 200m, rất thuận lợi cho việc trong các cây lương thực và thực phẩm.
Có 2 loại bình nguyên chính:
+ Bình nguyên do băng hà bào mòn.
+ Bình nguyên do phù sa của biển hay sông bồi tụ (còn gọi là bình nguyên bồi tụ,bình nguyên bồi tụ ở cửa các con sông lớn gọi là Châu thổ.)
 
Top Bottom