Tâm sự CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Nguyễn Tùng Ân

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng ba 2018
190
289
61
17
Cần Thơ
THCS An Lạc
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hello mọi người:rongcon12, Hôm này mình sẽ nói về việc bảo vệ môi trường, chuyện là mấy bữa nay Tv nó nói về vấn đề biến đổi khí hậu, rồi băng tan, hiệu ứng nhà kính,...Mà không hiểu sau lần này tác động tới mình nhiều quá( thay luôn avt, ảnh bìa với chữ ký :D) nên mình làm luôn bài viết này. OK vô luôn nha...
MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ NHỈ?
Theo như nghiên cứu của mình và môn GDCD lớp 7 thì môi trường bào gồm mọi thứ xung quanh mình và có tác động, ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sức khỏe, đờii sống của con người. Môi trường cung cấp cho ta không gian để sống, cung cấp nguồn tài nguyên để sản xuất và là nơi chứa đựng chất thải.
Các bạn thấy không, dù ở bất kỳ thời đại nào môi trường đều rất quan trọng đối với con người. Giữa môi trường và sự phát triển có mối quan hệ chặt chẽ: môi trường là địa bàn và đối tượng của sự phát triển, còn phát triển là nguyên nhân tạo nên các biến đổi môi trường.Hiện nay, môi trường là vấn đề nóng của toàn nhân loại. Các bạn có để ý thấy rằng, khí hậu ngày càng khắc nghiệt và khó dự báo hơn, mưa bão lũ quét thất thường, suy thoái đất, nước, suy giảm nguồn tài nguyên rừng, ô nhiễm môi trường xảy ra trên diện rộng… Đó là các vấn đề về môi trường mà toàn nhân loại đã và đang đối mặt. Con người đã tác động quá nhiều đến môi trường, khai thác đến mức cạn kiệt các nguồn tài nguyên, thải nhiều chất độc làm cho môi trường không còn khả năng tự phân hủy.
o-nhiem-moi-truong-dat.jpg
Thiên nhiên ban tặng cho con người nhiều thứ, vậy mà ta không biết giữ gìn và bảo vệ nó. Để giờ đây, khi môi trường đang dần bị xuống cấp, xuất hiện nhiều loại “bệnh lạ” hơn, con người mới nhận thấy được tầm quan trọng của môi trường.Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sự sống của chúng ta. Chính phủ đã ban hành hàng loạt các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường nhằm xử lý, răn đe những tổ chức, cá nhân có hành vi làm tổn hại đến môi trường, rồi các công nghệ xử lý rác thải, phát minh khoa học ra đời nhằm giảm thiểu những tác động đến môi trường. Vậy còn bạn, có bao giờ bạn đã tự hỏi “mình đã làm gì để bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu chưa?”.
Bảo vệ môi trường cần những hành động thiết thực.
Bạn đừng nghĩ rằng bảo vệ môi trường là phải nghiên cứu ra một công trình, một máy móc hiện đại nào đó hay đó là việc của các chuyên gia, các kỹ sư hay của pháp luật mà bằng những hành động nhỏ nhặt và cụ thể hàng ngày, chúng ta cũng góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường. Theo tôi, việc đầu tiên góp phần bảo vệ môi trường đó là nâng cao nhận thức để mọi người cùng hiểu, biết, và hành động vì môi trường cùng chúng ta. Chỉ có nhận thức đúng, suy nghĩ đúng mới hành động đúng, và mỗi một hành động nhỏ sẽ góp một phần lớn vào việc hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm hơn với môi trường. Những việc cụ thể phải làm như sau:
Đối với cá nhân: Đầu tiên, bản thân mình phải thực hiện tốt những việc, thiết thực và cụ thể như:
- Tiết kiệm điện, nước ở cơ quan cũng như ở nhà, tiết kiệm mọi lúc, mọi nơi. Khuyến khích mọi người sử dụng những bóng đèn tiết kiệm năng lượng, tắt điện vào giờ trái đất, tắt điện, quạt khi rời khỏi cơ quan, tránh để nước rò rỉ…
- Đối với rác thải: Hạn chế sử dụng túi nilon. Ở nhà nên phân loại rác, đối với những rác thải như chai nhựa, giấy, túi nilon... gom lại bán phế liệu để tái sử dụng, tiết kiệm được nguồn tài nguyên. Ở cơ quan, nên tiết kiệm giấy, đọc kỹ văn bản trước khi in, tận dụng giấy một mặt… Ở những nơi công cộng, không nên tiện tay vứt rác bừa bãi ra ngoài đường, phải tìm nơi có thùng rác để vứt, khi đi chơi, picnic, nên thu dọn rác sạch sẽ, gọn gàng và vứt đúng nơi quy định. Tránh vứt rác xuống dòng sông, lòng đường, hè phố.
- Đối với cây xanh: Không bẻ cành, ngắt phá cây xanh, trồng và chăm sóc cây xanh ở nhà cũng như cơ quan, lên án, phê phán những trường hợp không biết giữ gìn và bảo vệ cây xanh nơi công cộng.
- Hạn chế đi xe máy khi không cần thiết…
- Đối với môi trường nước: Không vứt rác, xác chết động vật xuống dòng sông, ao hồ, bờ biển…
tải xuống (5).jpg

Cần quan tâm hơn nữa tới vấn đề môi trường; thường xuyên đưa các thông tin về bảo vệ môi trường trong các buổi hội họp; tập trung dân ở từng địa phương, tuyên dương, khen thưởng những gia đình thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh môi trường chung, những cá nhân tiêu biểu đã đóng góp tích cực vào việc bảo vệ môi trường. Đồng thời, chúng ta cần lên án, phê phán những trường hợp gây tác hại đến môi trường như vứt rác bừa bãi, không tham gia đóng phí vệ sinh môi trường, nhổ cây, bẻ cành và ngắt phá cây xanh
Học sinh sẽ làm gì để bảo vệ môi trường qua những việc làm như vệ sinh lớp học, vệ sinh cảnh quan nhà trường xanh sạch đẹp , đổ rác đúng nơi quii định …. Và làm tốt môi trường xung quanh các em sống
Đó là những việc nhỏ và đơn giản mà bất kỳ ai cũng có thể làm được. Hi vọng rằng, với bài viết này, mọi người, mọi nhà cùng nhau chung tay thực hiện để góp phần hình thành nếp sống văn minh hơn, đường làng ngõ xóm ngày càng xanh- sạch- đẹp hơn.

Hãy đối xử tốt với thiên nhiên, sống thân thiện với môi trường, ta sẽ tận hưởng được những giây phút thư giãn, thoải mái trong bầu không khí trong lành, được tận hưởng những cảnh đẹp từ thiên nhiên.
 

Attachments

  • upload_2019-4-27_15-49-30.png
    upload_2019-4-27_15-49-30.png
    355.6 KB · Đọc: 73
  • tải xuống (4).jpg
    tải xuống (4).jpg
    15.5 KB · Đọc: 125
Last edited by a moderator:

NTD Admin

Banned
Banned
Thành viên
27 Tháng mười một 2017
2,086
3,693
559
Nghệ An
THCS Hùng Sơn
Cảm ơn bài viết của bạn @Nguyễn Tùng Ân đã chia sẻ
Thực sự mà nói , bài viết của bạn rất hữu ích , hãy cố gắng chia sẻ thật nhiều bài viết hay và bổ ích như thế này nhé .
Thân !
 
  • Like
Reactions: Nguyễn Tùng Ân

jeanne yuki

Banned
Banned
Thành viên
22 Tháng mười 2018
415
751
86
18
Nghệ An
thcs quynh hong
Hello mọi người:rongcon12, Hôm này mình sẽ nói về việc bảo vệ môi trường, chuyện là mấy bữa nay Tv nó nói về vấn đề biến đổi khí hậu, rồi băng tan, hiệu ứng nhà kính,...Mà không hiểu sau lần này tác động tới mình nhiều quá( thay luôn avt, ảnh bìa với chữ ký :D) nên mình làm luôn bài viết này. OK vô luôn nha...
MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ NHỈ?
Theo như nghiên cứu của mình và môn GDCD lớp 7 thì môi trường bào gồm mọi thứ xung quanh mình và có tác động, ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sức khỏe, đờii sống của con người. Môi trường cung cấp cho ta không gian để sống, cung cấp nguồn tài nguyên để sản xuất và là nơi chứa đựng chất thải.
Các bạn thấy không, dù ở bất kỳ thời đại nào môi trường đều rất quan trọng đối với con người. Giữa môi trường và sự phát triển có mối quan hệ chặt chẽ: môi trường là địa bàn và đối tượng của sự phát triển, còn phát triển là nguyên nhân tạo nên các biến đổi môi trường.Hiện nay, môi trường là vấn đề nóng của toàn nhân loại. Các bạn có để ý thấy rằng, khí hậu ngày càng khắc nghiệt và khó dự báo hơn, mưa bão lũ quét thất thường, suy thoái đất, nước, suy giảm nguồn tài nguyên rừng, ô nhiễm môi trường xảy ra trên diện rộng… Đó là các vấn đề về môi trường mà toàn nhân loại đã và đang đối mặt. Con người đã tác động quá nhiều đến môi trường, khai thác đến mức cạn kiệt các nguồn tài nguyên, thải nhiều chất độc làm cho môi trường không còn khả năng tự phân hủy.
View attachment 110726
Thiên nhiên ban tặng cho con người nhiều thứ, vậy mà ta không biết giữ gìn và bảo vệ nó. Để giờ đây, khi môi trường đang dần bị xuống cấp, xuất hiện nhiều loại “bệnh lạ” hơn, con người mới nhận thấy được tầm quan trọng của môi trường.Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sự sống của chúng ta. Chính phủ đã ban hành hàng loạt các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường nhằm xử lý, răn đe những tổ chức, cá nhân có hành vi làm tổn hại đến môi trường, rồi các công nghệ xử lý rác thải, phát minh khoa học ra đời nhằm giảm thiểu những tác động đến môi trường. Vậy còn bạn, có bao giờ bạn đã tự hỏi “mình đã làm gì để bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu chưa?”.
Bảo vệ môi trường cần những hành động thiết thực.
Bạn đừng nghĩ rằng bảo vệ môi trường là phải nghiên cứu ra một công trình, một máy móc hiện đại nào đó hay đó là việc của các chuyên gia, các kỹ sư hay của pháp luật mà bằng những hành động nhỏ nhặt và cụ thể hàng ngày, chúng ta cũng góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường. Theo tôi, việc đầu tiên góp phần bảo vệ môi trường đó là nâng cao nhận thức để mọi người cùng hiểu, biết, và hành động vì môi trường cùng chúng ta. Chỉ có nhận thức đúng, suy nghĩ đúng mới hành động đúng, và mỗi một hành động nhỏ sẽ góp một phần lớn vào việc hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm hơn với môi trường. Những việc cụ thể phải làm như sau:
Đối với cá nhân: Đầu tiên, bản thân mình phải thực hiện tốt những việc, thiết thực và cụ thể như:
- Tiết kiệm điện, nước ở cơ quan cũng như ở nhà, tiết kiệm mọi lúc, mọi nơi. Khuyến khích mọi người sử dụng những bóng đèn tiết kiệm năng lượng, tắt điện vào giờ trái đất, tắt điện, quạt khi rời khỏi cơ quan, tránh để nước rò rỉ…
- Đối với rác thải: Hạn chế sử dụng túi nilon. Ở nhà nên phân loại rác, đối với những rác thải như chai nhựa, giấy, túi nilon... gom lại bán phế liệu để tái sử dụng, tiết kiệm được nguồn tài nguyên. Ở cơ quan, nên tiết kiệm giấy, đọc kỹ văn bản trước khi in, tận dụng giấy một mặt… Ở những nơi công cộng, không nên tiện tay vứt rác bừa bãi ra ngoài đường, phải tìm nơi có thùng rác để vứt, khi đi chơi, picnic, nên thu dọn rác sạch sẽ, gọn gàng và vứt đúng nơi quy định. Tránh vứt rác xuống dòng sông, lòng đường, hè phố.
- Đối với cây xanh: Không bẻ cành, ngắt phá cây xanh, trồng và chăm sóc cây xanh ở nhà cũng như cơ quan, lên án, phê phán những trường hợp không biết giữ gìn và bảo vệ cây xanh nơi công cộng.
- Hạn chế đi xe máy khi không cần thiết…
- Đối với môi trường nước: Không vứt rác, xác chết động vật xuống dòng sông, ao hồ, bờ biển…
View attachment 110727

Cần quan tâm hơn nữa tới vấn đề môi trường; thường xuyên đưa các thông tin về bảo vệ môi trường trong các buổi hội họp; tập trung dân ở từng địa phương, tuyên dương, khen thưởng những gia đình thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh môi trường chung, những cá nhân tiêu biểu đã đóng góp tích cực vào việc bảo vệ môi trường. Đồng thời, chúng ta cần lên án, phê phán những trường hợp gây tác hại đến môi trường như vứt rác bừa bãi, không tham gia đóng phí vệ sinh môi trường, nhổ cây, bẻ cành và ngắt phá cây xanh
Học sinh sẽ làm gì để bảo vệ môi trường qua những việc làm như vệ sinh lớp học, vệ sinh cảnh quan nhà trường xanh sạch đẹp , đổ rác đúng nơi quii định …. Và làm tốt môi trường xung quanh các em sống
Đó là những việc nhỏ và đơn giản mà bất kỳ ai cũng có thể làm được. Hi vọng rằng, với bài viết này, mọi người, mọi nhà cùng nhau chung tay thực hiện để góp phần hình thành nếp sống văn minh hơn, đường làng ngõ xóm ngày càng xanh- sạch- đẹp hơn.

View attachment 110728
Hãy đối xử tốt với thiên nhiên, sống thân thiện với môi trường, ta sẽ tận hưởng được những giây phút thư giãn, thoải mái trong bầu không khí trong lành, được tận hưởng những cảnh đẹp từ thiên nhiên.
Bạn nói đúng, mội trường của chúng ta đang ngày càng trở thành một vấn đề cần được giải quyết. Do đó chúng ta phải biết bảo vệ môi trường, và mình cũng đang thực hiện vài biện pháp như trồng nhiều hoa trong vườn và đi bộ thay bằng đi xe diện.
 

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Hello mọi người:rongcon12, Hôm này mình sẽ nói về việc bảo vệ môi trường, chuyện là mấy bữa nay Tv nó nói về vấn đề biến đổi khí hậu, rồi băng tan, hiệu ứng nhà kính,...Mà không hiểu sau lần này tác động tới mình nhiều quá( thay luôn avt, ảnh bìa với chữ ký :D) nên mình làm luôn bài viết này. OK vô luôn nha...
MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ NHỈ?
Theo như nghiên cứu của mình và môn GDCD lớp 7 thì môi trường bào gồm mọi thứ xung quanh mình và có tác động, ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sức khỏe, đờii sống của con người. Môi trường cung cấp cho ta không gian để sống, cung cấp nguồn tài nguyên để sản xuất và là nơi chứa đựng chất thải.
Các bạn thấy không, dù ở bất kỳ thời đại nào môi trường đều rất quan trọng đối với con người. Giữa môi trường và sự phát triển có mối quan hệ chặt chẽ: môi trường là địa bàn và đối tượng của sự phát triển, còn phát triển là nguyên nhân tạo nên các biến đổi môi trường.Hiện nay, môi trường là vấn đề nóng của toàn nhân loại. Các bạn có để ý thấy rằng, khí hậu ngày càng khắc nghiệt và khó dự báo hơn, mưa bão lũ quét thất thường, suy thoái đất, nước, suy giảm nguồn tài nguyên rừng, ô nhiễm môi trường xảy ra trên diện rộng… Đó là các vấn đề về môi trường mà toàn nhân loại đã và đang đối mặt. Con người đã tác động quá nhiều đến môi trường, khai thác đến mức cạn kiệt các nguồn tài nguyên, thải nhiều chất độc làm cho môi trường không còn khả năng tự phân hủy.
View attachment 110726
Thiên nhiên ban tặng cho con người nhiều thứ, vậy mà ta không biết giữ gìn và bảo vệ nó. Để giờ đây, khi môi trường đang dần bị xuống cấp, xuất hiện nhiều loại “bệnh lạ” hơn, con người mới nhận thấy được tầm quan trọng của môi trường.Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sự sống của chúng ta. Chính phủ đã ban hành hàng loạt các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường nhằm xử lý, răn đe những tổ chức, cá nhân có hành vi làm tổn hại đến môi trường, rồi các công nghệ xử lý rác thải, phát minh khoa học ra đời nhằm giảm thiểu những tác động đến môi trường. Vậy còn bạn, có bao giờ bạn đã tự hỏi “mình đã làm gì để bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu chưa?”.
Bảo vệ môi trường cần những hành động thiết thực.
Bạn đừng nghĩ rằng bảo vệ môi trường là phải nghiên cứu ra một công trình, một máy móc hiện đại nào đó hay đó là việc của các chuyên gia, các kỹ sư hay của pháp luật mà bằng những hành động nhỏ nhặt và cụ thể hàng ngày, chúng ta cũng góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường. Theo tôi, việc đầu tiên góp phần bảo vệ môi trường đó là nâng cao nhận thức để mọi người cùng hiểu, biết, và hành động vì môi trường cùng chúng ta. Chỉ có nhận thức đúng, suy nghĩ đúng mới hành động đúng, và mỗi một hành động nhỏ sẽ góp một phần lớn vào việc hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm hơn với môi trường. Những việc cụ thể phải làm như sau:
Đối với cá nhân: Đầu tiên, bản thân mình phải thực hiện tốt những việc, thiết thực và cụ thể như:
- Tiết kiệm điện, nước ở cơ quan cũng như ở nhà, tiết kiệm mọi lúc, mọi nơi. Khuyến khích mọi người sử dụng những bóng đèn tiết kiệm năng lượng, tắt điện vào giờ trái đất, tắt điện, quạt khi rời khỏi cơ quan, tránh để nước rò rỉ…
- Đối với rác thải: Hạn chế sử dụng túi nilon. Ở nhà nên phân loại rác, đối với những rác thải như chai nhựa, giấy, túi nilon... gom lại bán phế liệu để tái sử dụng, tiết kiệm được nguồn tài nguyên. Ở cơ quan, nên tiết kiệm giấy, đọc kỹ văn bản trước khi in, tận dụng giấy một mặt… Ở những nơi công cộng, không nên tiện tay vứt rác bừa bãi ra ngoài đường, phải tìm nơi có thùng rác để vứt, khi đi chơi, picnic, nên thu dọn rác sạch sẽ, gọn gàng và vứt đúng nơi quy định. Tránh vứt rác xuống dòng sông, lòng đường, hè phố.
- Đối với cây xanh: Không bẻ cành, ngắt phá cây xanh, trồng và chăm sóc cây xanh ở nhà cũng như cơ quan, lên án, phê phán những trường hợp không biết giữ gìn và bảo vệ cây xanh nơi công cộng.
- Hạn chế đi xe máy khi không cần thiết…
- Đối với môi trường nước: Không vứt rác, xác chết động vật xuống dòng sông, ao hồ, bờ biển…
View attachment 110727

Cần quan tâm hơn nữa tới vấn đề môi trường; thường xuyên đưa các thông tin về bảo vệ môi trường trong các buổi hội họp; tập trung dân ở từng địa phương, tuyên dương, khen thưởng những gia đình thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh môi trường chung, những cá nhân tiêu biểu đã đóng góp tích cực vào việc bảo vệ môi trường. Đồng thời, chúng ta cần lên án, phê phán những trường hợp gây tác hại đến môi trường như vứt rác bừa bãi, không tham gia đóng phí vệ sinh môi trường, nhổ cây, bẻ cành và ngắt phá cây xanh
Học sinh sẽ làm gì để bảo vệ môi trường qua những việc làm như vệ sinh lớp học, vệ sinh cảnh quan nhà trường xanh sạch đẹp , đổ rác đúng nơi quii định …. Và làm tốt môi trường xung quanh các em sống
Đó là những việc nhỏ và đơn giản mà bất kỳ ai cũng có thể làm được. Hi vọng rằng, với bài viết này, mọi người, mọi nhà cùng nhau chung tay thực hiện để góp phần hình thành nếp sống văn minh hơn, đường làng ngõ xóm ngày càng xanh- sạch- đẹp hơn.

View attachment 110728
Hãy đối xử tốt với thiên nhiên, sống thân thiện với môi trường, ta sẽ tận hưởng được những giây phút thư giãn, thoải mái trong bầu không khí trong lành, được tận hưởng những cảnh đẹp từ thiên nhiên.
Thế còn việc các công ty lớn đang chiếm một ưu thế trong việc sản xuất khí thải nhà kính và lượng rác thải khổng lồ trên thế giới thì sao? Còn chủ nghĩa tiêu dùng thì sao? Túi giấy mà các bạn dùng 1 lần vứt đi cũng chẳng khác gì các bạn dùng túi nylon cả :v
 
  • Like
Reactions: NTD Admin

Nguyệt 2k4

Banned
Banned
Thành viên
15 Tháng tư 2019
207
228
51
19
Hưng Yên
Trường THCS Đặng Lễ
Bài viết của bạn rất hữu ích , mình mong mọi người cũng làm như vậy . Nhưng nói gì thì nói , tình trạng này thật khó để giải quyết , chỉ có một số người có ý thức thì họ làm thôi , còn một số người thì mặc kệ , họ cũng không thiết mấy cái này ...
 

Nguyễn Tùng Ân

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng ba 2018
190
289
61
17
Cần Thơ
THCS An Lạc
mình ủng hộ bạn......:)
kí tên :1 người yêu thiên nhiên
Cảm ơn bài viết của bạn @Nguyễn Tùng Ân đã chia sẻ
Thực sự mà nói , bài viết của bạn rất hữu ích , hãy cố gắng chia sẻ thật nhiều bài viết hay và bổ ích như thế này nhé .
Thân !
Cảm ơn hai bạn rất nhiều :)
Bạn nói đúng, mội trường của chúng ta đang ngày càng trở thành một vấn đề cần được giải quyết. Do đó chúng ta phải biết bảo vệ môi trường, và mình cũng đang thực hiện vài biện pháp như trồng nhiều hoa trong vườn và đi bộ thay bằng đi xe diện.
Xe điện mặc dù không ô nhiễm môi trường nhưng dễ lãng phí điện năng nên hãy sử dụng cả chức năng "đạp" nhé bạn, không nhất thiết phải thay xe điện bằng cách đi bộ
Thế còn việc các công ty lớn đang chiếm một ưu thế trong việc sản xuất khí thải nhà kính và lượng rác thải khổng lồ trên thế giới thì sao? Còn chủ nghĩa tiêu dùng thì sao? Túi giấy mà các bạn dùng 1 lần vứt đi cũng chẳng khác gì các bạn dùng túi nylon cả :v
Cái đó là do sự không ý thức của ban lãnh đạo công ty, không phải ngày nay đã có vài siêu thị đã gói hàng bằng lá chuối rồi sao, ngoài ra còn có nhiều cá nhân hoặc tổ chức đang ra sức bảo vệ môi trường. Túi ni lông là túi xài một lần mà? :v
Bài viết của bạn rất hữu ích , mình mong mọi người cũng làm như vậy . Nhưng nói gì thì nói , tình trạng này thật khó để giải quyết , chỉ có một số người có ý thức thì họ làm thôi , còn một số người thì mặc kệ , họ cũng không thiết mấy cái này ...
Cảm ơn ý kiến của ban, một số người mặc kệ đó chính là vấn đề nan giải của công cuộc bảo vệ môi trường, trung bình một người xả ra môi trường một túi ny lông một ngày, mà ví như số người mặc kệ đó là 30% vậy thì một ngày có ích nhất 30 bao trong tổng số 100 người, cứ xét như vậy thì trong vòng một năm thì cũng có tới 11 ngàn bao ny lông thải ra môi trường mà không vào lò tái chế
 

Trần Nguyễn Đinh Phong

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng một 2019
538
936
126
21
Phú Yên
Hocmai Forum
Hello mọi người:rongcon12, Hôm này mình sẽ nói về việc bảo vệ môi trường, chuyện là mấy bữa nay Tv nó nói về vấn đề biến đổi khí hậu, rồi băng tan, hiệu ứng nhà kính,...Mà không hiểu sau lần này tác động tới mình nhiều quá( thay luôn avt, ảnh bìa với chữ ký :D) nên mình làm luôn bài viết này. OK vô luôn nha...
MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ NHỈ?
Theo như nghiên cứu của mình và môn GDCD lớp 7 thì môi trường bào gồm mọi thứ xung quanh mình và có tác động, ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sức khỏe, đờii sống của con người. Môi trường cung cấp cho ta không gian để sống, cung cấp nguồn tài nguyên để sản xuất và là nơi chứa đựng chất thải.
Các bạn thấy không, dù ở bất kỳ thời đại nào môi trường đều rất quan trọng đối với con người. Giữa môi trường và sự phát triển có mối quan hệ chặt chẽ: môi trường là địa bàn và đối tượng của sự phát triển, còn phát triển là nguyên nhân tạo nên các biến đổi môi trường.Hiện nay, môi trường là vấn đề nóng của toàn nhân loại. Các bạn có để ý thấy rằng, khí hậu ngày càng khắc nghiệt và khó dự báo hơn, mưa bão lũ quét thất thường, suy thoái đất, nước, suy giảm nguồn tài nguyên rừng, ô nhiễm môi trường xảy ra trên diện rộng… Đó là các vấn đề về môi trường mà toàn nhân loại đã và đang đối mặt. Con người đã tác động quá nhiều đến môi trường, khai thác đến mức cạn kiệt các nguồn tài nguyên, thải nhiều chất độc làm cho môi trường không còn khả năng tự phân hủy.
View attachment 110726
Thiên nhiên ban tặng cho con người nhiều thứ, vậy mà ta không biết giữ gìn và bảo vệ nó. Để giờ đây, khi môi trường đang dần bị xuống cấp, xuất hiện nhiều loại “bệnh lạ” hơn, con người mới nhận thấy được tầm quan trọng của môi trường.Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sự sống của chúng ta. Chính phủ đã ban hành hàng loạt các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường nhằm xử lý, răn đe những tổ chức, cá nhân có hành vi làm tổn hại đến môi trường, rồi các công nghệ xử lý rác thải, phát minh khoa học ra đời nhằm giảm thiểu những tác động đến môi trường. Vậy còn bạn, có bao giờ bạn đã tự hỏi “mình đã làm gì để bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu chưa?”.
Bảo vệ môi trường cần những hành động thiết thực.
Bạn đừng nghĩ rằng bảo vệ môi trường là phải nghiên cứu ra một công trình, một máy móc hiện đại nào đó hay đó là việc của các chuyên gia, các kỹ sư hay của pháp luật mà bằng những hành động nhỏ nhặt và cụ thể hàng ngày, chúng ta cũng góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường. Theo tôi, việc đầu tiên góp phần bảo vệ môi trường đó là nâng cao nhận thức để mọi người cùng hiểu, biết, và hành động vì môi trường cùng chúng ta. Chỉ có nhận thức đúng, suy nghĩ đúng mới hành động đúng, và mỗi một hành động nhỏ sẽ góp một phần lớn vào việc hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm hơn với môi trường. Những việc cụ thể phải làm như sau:
Đối với cá nhân: Đầu tiên, bản thân mình phải thực hiện tốt những việc, thiết thực và cụ thể như:
- Tiết kiệm điện, nước ở cơ quan cũng như ở nhà, tiết kiệm mọi lúc, mọi nơi. Khuyến khích mọi người sử dụng những bóng đèn tiết kiệm năng lượng, tắt điện vào giờ trái đất, tắt điện, quạt khi rời khỏi cơ quan, tránh để nước rò rỉ…
- Đối với rác thải: Hạn chế sử dụng túi nilon. Ở nhà nên phân loại rác, đối với những rác thải như chai nhựa, giấy, túi nilon... gom lại bán phế liệu để tái sử dụng, tiết kiệm được nguồn tài nguyên. Ở cơ quan, nên tiết kiệm giấy, đọc kỹ văn bản trước khi in, tận dụng giấy một mặt… Ở những nơi công cộng, không nên tiện tay vứt rác bừa bãi ra ngoài đường, phải tìm nơi có thùng rác để vứt, khi đi chơi, picnic, nên thu dọn rác sạch sẽ, gọn gàng và vứt đúng nơi quy định. Tránh vứt rác xuống dòng sông, lòng đường, hè phố.
- Đối với cây xanh: Không bẻ cành, ngắt phá cây xanh, trồng và chăm sóc cây xanh ở nhà cũng như cơ quan, lên án, phê phán những trường hợp không biết giữ gìn và bảo vệ cây xanh nơi công cộng.
- Hạn chế đi xe máy khi không cần thiết…
- Đối với môi trường nước: Không vứt rác, xác chết động vật xuống dòng sông, ao hồ, bờ biển…
View attachment 110727

Cần quan tâm hơn nữa tới vấn đề môi trường; thường xuyên đưa các thông tin về bảo vệ môi trường trong các buổi hội họp; tập trung dân ở từng địa phương, tuyên dương, khen thưởng những gia đình thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh môi trường chung, những cá nhân tiêu biểu đã đóng góp tích cực vào việc bảo vệ môi trường. Đồng thời, chúng ta cần lên án, phê phán những trường hợp gây tác hại đến môi trường như vứt rác bừa bãi, không tham gia đóng phí vệ sinh môi trường, nhổ cây, bẻ cành và ngắt phá cây xanh
Học sinh sẽ làm gì để bảo vệ môi trường qua những việc làm như vệ sinh lớp học, vệ sinh cảnh quan nhà trường xanh sạch đẹp , đổ rác đúng nơi quii định …. Và làm tốt môi trường xung quanh các em sống
Đó là những việc nhỏ và đơn giản mà bất kỳ ai cũng có thể làm được. Hi vọng rằng, với bài viết này, mọi người, mọi nhà cùng nhau chung tay thực hiện để góp phần hình thành nếp sống văn minh hơn, đường làng ngõ xóm ngày càng xanh- sạch- đẹp hơn.

Hãy đối xử tốt với thiên nhiên, sống thân thiện với môi trường, ta sẽ tận hưởng được những giây phút thư giãn, thoải mái trong bầu không khí trong lành, được tận hưởng những cảnh đẹp từ thiên nhiên.
Việc này liên quan đến ý thức của toàn xã hội nên không chỉ 1 mà mọi người cần chung tay vào. Tình trạng môi trường hiện nay cũng 1 phần được phản ánh qua bài viết. Cảm ơn em
 
  • Like
Reactions: Nguyễn Tùng Ân

Nguyễn Tùng Ân

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng ba 2018
190
289
61
17
Cần Thơ
THCS An Lạc
Việc này liên quan đến ý thức của toàn xã hội nên không chỉ 1 mà mọi người cần chung tay vào. Tình trạng môi trường hiện nay cũng 1 phần được phản ánh qua bài viết. Cảm ơn em
Em "rệp" hết mọi người anh mới vô coi, bị "chia nhỏ bài viết" là tại anh nha :D. Dù sao cũng cảm ơn anh
 

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Cái đó là do sự không ý thức của ban lãnh đạo công ty, không phải ngày nay đã có vài siêu thị đã gói hàng bằng lá chuối rồi sao, ngoài ra còn có nhiều cá nhân hoặc tổ chức đang ra sức bảo vệ môi trường. Túi ni lông là túi xài một lần mà? :v
Theo mình thì bạn đang quá lc quan. Mình hoàn toàn ủng hộ ý thức cá nhân là rất cần thiết, nhưng những cách bạn nêu ở trên còn cực kỳ nhẹ nhàng. Để đạt được mục tiêu đến 2030, nhiệt độ Trái Đất tăng dưới mức 1.5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp cần những giải pháp "hung hăng" và "thô bạo" hơn nhiều, chẳng hạn như 9 điều sau (dịch từ "10 ways to accelerate progress against climate change" bởi Eliza Barclay và Umair Irfan)

1. Thu phí phát thải carbon / đánh thuế carbon, mục đích để người ta có thể chuyển đổi sang các hình thức sản xuất và tiêu thụ năng lượng khác. Tuy nhiên thì như các bạn thấy những gì đã diễn ra ở Pháp rồi :v

2. Chuyển hết vốn đầu tư sang "năng lượng sạch", ngừng đầu tư cho "năng lượng bẩn". 71% lượng phát thải khí CO2 toàn cầu có thể lần về 100 các công ty sản xuất dầu khí lớn trên thế giới.
Có một số liệu nữa về lượng rác thải toàn cầu, cũng tương tự trên thì phần lớn được sản xuất bởi các công ty như Coca-Cola, PepsiCo, Nestle, Danone, Mondelez International, P&G, Unilever, Perfetti van Melle, Mars Incorporated, Colgate-Palmolive. Chắc chắn hầu hết chúng ta đã từng hoặc đang dùng sản phẩm của tất cả các công ty này.

3. Đóng cửa tất cả các nhà máy nhiệt điện than và ngừng các đường cung cấp nhiên liệu hóa thạch.

4. Ngừng sản xuất các loại phương tiện động cơ chạy bằng nhiên liệu hóa thạch

5. Tăng cường tính hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm nhu cầu sử dụng điện nhằm làm ấm / làm mát, thiết kế công trình hiệu quả...

6. Đầu tư nhiều hơn vào R&D (Nghiên cứu và phát triển)

7. Yêu cầu việc ngừng phá rừng trong tất cả các chuỗi cung ứng trên thị trường.

8. Ngưng khuyến khích việc ăn nhiều thịt và sản phẩm từ sữa.

9. Xóa bỏ CO2 ra khỏi khí quyển

Với lại @Nguyễn Tùng Ân bạn định xử lý thế nào khi tự nhiên có mấy bọn climate change deniers vào chúng nó đưa lên mấy video kiểu này?

Ngoài ra cái việc tái chế ý, mình muốn bổ sung thêm vài biện pháp mà bạn đang còn thiếu:
- Mua pizza gói trong bìa cardboard. Bìa cardboard mà bị dính dầu mỡ hoàn toàn vô dụng, không tái chế được, cũng như cái gói sốt đi kèm theo cũng cực kỳ lãng phí. Bạn có thể tiết kiệm được 359 cái gói sốt ấy chỉ bằng một cái chai đựng ở nhà.
- Nếu chẳng hạn mua đồ ăn trưa thì bảo người bán hàng cho vào cặp lồng hay bát đĩa của mình, đừng có để vào hộp xốp mang đi hay nhờ người ta đóng gói lại hộ cho. Đi uống trà sữa hay starbucks thì nhờ cho vào chai mình mang theo. Hạn chế uống Coke hay bất kỳ thể loại đồ có ga nào khác mà đựng trong chai nhựa.

Video tham khảo (xem xong rồi đã thì hẵng nói chuyện với mình :v)

youtube.com/playlist?list=PLJ8cMiYb3G5fP5oq01TBp9fgh70vDDSMe

Thế thì mỗi chúng ta nên làm gì?
Đằng nào thì con cháu chúng ta, đứa sẽ chết vì thiếu nước sạch, đứa sẽ chết vì dẫm đạp lên nhau lúc di cư, đứa chết vì thời tiết cực đoan, đứa chết vì đói, đứa chết vì trầm cảm... do đến giờ người ta vẫn còn dám xả rác bừa bãi được, mà trong khi nếu muốn "nâng cao nhận thức và trách nhiệm" thì cái xả rác ấy đã phải coi là một việc tối cổ và thiếu văn minh chẳng khác gì đái bậy ở khu di tích rồi. Bây giờ thì thứ nhất ghê tởm với cả CO2 bụi bẩn túi nylon bọn xả rác bọn hái hoa bẻ cành đi, sao phân biệt chủng tộc được mà không phân biệt được loại người đấy à? (đoạn này mình hơi hung hăng chút mong các bạn thông cảm), thứ hai là đảm bảo làm hết những gì mà @Nguyễn Tùng Ân nói, thứ ba là làm những việc ấy một cách mạnh tay hơn, thứ tư là nếu có điều kiện thì đi đứng đường biểu tình như ở châu Âu đang làm ấy #Fridaysforfuture.

And may the odds be ever in your favor
 
Top Bottom