Sinh 7 Vì sao lại có con trai?

Status
Không mở trả lời sau này.

Huyền Sheila

Học sinh chăm học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
760
847
146
19
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Văn Nghi, Gò Vấp
Vì sao nhiều nhà đào ao thả cá nhưng sau khi thu hoạch cá thì họ thấy trong ao có cả Trai?
Vì ấu trùng trai thường bám vào mang và da cá. Trong ao cá, trai vẫn sống bình thường được
 
  • Like
Reactions: Tín Phạm

Thủy Ling

Cựu Mod Sinh học
Thành viên Test
Thành viên
19 Tháng chín 2017
2,249
2,409
409
Phú Yên
trung học
Vì sao nhiều nhà đào ao thả cá nhưng sau khi thu hoạch cá thì họ thấy trong ao có cả Trai?
Vì khi đào ao thả cá,khi trời mưa,cá mang ấu trùng trai theo nước mưa vào ao hoặc trong mang cá lúc thả vào đã có ấu trùng của trai,sau thời gian người ta thấy có trai trong ao cá.
 

Lê Quỳnh Anh'ss

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng ba 2018
148
347
61
18
Thanh Hóa
THCS Nguyễn Du
Ấu trùng trai thường hay bám vào da và mang cá. Khi thả cá vào ao hay khi trời mưa, cá vượt bờ mang theo ấu trùng trai xuống ao, giúp phát tán nòi giống trai nên không thả cá, trai vẫn có.
 

Rose Best

Học sinh
Thành viên
20 Tháng mười hai 2018
85
87
21
Khánh Hòa
Trường THCS Võ Thị Sáu
Vì sao nhiều nhà đào ao thả cá nhưng sau khi thu hoạch cá thì họ thấy trong ao có cả Trai?
Hello bạn @letuphong !:rongcon12
Khi nuôi cá mà không thả trai, nhưng trong ao vẫn có trai là vì ấu trùng thường bám vào mang và da cá. Vào ao cá, ấu trùng trai phát triển bình thường.:)
 

Vy Thanh Trần

Học sinh mới
Thành viên
4 Tháng một 2019
10
3
6
34
Đồng Tháp
Trần Phú
do ấu trùng cá mang theo trai phát triển bình thường, do bám vào da và mang cá.
 

temotojirimo12

Cưu TMod Cộng đồng | Cựu PCN CLB Lịch Sử
Thành viên
4 Tháng mười một 2018
1,503
4,901
496
19
Cà Mau
THPT Hồ Thị Kỷ
vì do trời mưa âu trùng trai bám vào da cá và được các mang vào mương và đi khắp nơi
nên khi bắt cá dưới ao thường có con trai
và nhờ tập tính bám vào da cá nên trai có mặt khắp nơi trên thế giới
 

Jin_Mory2677

Học sinh tiến bộ
Thành viên
4 Tháng hai 2014
200
284
161
Hà Tĩnh
THPT AMS
vì do trời mưa âu trùng trai bám vào da cá và được các mang vào mương và đi khắp nơi
nên khi bắt cá dưới ao thường có con trai và nhờ tập tính bám vào da cá nên trai có mặt khắp nơi trên thế giới
Những bạn trên đã trả lời đúng rồi, nhưng bạn thì không đúng lắm. Ấu trùng trai tự bám vào da và mang cá chứ yếu tố trời mưa chả liên quan gì cả. Nó đi cùng cá vào ao chứ không hẳn đi qua mương(đề không đề cập tới mương). Và cuối cùng là nó không có mặt ở khắp nơi trên thế giới.
 

Fine-Devil

Học sinh mới
Thành viên
15 Tháng một 2019
2
1
6
18
Nam Định
Trung học cơ sở Nghĩa Sơn
vì ấu trùng thường bám vào mang và da cá. Vào ao cá, ấu trùng trai phát triển bình thường.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom