Địa 11 Hoa kì

Phạm Hồng Mơ

Học sinh mới
Thành viên
26 Tháng mười 2018
32
53
6
31
TP Hồ Chí Minh
Thpt Phước Long
Em chỉ cần kể ra các thành phần dân cư của Hoa Kì là được, bao nhiêu phần trăm đến từ châu Âu, châu Á, châu Phi...người bản địa chiếm bao nhiêu phần trăm là được đó em!
 

hien nguyen 300795

Học sinh mới
Thành viên
29 Tháng mười 2018
63
39
11
28
TP Hồ Chí Minh
đại học sài gòn
e dựa vào bản đồ các luồng nhập cư của châu mỹ và kể các luồng nhập cư đó ra là đã chứng minh rồi
 

Waharu

Học sinh
Thành viên
2 Tháng chín 2017
193
191
46
Phú Yên
Thpt Nguyễn Huệ
* Hoa kì là đất nước của những người nhập cư :
- Hoa Kì là một đất nước có dân số đứng thứ 3 trên thế giới , dân số tăng nhanh chủ yếu là do nhập cư. Dân nhập cư đa số là người châu Âu
( chiếm 83%), người gốc Phi và người châu Á , Mĩ La tinh và Ca-na-đa . Số dân Anh điêng ( bản địa ) còn rất ít, sự phân biệt đối xử với người da màu đang giảm dần . Người nhập cư đã đem lại cho Hoa Kì nguồn tri thức, vốn và lực lượng lao động lớn mà ít phải mất chi phí đầu tư ban đầu.
 

Thùy Linh ^-^

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng mười một 2019
84
204
61
18
Nghệ An
THCS Nghi Phong
Chứng minh Hoa kì là đất nước của những người nhập cư
Thành phần dân cư đa dạng, 83% dân số có nguồn gốc châu Âu, châu Phi khoảng 33 triệu người. Dân cư có nguồn gốc Á, Mĩ Latinh tăng mạnh. Dân cư bản địa chỉ còn 3 triệu người.
Số người nhập cư vào Hoa Kì từ năm 1820 đến năm 2005 là hơn 60 triệu người, riêng năm 1998 có 600 nghìn người.
Chúc bạn học tốt !
 
Top Bottom