Văn 9 [Lớp 9]Văn

Trúc Ly sarah

Học sinh tiến bộ
Thành viên
11 Tháng bảy 2017
949
380
164
20
Quảng Nam
THCS Nguyễn Văn Trỗi
  • Like
Reactions: tdoien

tdoien

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
28 Tháng hai 2017
1,929
2,804
544
Nam Định
Trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B.
Trình bày ngắn gọn đoạn thơ cảm nhận về nội dung, nghệ thuật về khổ đầu của bài thơ mùa xuân nho nhỏ
Hướng dẫn:
Mọc giữa dòng sông xanh
Một bông hoa tím biếc
Ơi! Con chim chiền chiện
Hót chi mà vang trời
Từng giọt long lanh rơi
Tôi đưa tay tôi hứng.
-Hình ảnh bình dị, thân quen => Bức tranh xuân thơ mộng, đặc trưng của xứ Huế.
-Không gian thoáng đãng, màu sắc tươi mới, hài hòa, âm thanh rộn rã tươi vui.
-Cách sử dụng từ ngữ: dòng sông xanh, hoa tím biếc, các động từ => Khiến độc giả liên tưởng đến quê hương xứ Huế + Tâm trạng say đắm của Tác giả.
-Giọt long lanh có thể là giọt mưa xuân, giọt âm thanh của tiếng chim chiền chiện => Nhà thơ đưa tay hứng với sự trân trọng, đắm say.
==>> cảm xúc của tác giả trước mùa xuân thiên nhiên xứ Huế.
 
Top Bottom