Văn 6 Đề kiểm tra văn 6

Lưu Vương Khánh Ly

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng năm 2017
802
1,486
189
Bắc Ninh
A.R.M.Y ♥ BTS
Phát biểu cảm nghĩ của em về nhân vật Thánh Gióng.
Lưu ý:Chỉ viết một đoạn văn ngắn và phải làm nhanh một chút, chiều mình nộp rồi.
Nhân vật Thánh Gióng trong truyện,là hình tượng cao đẹp về người anh hùng đánh giặc để cứu nước. Thánh Gióng được sinh ra từ 1 người mẹ nông dân nghèo, điều này chứng tỏ Gióng sinh ra từ nông dân,do nông dân nuôi lớn. Từ sinh ra,Chàng mang theo tinh thần kiên cường,ý chí muốn đánh giặc ngoại xâm cho nhân dân ta. Gióng có sức mạnh thật phi thường,Gióng tượng trưng cho tinh thần đoàn kết,đó nhờ sự kết hợp giữa con người và thiên nhiên. Ngay cả những vũ khí thô sơ như tre và hiện đại như roi sắt. Từ truyền thuyết chống và đánh thắng giặc của nhân dân ta đã thần thánh hóa những vị anh hùng như Thánh Gióng tượng trưng cho lòng yêu nước, tài năng và sức mạnh của dân tộc ta. Những anh hùng có công đối với đất nước. Hình tượng Thánh Gióng đã để lại trong em một sự khâm phục vô cùng.
 
  • Like
Reactions: Hồ Ngọc Hiển
Top Bottom