Địa 12 địa hình núi Việt Nam

truongvantin262@gmail.com

Học sinh
Thành viên
17 Tháng hai 2016
11
2
21
23
Quảng Nam
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TRỖI

Osmund

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng hai 2016
30
18
54
21
Khánh Hòa
Dãy núi Bắc Hà - Hàm Yên cao trung bình 1000-1200m, thấp dần về hướng đông nam. Đường đỉnh núi dạng rặng cưa. Sườn núi lõm, độ dốc trên 250.

Ba Vì

Trên Ba Vì có nhiều ngọn núi, nhưng nổi tiếng nhất là Tản Viên (còn gọi là Ngọc Tản, Tản Sơn, hoặc Phượng Hoàng Sơn). Núi này cao 1281m, gần đỉnh thắt lại, đến đỉnh lại xòe ra như chiếc ô nên gọi là Tản (傘). Chân núi này có đền Hạ, lưng chừng núi có đền Trung, đỉnh núi có đền Thượng ) là nơi thờ Sơn Tinh (Đức Thánh Tản). Ngoài Tản Viên, trên Ba Vì còn có các núi cao là Ngọc Lĩnh, Tương Miêu, U Bò, Núi Tre, Ghẹ Đùng, Trăm Voi, Ngọc Hoa (đặt theo tên của công chúa con vua Hùng thứ XVIII được gả cho Sơn Tinh), và núi Vua. Núi Vua cao nhất, tới 1296m. Trên đỉnh núi Vua có đền thờ Hồ Chí Minh.



Dãy Mường Chà cao trung bình 1500 - 2000 m. Sườn đông bắc của dãy núi (trông xuống sông Đà) dốc hơn và bị cắt xẻ hơn sườn tây nam, dốc trên 450.
Dãy núi Pu Đen Đinh là một dãy núi vòng cung ở biên giới Việt Nam-Lào, giữa hai tỉnh Điện Biên và Phongsaly.

Dãy núi chạy theo hướng tây bắc - đông nam từ ngã ba biên giới Trung Quốc - Việt Nam - Lào đến Na Khoa thì chuyển hướng bắc - nam. Dãy này cao trung bình 1500 – 1800 m. Đỉnh Pu Đen Đinh cao 1886 m. Đỉnh Khoan La San cao 1853 m. Sườn phía đông bắc của dãy núi bị chia cắt lớn, độ dốc trên 350.

Xem thêm tại Wikipedia
 
Last edited by a moderator:

Trúc Ly sarah

Học sinh tiến bộ
Thành viên
11 Tháng bảy 2017
949
380
164
20
Quảng Nam
THCS Nguyễn Văn Trỗi
Các bạn ơi cho mình hỏi ở Việt Nam có những dãy núi nào cao từ 1 cao từ 1.000 đến 2.000 mét
Núi Ba Vì cao 1296m
Núi Cao Xiêm cao 1330m
Tam Đảo cao 1591m
Dãy Con Với cao trên 1000m
Mình chỉ tìm được như vậy thôi. Có gì bạn tham khảo thêm trên Internet nhé
 

vuhoangnam2001

Cây bút được yêu thích nhất 2017
Thành viên
13 Tháng một 2014
739
991
264
22
Phú Thọ
Dãy núi Bắc Hà - Hàm Yên cao trung bình 1000-1200m, thấp dần về hướng đông nam. Đường đỉnh núi dạng rặng cưa. Sườn núi lõm, độ dốc trên 250.

Ba Vì

Trên Ba Vì có nhiều ngọn núi, nhưng nổi tiếng nhất là Tản Viên (còn gọi là Ngọc Tản, Tản Sơn, hoặc Phượng Hoàng Sơn). Núi này cao 1281m, gần đỉnh thắt lại, đến đỉnh lại xòe ra như chiếc ô nên gọi là Tản (傘). Chân núi này có đền Hạ, lưng chừng núi có đền Trung, đỉnh núi có đền Thượng ) là nơi thờ Sơn Tinh (Đức Thánh Tản). Ngoài Tản Viên, trên Ba Vì còn có các núi cao là Ngọc Lĩnh, Tương Miêu, U Bò, Núi Tre, Ghẹ Đùng, Trăm Voi, Ngọc Hoa (đặt theo tên của công chúa con vua Hùng thứ XVIII được gả cho Sơn Tinh), và núi Vua. Núi Vua cao nhất, tới 1296m. Trên đỉnh núi Vua có đền thờ Hồ Chí Minh.


Dãy Mường Chà cao trung bình 1500 - 2000 m. Sườn đông bắc của dãy núi (trông xuống sông Đà) dốc hơn và bị cắt xẻ hơn sườn tây nam, dốc trên 450.
Dãy núi Pu Đen Đinh là một dãy núi vòng cung ở biên giới Việt Nam-Lào, giữa hai tỉnh Điện Biên và Phongsaly.

Dãy núi chạy theo hướng tây bắc - đông nam từ ngã ba biên giới Trung Quốc - Việt Nam - Lào đến Na Khoa thì chuyển hướng bắc - nam. Dãy này cao trung bình 1500 – 1800 m. Đỉnh Pu Đen Đinh cao 1886 m. Đỉnh Khoan La San cao 1853 m. Sườn phía đông bắc của dãy núi bị chia cắt lớn, độ dốc trên 350.
 
Top Bottom