mọi người cho mình một lời khuyên

phuonghango2003

Học sinh
Thành viên
12 Tháng sáu 2015
60
9
36
20
Phú Thọ
THPT Minh Đài

Cửu Long

Học sinh chăm học
Thành viên
24 Tháng ba 2017
362
387
119
Bình Định
Trung tâm đào tạo THẢ THÍNH
Mình nghĩ chuyên toán thì tốt hơn ấy bạn. Bây giờ thì toán được trọng dụng rất nhiều và toán là môn thi hệ số 2 ấy nha bạn.
Hoá thì khi học xong rồi thì ít khi mà được xin việc làm lắm, dễ bị thất nghiệp với lại theo mình nghĩ hoá chỉ học cho biết thêm thôi chứ sau này thì không cần dùng đến nó nhiều
 

ngoclinh19092003@gmail.com

Học sinh
Thành viên
20 Tháng ba 2017
133
73
41
20
Hà Nội
Mình học lớp 8 thì vào đội tuyển Toán. Nếu lên lớp 9 mình có nên vào Hóa hay không?
Mọi người cho mình lời khuyên nhé.
Theo mình, bạn hãy tự hỏi mình những câu hỏi sau đây để chọn nha:
- Bạn thích môn nào hơn?
- Khả năng môn toán của bạn cao hơn hay hóa cao hơn? (cái này bạn có thể tham khảo cô giáo / thầy giáo nhé)
- Cả 2 môn này đều có rất nhiều bài tâp nâng cao, vì vậy bạn đã quen với những bài này hay chưa?
Nếu bạn có khả năng cả 2 môn bằng nhau, mình nghĩ bạn nên chon hóa sẽ tốt hơn vì 2 lí do sau đây:
- Toán là môn chính, vì vậy, để thi vào cấp 3 thành công, ai cũng phải giỏi toán, dẫn đến nhiều người thi toán, khó cạnh tranh hơn
- Hóa là môn khoa học tự nhiên, mà khoa học tự nhiên số người giỏi không nhiều, nếu bạn thi cạnh tranh có lẽ sẽ dễ dàng hơn
Chọn hóa hãy cố phát triển thêm môn vật lý, khối A đang đợi bạn! :)
 

Minh Ly Nhân Mã

Học sinh mới
Thành viên
23 Tháng năm 2017
11
3
6
19
Thành phố Hải Dương
Mình nghĩ bạn chọn Hoá sẽ tốt hơn. Toán bây giờ tuy là môn chính hệ số 2 nhưng rất ít ứng dụng vào thực tế. Học Hoá sẽ tốt hơn, vả lại những công việc liên quan đến Hoá cũng không hiếm. Đó là ý kiến riêng của mình thôi, quyết định là tuỳ ở bạn. Nếu bạn thực sự ham mê môn toán thì tại sao không theo đuổi đam mê của mình? Lời khuyên của mọi người chỉ là ý kiến để tham khải thôi. Quyết định là tuỳ ở bạn
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
Mình học lớp 8 thì vào đội tuyển Toán. Nếu lên lớp 9 mình có nên vào Hóa hay không?
Mọi người cho mình lời khuyên nhé. Thanks mọi người nhiều!
Ngày trước, khi lên lớp 10, thầy cô nói rằng học giỏi toán ắt sẽ học giỏi lý, hóa. Chị thấy 3 môn này ít nhiều có quan hệ với nhau, nên chọn môn nào rồi cũng sẽ hỗ trợ cho các môn kia. ^^
Chọn môn nào k quan trọng, quan trọng là em có đam mê, có yêu thích, sẵn sàng bỏ ra hàng giờ chỉ để mày mò những bài tập khó nhằn không ý.
^^ thích ngang nhau thì mình chọn Toán đi em. ^^ bởi c cũng học đc môn này :))))
 

Hoàng Anh Minh

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng bảy 2014
300
164
141
Đắk Nông
- bạn ơi mình có lời khuyên thế này nhé, nếu bạn học được cả toán và hóa thì bạn hãy thi hóa nhưng nếu không được tự tin về kiến thức môn hóa của mình thì mình thi toán thôi nếu bạn muốn thi hóa thì cố gắng học tốt nhé cần có kiến thức, mà hóa học áp dụng vào thực tế rất hay còn về các thí nghiệm cũng rất bổ ích nên không gây nhàm chán cho lắm, nhưng tùy thuộc vào bạn môn nào cũng được môn nào cũng cần phải học cả, còn đối với mình mình sẽ đi thi hóa nhé
chúc bạn ngày tốt lành
 

tranhainam1801

Học sinh chăm học
Thành viên
30 Tháng mười một 2013
374
110
121
22
Hà Nam
Mình học lớp 8 thì vào đội tuyển Toán. Nếu lên lớp 9 mình có nên vào Hóa hay không?
Mọi người cho mình lời khuyên nhé. Thanks mọi người nhiều!

là 1 thành viên trong đội toán mình nhận thấy nếu trong đội tuyển của trường, bạn đứng ở top trên thì hãy cứ theo toán.
Còn nếu bạn đứng ở top từ 8-10 thì nên sang hóa vì môn toán từ xưa đc coi là môn rất hot nên rất nhiều người học toán và học rất giỏi. Bạn đứng ở top 10 đội thì liệu so với cả thành phố hay cả tỉnh thì bạn đứng thứ bao nhiêu ?
Từ đội toán sang đội khác lợi hơn nhiều những bạn chưa học đội toán mà nhảy sang đội khác bởi khi bạn học đã học đội toán thì bạn có kiến thức nâng cao toán hơn nhiều bạn khác, bạn sẽ học chắc cả toán và hóa. Học hóa nhàn hơn toán nhiều. Bây giờ chưa quan trọng là môn mình học thì sau này ứng dụng vào j mà mục tiêu là đỗ chuyên lớp 10 rồi học đều để thi đại học. Nhưng nhảy sang chuyên khác cũng cần nhiều yếu tố,
bạn học Hóa có ổn ko. Yêu cầu môn hóa thì ko cần khi mới vào đã đứng tốp trên, chỉ cần ổn ổn lên dần là vừa. Nhưng hiện nay ai cũng có suy nghĩ như bạn. Đó là '' ui sời !!! hóa ít người thi, hóa thì chỉ cần chăm, sang hóa thì đỗ chắc'' nên là số người thi hóa giờ cũng cao lên ngang ngửa toán, kéo theo nhiều bạn học sinh giỏi vượt trội. Mình khuyên bạn nên sang môn lý vì lý 8 và lý 9 ko phụ thuộc vào nhau lắm nên có thể học giỏi đc, ở tỉnh mình thì số người học lý rất ít nên môn lý cần tầm 3,4 năm nữa mới có hiện tượng gia tăng dân số như hóa hiện nay.
Nếu hiện tại bạn tốt toán, tốt hóa, thì học thêm lý nữa thì bạn thi đại học khối toán, lý, hóa nhàn hơn.
Vậy nên mình khuyên là sang Lý nhé (còn tùy thuộc dân số mem lý, hóa ở tỉnh bạn)
 
  • Like
Reactions: S I M O
Top Bottom