[địa lí 7] Hỏi

N

nhocphuc_pro

Last edited by a moderator:
V

volongkhung

tại sao dan cư tập trung đông đúc tại vùng ven biển
trả lời gium minh` gắp
Bởi vì:
+ Vị trí địa lí thuận lợi cho việc xuất hàng hoá ra ngoài hoặc thuận lợi cho nhập nguyên – nhiên liệu cho sản xuất.
+ Điều kiện tự nhiên thuận lợi (như địa hình bằng phẳng, đất đai màu mỡ, nguồn nước rồi rào, khí hậu…) phù hợp với sản xuất và sinh hoạt của người dân.
+ Có lịch sử định cư và khai thác lãnh thổ lâu đời.
+ Trình độ phát triển kinh tế - xã hội cao , mức độ khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên lớn và có hiệu quả.
+ Có hệ thống cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kĩ thuật hoàn thiện và đồng bộ….
+ Hiện nay thường là nơi tập trung nhiều trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn, hoàn thiện….
 
P

pokemon_011

điều này xuất phát từ lịch sử tồn tại của loại người, không phải ngẫu nhiên mà dân cư thường tập trung tại đồng bằng (khu vực hạ lưu các con sông...),ven biển mà vì nó có những điều kiện cho sự sinh tồn và phát triển (điều kiện tự nhiên,tài nguyên...) có thể một phần là kết quả của quá trình chọn lọc tự nhiên...
 

attababbbb

Học sinh mới
Thành viên
28 Tháng ba 2017
16
13
16
19
Do càng vào sâu trong nội địa, tính chất khô hạn lục địa càng lớn, nên ở nội địa châu Phi dân cư phân bố thưa thớt. Vì vậy dân cư tập trung đông ở ven biển để thuận lợi cho đời sống của mình
 
Top Bottom