So sánh môn học

Khánh Linh.

Học sinh gương mẫu
Thành viên
10 Tháng mười một 2013
1,204
1,704
344
21
Ninh Bình
THPT Kim Sơn B
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Theo mọi người thì môn tiếng anh với môn toán thì môn nào quan trọng hơn?
Ngày trước,nói thật lòng,mình có cái quan niệm:''Học giỏi toán không lo bị thất nghiệp'' nhưng giờ,trình độ môn toán của mình yếu hẳn đi nên mình cũng lo.Môn tiếng anh tạm bợ,cũng bập bẹ biết nói,viết.Mấy hôm trước,mình có hỏi 1 vài bạn trên diễn đàn thì có nói là môn tiếng anh còn quan trọng hơn môn toán,công việc bây h phần nhiều là đòi hỏi có trình độ tiếng anh,với lại con gái thì nên thi khối A1...
Mong mọi người cho mình xin cái ý kiến để có thể biết chuyên tâm vào học môn nào[quan trọng nhất là không bị chết đói]Thanks! :):):)
 

orangery

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng mười hai 2015
422
357
229
19
Quảng Nam
$\color{green}{\text{C-o-s-mos}}$
theo mình bây giờ Tiếng Anh vô cùng quan trọng trong công việc và cuộc sống.
Mà mình lại thích học Toán ( Hơi trái ngang huhu)
 

Trang Nhung

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng hai 2017
85
72
116
20
Bắc Ninh
theo mình nghĩ thì học tiếng anh thì dễ xin việc hơn nhưng mà toán thì cũng phải học được kiến thức cơ bản không thì đi thi cũng khó!! Nói chung theo quan điểm của mình thì tiếng anh chắc quan trọng hơn
 
  • Like
Reactions: Khánh Linh.

Hoàng Thu Thủy

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng ba 2017
16
27
66
21
Đăk Lăk
chom2kuteblog.wordpress.com
Học tốt toán không đơn giản là không lo chết đói :) .Quan trọng ở đây là những người giỏi toán thường kéo theo tư duy sáng tạo, đầu óc phát triển đồ đồ... Còn lại môn tiếng anh thì theo mình, tiếng anh quan trọng nhưng môn tiếng anh thì chưa chắc. Đa phần giáo trình các trường trung học hiện nay cho môn này đều rất nhàm chán. Muốn học tốt phải học thêm ở trung tâm hoặc học online. Ý kiến cá nhân mình nghĩ môn tiếng anh sẽ rất quan trọng nếu chương trình học được đổi mới đi hợp với thời đại :D
 

Hoàng Thu Thủy

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng ba 2017
16
27
66
21
Đăk Lăk
chom2kuteblog.wordpress.com
mk ko hiểu ý câu này lắm, chưa chắc cái j...trông nó có vẻ mâu thuẫn
Ý mình là môn tiếng anh hiện nay ở một số nơi có học cũng chẳng giỏi tiếng anh lên được. Họ chỉ bắt học sinh học thuộc lòng ngữ pháp trong khi kĩ năng nghe-nói thiếu hụt.
 

oliviascarlettt

Học sinh
Thành viên
21 Tháng ba 2017
35
18
31
22
TP - HCM
Theo mình cả hai môn đều có vai trò và lợi ích của riêng nó
Người đam mê toán, giỏi toán thì tư duy cao (như bạn Thủy đã nói), nhạy bén, có thời cơ là nắm bắt liền, khả năng tập trung khá cao. Toán còn có ích trong việc chọn ngành lương cao nữa. Mình cảm thấy đa số những người này đều bẩm sinh do khả năng tiếp thu vấn đề của họ rất nhanh
Về phần T/A, hiện nay là ngôn ngữ chung, ngôn ngữ của quốc tế, rất có ích trong việc giao tiếp, tìm việc làm có thu nhập cao, nhưng theo mình thì muốn giỏi T/A ngoài học ở trường thì phải học ở trung tâm, đặc biệt là tự học, tự mình nâng cao cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết nữa
 

bienxanh20

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
902
1,298
299
Mình nghĩ sau này bạn đi khối nào thì các môn trong khối đó sẽ là quan trọng với bạn hơn đó là vấn đề chuyên sâu vào khối/lĩnh vực nào đó.^^
 
Top Bottom