Vật lí [Lý 11] cách phân biệt mach song song cà nối tiếp

H

hoatraxanh24

Theo mình nghĩ là mạch điện gồm hai loại là phân nhánh và không phân nhánh thôi, còn song song hoặc nối tiếp thì căn cứ vào điểm nối dây ( nút mạng ).
 
T

thantai2015

Theo mình nghĩ là mạch điện gồm hai loại là phân nhánh và không phân nhánh thôi, còn song song hoặc nối tiếp thì căn cứ vào điểm nối dây ( nút mạng ).
Đúng là căn cứ vào điểm nối dây để phân biệt cách mắc song song và cách mắc nối tiếp. Thầy mình dạy là:
-Chung điểm đầu và điểm cuối thì là mắc song song.
-Điểm cuối của A là điểm đầu của B thì A và B mắc nối tiếp.
 
B

brain_dead

Đúng là căn cứ vào điểm nối dây để phân biệt cách mắc song song và cách mắc nối tiếp. Thầy mình dạy là:
-Chung điểm đầu và điểm cuối thì là mắc song song.
-Điểm cuối của A là điểm đầu của B thì A và B mắc nối tiếp.
Mình cũng có thắc mắc giống như bạn anhthai1110.
Lý thuyết thì đúng là như bạn nói nhưng khi làm bài tập thì áp dụng chậm lắm.
Bạn bè mình biến đổi tương đương mạch rất nhanh, không biết là tụi nó làm cách nào nữa.
 
H

hoatraxanh24

Cách biến đổi tương đương của bạn không biết có phải là vẽ lại mạch điện hay không ?
Nếu là vẽ lại mạch điện thì sau khi vẽ lại tại một nút nào đó trước và sau khi vẽ lại có bao nhiêu dây nối tại nút đó phải bằng nhau, ( nếu có trường hợp nối tắt thì bỏ dây đó ra ), và cực dương, cực âm phải mắc đúng vị trí như ban đầu là ok!
Đó là cách kiểm tra mạch sau khi vẽ lại, còn biến đổi nhanh hay chậm là do bản thân mình có nhìn ra mấu chốt hay không thôi!
Chúc bạn may mắn!
 

ĐẠI HỌC ANH TỚI ĐÂY

Học sinh mới
Thành viên
10 Tháng tám 2016
1
0
1
23
Đúng là căn cứ vào điểm nối dây để phân biệt cách mắc song song và cách mắc nối tiếp. Thầy mình dạy là:
-Chung điểm đầu và điểm cuối thì là mắc song song.
-Điểm cuối của A là điểm đầu của B thì A và B mắc nối tiếp.
chung điểm đầu điểm cuối là sao bạn
 
Top Bottom