CLB lịch sử Người Kurd sau 1 thế kỷ ở Trung Đông

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Người Kurd đang ở đâu sau 100 năm?
===
Trước Thế chiến I, người Kurd (còn gọi là Kurdistan) sống theo hình thức du cư cho đến khi đế quốc Ottoman sụp đổ, khiến họ phân tán trên nhiều nước và đến giờ vẫn chưa có một quốc gia chính thức.
Giờ đây, câu hỏi được quan tâm kế tiếp là tương lai người Kurd sẽ ra sao - một câu hỏi vốn không mới.
Một thế kỷ vì đất và bản sắc
Tại sao với khoảng 25 - 30 triệu người Kurd lại không có một quốc gia riêng nào nằm dưới sự quản lý của họ? Con số trên rõ ràng đông hơn dân số nhiều nước, nhưng người Kurd đang sống chật vật ở khu vực miền núi trải dài biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Iran, Syria và Armenia. Họ là nhóm dân tộc lớn thứ 4 ở Trung Đông.
Theo Đài BBC, người Kurd là một trong những dân tộc bản địa sống ở các đồng bằng và cao nguyên Lưỡng Hà - một trong 4 nền văn minh phát sinh dọc các con sông nổi tiếng trên thế giới - mà ngày nay là đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, đông bắc Syria, bắc Iraq và tây nam Armenia.
Ngày nay, người Kurd hình thành nên một cộng đồng đặc biệt được gắn kết thông qua sắc tộc, văn hóa và ngôn ngữ mặc dù không có ngôn ngữ chuẩn. Hầu hết người Kurd theo đạo Hồi dòng Sunni.
Vào đầu thế kỷ 20, nhiều người Kurd bắt đầu muốn tạo ra một vùng đất được gọi là "Kurdistan". Sau Thế chiến I và sự sụp đổ của đế quốc Ottoman, các đồng minh phương Tây đã đưa ra hứa hẹn về việc thành lập một nhà nước của người Kurd trong Hiệp ước Sèvres năm 1920.
Tuy nhiên, mọi hi vọng đã tiêu tan vào 3 năm sau đó khi Hiệp ước Lausanne - vốn phân định biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay - không đưa ra điều khoản thành lập một quốc gia của riêng người Kurd và người Kurd phải sống trong số phận thiểu số ở các quốc gia lân cận. Hơn 80 năm sau, bất kỳ động thái nào của người Kurd tiến tới thiết lập một nhà nước độc lập đều bị dập tắt.
Theo báo Washington Post, Iraq là quốc gia duy nhất trong khu vực thiết lập một vùng tự trị dành cho người Kurd bên trong biên giới nước này, được biết tới là "Kurdistan thuộc Iraq", với thủ phủ là Erbil.
Với việc không có "nhà riêng", người Kurd không thể có cuộc sống yên ổn nơi "xứ người", đặc biệt tại Thổ Nhĩ Kỳ, nơi sinh sống của khoảng một nửa người Kurd. Giáo sư Omer Taspinar đến từ Viện Brookings cho biết trong nhiều thập niên, Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện chính sách "đồng hóa người Kurd, bác bỏ bản sắc tộc người Kurd và phủ nhận các quyền ngôn ngữ của người Kurd".
Theo giáo sư Taspinar, người Kurd chỉ tự do trở thành người Kurd nếu họ thừa nhận họ là công dân Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, khi người Kurd muốn giữ bản sắc của họ và mong muốn có một vùng đất riêng, họ càng đối mặt với nguy hiểm.
Và giấc mơ thành lập một quốc gia cho riêng dân tộc họ vẫn còn là điều xa vời.
Theo CNN
FB_IMG_1571284896427.jpg
 
Top Bottom