Thi "2 in 1"- hoang mang!

S

syro

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Dạ lại về chuyện thi 2 in 1 ạ > em năm nay lên lớp 11 tức là sang năm 2k10 sẽ thi đại học mà cũng chưa biết có bị dính chưởng "2 in 1" khong nữa hoang mang quá đi!
Em có thắc mắc này : nếu như chúng em phải thi 2 in 1 thật thì tức là sẽ có 3 môn bắt buộc : tóan, văn, ngoại ngữ + một môn bộ chọn + 2 môn học sinh chọn > Em nghe nói 2 môn hs chọn thì sẽ nằm trong khối mà mình đăng kí vào đại học có phải không ạ...nghĩa là giả sử em thi khối D thì 2 môn em chọn sẽ nằm trong giới hạn là :toán văn ngoại ngư thôi ư?
Và nếu như vậy thì tức là sẽ có 2 môn em phải thi 2 lần vì trùng với 3 môn bắt buộc mà, vậy thì em sẽ phải ôn 4 môn thôi .Còn nếu không phải thì em sẽ phải ôn ít nhất 6 môn@-)có phải không ạ .
Ai biết chỉ giùm em cái em chả biết đường nào mà lần Bộ thay đổi liên tục rất dễ chúng em sẽ là năm thí điểm đầu tiên cho kiẻu thi này cũng nên!:-SS
 
S

sonmoc

Mình cũng nghĩ ti vi nói vậy
Mình bằng tuổi bạn
Năm 2010 là năm thí điểm cho hình thức thi này
 
S

syro

cậu cúng nghe tivi nói ư???tivi nói chẳng rõ chút nào ...ý tớ bây giờ túm lại là liệu tớ sẽ phải ôn 6 hay là 4 môn đây chết mất thôi
 
A

arxenlupin

các em lo gì cái 2 in 1 nài chứ

dù thi thế nào, thì cũng ko phải mỗi 2 em thi, mà là toàn bộ lớp hs cùng lứa các em cũng thi

có thể khó khăn, nhưng là khó khăn chung, chứ có riêng mình ai đâu

cứ học tập bt là ổn 8-}
 
S

syro

thanks anh arxen cả bạn sonmoc....he he thôi thì cố gắng vậy tất cả vì một tương lai đen kịt và mù mịt ...mà nhà anh arxen ở đâu zậy chị Bon đuổi vẩy ôì hả
 
T

tobzo

Dạ lại về chuyện thi 2 in 1 ạ > em năm nay lên lớp 11 tức là sang năm 2k10 sẽ thi đại học mà cũng chưa biết có bị dính chưởng "2 in 1" khong nữa hoang mang quá đi!
Em có thắc mắc này : nếu như chúng em phải thi 2 in 1 thật thì tức là sẽ có 3 môn bắt buộc : tóan, văn, ngoại ngữ + một môn bộ chọn + 2 môn học sinh chọn > Em nghe nói 2 môn hs chọn thì sẽ nằm trong khối mà mình đăng kí vào đại học có phải không ạ...nghĩa là giả sử em thi khối D thì 2 môn em chọn sẽ nằm trong giới hạn là :toán văn ngoại ngư thôi ư?
Và nếu như vậy thì tức là sẽ có 2 môn em phải thi 2 lần vì trùng với 3 môn bắt buộc mà, vậy thì em sẽ phải ôn 4 môn thôi .Còn nếu không phải thì em sẽ phải ôn ít nhất 6 môn@-)có phải không ạ .
Ai biết chỉ giùm em cái em chả biết đường nào mà lần Bộ thay đổi liên tục rất dễ chúng em sẽ là năm thí điểm đầu tiên cho kiẻu thi này cũng nên!:-SS
Bạn nghe tin ấy ở đâu vậy, không có chuyện đó đâu, nếu thế người thi 4 môn người thi 6 môn à, thi 3 môn bắt buộc là toán , văn , ngoại ngữ, 1 môn do bộ chọn và học sinh sẽ chọn 2 môn trong 4 môn còn lại.
Đó là đề án mà bộ đã định áp dụng cho 2k9, đề án ấy hầu như sẽ được giữu nguyên và chỉ lùi thời gian thực hiện thôi.
Điều trước đây mình đã băn khoăn là bộ công bộ môn thi thứ 4 vào thời gian nào. Nều vào tháng 5 như mọi năm thì không ổn vì môn bộ chọn có thể sẽ trùng với môn mà học sinh chọn.
Vì vậy bọn tớ cũng đã nghĩ ra 1 cách học đã tránh tình trạng trên đó là hoc 3 môn toán văn anh ( tất nhiên) và học thêm 3 môn nữa ( ví dụ tớ học thêm lý hoá sinh) nếu bộ chọn ngoài 3 môn học thêm thì không sao, nếu bộ chọn vào 1 trong 3 môn học thêm thì vẫn còn 2 môn kia để học sinh chọn.
 
S

sonmoc

Ko đâu chị ạ
Em nghe tin này trên kênh VTV1 chương trình Thời sự buổi sáng đấy
Thấy lo lắng quá
 
N

nutac98

Bộ hoãn thi gộp năm 2k9 và có dự định sẽ có thể thi lần đầu từ năm 2010 đến 2012. Tội nghiệp các chú :)) Từ lúc biết thoát thi gộp cũng đỡ lo hơn nhiều :)) hà hà ^^
 
S

shinichi5692

hjnh` như Shj bjk là...
Toán văn Anh thj bắt buộc..ngoài ra chọn 3 môn nữa trong các môn còn lại
thj 6 môn để lấy điểm tốt nghiệp
3 trong 6 môn đoá sẽ lấy điểm đại học
nếu bạn thj khối A,B,C,D thj 3 môn của các khối là nằm trong 6 môn mình thj tốt nghiệp
vj thế nếu bạn thj khối A..nên chọn 3 môn còn lại là: Lý. Hoá ..và 1 môn nào đoá tuỳ í...
như thế coá fai hok ?
 
S

syro

hjnh` như Shj bjk là...
Toán văn Anh thj bắt buộc..ngoài ra chọn 3 môn nữa trong các môn còn lại
thj 6 môn để lấy điểm tốt nghiệp
3 trong 6 môn đoá sẽ lấy điểm đại học
nếu bạn thj khối A,B,C,D thj 3 môn của các khối là nằm trong 6 môn mình thj tốt nghiệp
vj thế nếu bạn thj khối A..nên chọn 3 môn còn lại là: Lý. Hoá ..và 1 môn nào đoá tuỳ í...
như thế coá fai hok ?
hic lằng nhằng quá nhức đầu quá đi ko biết đc Syro đâu có rõ nên mới hỏi mọi người chết mất thôi!
 
B

babynice

mình năm nay cũng lên lớp 11 ma cũng chưa biết sẽ thi "2 in 1"hay là vẫn thi hai kỳ thi khác nhau. Các thầy cô trường tớ cũng chưa biết sẽ thi ra sao!
 
L

lagiang

mình năm nay cũng lên lớp 11 ma cũng chưa biết sẽ thi "2 in 1"hay là vẫn thi hai kỳ thi khác nhau. Các thầy cô trường tớ cũng chưa biết sẽ thi ra sao!

Chào em! kỳ thi THPT Quốc gia (mình nên gọi đúng tên là như vậy không nên gọi là kỳ thi 2 trong 1 em nhé! :D) chỉ mới là trên dự án và chưa có quyết định chính thức sẽ bắt đầu từ năm nào (dự kiến sẽ bắt đầu từ 2010).

Dưới đây là những điểm chính của dự thảo đề án đổi mới:

- Theo đề án, học sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia sẽ thi 6 môn, bao gồm: 3 môn thi bắt buộc là (Toán, Văn, Ngoại ngữ), 1 môn do Bộ GD-ĐT quy định (môn này thay đổi theo từng năm) và 2 môn còn lại do thí sinh tự lựa chọn trong số các môn còn lại của kỳ thi.

- Đề thi có khoảng 60% số điểm ứng với nội dung cơ bản trong chương trình THPT chuẩn, đảm bảo cho những thí sinh có học lực trung bình, nắm được kiến thức cơ bản có thể tốt nghiệp; Phần còn lại trong đề thi ứng với khoảng 40% số điểm có nội dung trong chương trình THPT chuẩn và chương trình THPT nâng cao... (Không chia cơ học các câu hỏi thành 2 phần riêng biệt trong đề thi)

Thang điểm bài thi là 10 điểm (6 điểm + 4 điểm ứng với 60% + 40%). Kết quả kỳ thi THPT quốc gia sẽ được lấy làm cơ sở để xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào ĐH, CĐ.

- Các trường ĐH, CĐ, TCCN sử dụng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển, cụ thể: 3 môn đối với ĐH, CĐ; 2 môn văn hóa đối với trung cấp. Đối với các ngành năng khiếu, ngoài các môn văn hóa trong kỳ thi THPT quốc gia, thí sinh cần phải thi thêm môn năng khiếu do trường ra đề và tổ chức thi tại trường.

- Kết quả thi THPT quốc gia sẽ được được bảo lưu để đăng ký xét tuyển trong vòng 3 năm đối với ĐH, CĐ và 5 năm đối với TCCN. Nếu thí sinh đã tốt nghiệp THPT có nguyện vọng vẫn có thể tham gia các kỳ thi THPT quốc gia hàng năm để nâng điểm.


Các em có thể tham khảo thêm ở các bài viết này:

http://www.hocmai.vn/mod/newshm/view.php?id=12703
http://www.hocmai.vn/mod/newshm/view.php?id=15160
http://www.hocmai.vn/mod/newshm/view.php?id=15427
http://hocmai.vn/mod/newshm/view.php?id=15788
 
Y

yukiko1411

lớp 10 lên 11 năm nay thi 2 in 1 à, thế thì xác định đi nhé, thi tại các tỉnh mà lấy điểm ĐH là xong đấy! Nhìu tỉnh làm ăn vớ vẩn lắm , thi hộ rồi thầy cô làm bài cho h/s nhìu vô biên! Khổ rồi , may cái số mình thoát dc :))
 
P

pdlong

Yên tâm đi c ác bạn đấy mới là dự kiến thôi
Khi nào không còn tiêu cực trong thi TNTHPT thì mới gộp
Mà điều đó e là hơi khó
 
H

honey221

Chào em! kỳ thi THPT Quốc gia (mình nên gọi đúng tên là như vậy không nên gọi là kỳ thi 2 trong 1 em nhé! :D) chỉ mới là trên dự án và chưa có quyết định chính thức sẽ bắt đầu từ năm nào (dự kiến sẽ bắt đầu từ 2010).

Dưới đây là những điểm chính của dự thảo đề án đổi mới:

- Theo đề án, học sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia sẽ thi 6 môn, bao gồm: 3 môn thi bắt buộc là (Toán, Văn, Ngoại ngữ), 1 môn do Bộ GD-ĐT quy định (môn này thay đổi theo từng năm) và 2 môn còn lại do thí sinh tự lựa chọn trong số các môn còn lại của kỳ thi.

- Đề thi có khoảng 60% số điểm ứng với nội dung cơ bản trong chương trình THPT chuẩn, đảm bảo cho những thí sinh có học lực trung bình, nắm được kiến thức cơ bản có thể tốt nghiệp; Phần còn lại trong đề thi ứng với khoảng 40% số điểm có nội dung trong chương trình THPT chuẩn và chương trình THPT nâng cao... (Không chia cơ học các câu hỏi thành 2 phần riêng biệt trong đề thi)

Thang điểm bài thi là 10 điểm (6 điểm + 4 điểm ứng với 60% + 40%). Kết quả kỳ thi THPT quốc gia sẽ được lấy làm cơ sở để xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào ĐH, CĐ.

- Các trường ĐH, CĐ, TCCN sử dụng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển, cụ thể: 3 môn đối với ĐH, CĐ; 2 môn văn hóa đối với trung cấp. Đối với các ngành năng khiếu, ngoài các môn văn hóa trong kỳ thi THPT quốc gia, thí sinh cần phải thi thêm môn năng khiếu do trường ra đề và tổ chức thi tại trường.

- Kết quả thi THPT quốc gia sẽ được được bảo lưu để đăng ký xét tuyển trong vòng 3 năm đối với ĐH, CĐ và 5 năm đối với TCCN. Nếu thí sinh đã tốt nghiệp THPT có nguyện vọng vẫn có thể tham gia các kỳ thi THPT quốc gia hàng năm để nâng điểm.

em thấy bác nói hay nhất, nhưng mà cái đề án lè đã "giáng" vào đầu bọn em chưa vậy .

Bọn em là khoá 2009-2010 .

Cho em hỏi luôn, thế thi 6 môn thì có cần phải xét đến kết quả 3 năm ko vậy???
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom