[Vật lý 12] giao thoa sóng KSSCD

N

nguyennhatlinh

Nếu đề cho trong khoảng thì không tính
trong đoạn thì tính cả 2 nguồn
 
T

thienminh

Khoảng đoạn cái j` vậy cà
Không bao giờ lấy đường mà trùng với nguồn cả
 
D

dtdung

Đường Đi qua nguồn. Nếu tính số cực đại, cực tiẻu nằm trong khoảng AB thì bỏ 2 nguồn đi còn nếu nói trong đọan AB thì cho 2 nguồn vào.

Mình muốn hỏi: nếu hỏi có bao nhiêu đường cong dao động mạnh nhất thì có tính đường trung trực hay không?
 
H

hoangyk

còn tùy yêu cầu đề bài ra nữa là trên đoạn hay trên khoảng
còn nếu tính số đường cực đại thì vẫn tính cả đường trung trưc nữa vì đó cũng là 1 đường cực đại mà
 
H

hoangyk

mình lại không nghĩ vậy
vì đường trung trực vẫn là 1 đường cong
và cũng là 1 khoảng giao thoa
 
Q

qanh1989

trung trực là đường thẳng chứ có là đường cong đâu,mà thật ra thì cũng ko ai hỏi như thé đâu,chỉ hỏi số chực đại hoặc cưc tiểu thui
 
H

hoangyk

trung trực là trường hợp đặc biệt của đường cong mà
biết là không hỏi nhưng mà mình nên hiểu rõ về điều đó
 
Q

qanh1989

mình hết ý kiến,nói vậy cũng như bài thi tốt nghiệp bên kia,tán sắc là trường hợp đặc biệt của khúc xạ,bạn nghĩ sao
 
C

chuatebautroi

Ờ các bạn nói suýt vào vấn đề rồi đấy, ờ ờ...
Mình nhớ là tùy vào khoảng hay đoạn và cả ở nguồn cực đại hay cực tiểu gì gì đó.
 
T

thutrangptt

Làm sao xét thế được

Theo minh` biết thì đâu tính hai nguồn,Chẳng ai nói đi qua hai nguồn là dãy cực đại hay cực tiểu cả,chỉ xét trong khoảng hai nguồn thôi.
 
P

pupil89

uh mình cũng đồng ý với bạn
hypebol ko đi qua tiêu điểm nên nói là khoảng hay đoạn thì cũng vậy thôi.Đều ko tính 2 nguồn
 
T

thienminh

pupil89 said:
uh mình cũng đồng ý với bạn
hypebol ko đi qua tiêu điểm nên nói là khoảng hay đoạn thì cũng vậy thôi.Đều ko tính 2 nguồn
He he cảm ơn 2 ông bà mấy người trên kia cứ tùy đề bài đề bài làm tui băn khoăn thiệt
thanks^^
 
V

vmt

thienminh said:
pupil89 said:
uh mình cũng đồng ý với bạn
hypebol ko đi qua tiêu điểm nên nói là khoảng hay đoạn thì cũng vậy thôi.Đều ko tính 2 nguồn
He he cảm ơn 2 ông bà mấy người trên kia cứ tùy đề bài đề bài làm tui băn khoăn thiệt
thanks^^

Ai biểu thế, thế còn TH cực đại = cực tiểu thì ông bà nghĩ sao? Giải thích dùm tui cái .../pótay.
Cái này còn tùy bài, lưu ý tính luôn cả dường trung bình là 1 cực đại./
 
W

wainhan899

theo định nghĩa trong sách giáo khoa thì cục đại ,cực tiểu là các họ (H) lýa tiêu điểm ở 2 nguồn.KHông bao giờ có (H) nào đi qua tiêu điểm.Trường mình từng thi thử DH bài này rồi.
 
H

hoclagioi

cai nay neu bai toan neu la giua hai diem thi ko lay hai diem do con o tren thi phai lay hai diem do
 
N

nh0cpr0

Cho hỏi tại 2 nguồn có xảy ra giao thoa không vậy hà?
Theo em nhớ không nhầm thì tại 2 nguồn đâu có xảy ra hiện tượng giao thoa chứ ???/
Như vậy thì đâu có tính điểm cực đại hay cực tiểu ở đó .
( Không biết có đúng không , nhưng cứ nêu ý kiến . Có gì sai sót xin lượng thứ^^)
 
Top Bottom