[văn 7 ]Bài Phò Gía Về Kinh giúp em trả lời với

3

321zaq

Văn

1) : Nhận dạng thể thơ thất ngôn tứ tuyệt :
- Số câu : 4
- Số tiếng trong câu : 5
- Cách hợp vần là ở tiếng cuối của dòng 2 và 4. Đó là quan, san....
2) : Bài thơ thể hiện hào khí Đong A ( hào khí thời nhà Trần ) thông qua 2 chiến thắng Chương Dương và Hàm Tử . Cả 2 đều có công đóng góp to lớn của Thượng tướng Trần Quang Khải . Nó còn thể hiệh khát vọng hoà bình của dân tộc luôn vững bền.
a) Hai dòng đầu nhắc tới 2 chiến thắng hào hùng . Chiến thắng Chương Dương có sau nhưng nói trước là do đang sống trong không khí chiến tháng vừa mới xảy ra.
b) Hai dòng sau là lời động viên xây dựng , phát triển đất nước trong hoà bình. Tác giả đã tỏ niền tin sắt đá vào sự bền vững muôn đời của đất nước.
3) So sánh 2 bài Sông núi nước Nam và Phò tá về kinh
- Cả 2 bài đều thể hiện bản lĩnh khí khách của dân tộc ta. Một bài nêu cao chân lí lớn lao nhất, thiêng liêng nhất : nước Việt Nam là của người Việt Nam. Ai xâm phạm nhất định bị đánh bại . Bài sau thể hiện khí thế hào hùng của chiến thắng chống xâm lược và bày tỏ khát vọng được xây dựng , phát triển đất nước trong hoà bình với niềm tin đất nước sẽ được trường tồn mãi mãi.
- Bài đầu theo thể thất ngôn tứ tuyệt Đường luật.
Bài sau theo thể ngũ ngôn tứ tuyệt Đường luật.
Cả hai đều có cách nói rắn rỏi chắc nịch , cảm xúc trong ý tưởng.:-h@};-
Nhớ cảm ơn nhe.:khi (140)::Mhi:
 
S

shinyiha123

1) : Nhận dạng thể thơ thất ngôn tứ tuyệt :
- Số câu : 4
- Số tiếng trong câu : 5
- Cách hợp vần là ở tiếng cuối của dòng 2 và 4. Đó là quan, san....
2) : Bài thơ thể hiện hào khí Đong A ( hào khí thời nhà Trần ) thông qua 2 chiến thắng Chương Dương và Hàm Tử . Cả 2 đều có công đóng góp to lớn của Thượng tướng Trần Quang Khải . Nó còn thể hiệh khát vọng hoà bình của dân tộc luôn vững bền.
a) Hai dòng đầu nhắc tới 2 chiến thắng hào hùng . Chiến thắng Chương Dương có sau nhưng nói trước là do đang sống trong không khí chiến tháng vừa mới xảy ra.
b) Hai dòng sau là lời động viên xây dựng , phát triển đất nước trong hoà bình. Tác giả đã tỏ niền tin sắt đá vào sự bền vững muôn đời của đất nước.
3) So sánh 2 bài Sông núi nước Nam và Phò tá về kinh
- Cả 2 bài đều thể hiện bản lĩnh khí khách của dân tộc ta. Một bài nêu cao chân lí lớn lao nhất, thiêng liêng nhất : nước Việt Nam là của người Việt Nam. Ai xâm phạm nhất định bị đánh bại . Bài sau thể hiện khí thế hào hùng của chiến thắng chống xâm lược và bày tỏ khát vọng được xây dựng , phát triển đất nước trong hoà bình với niềm tin đất nước sẽ được trường tồn mãi mãi.
- Bài đầu theo thể thất ngôn tứ tuyệt Đường luật.
Bài sau theo thể ngũ ngôn tứ tuyệt Đường luật.
Cả hai đều có cách nói rắn rỏi chắc nịch , cảm xúc trong ý tưởng.:-h@};-
Nhớ cảm ơn nhe.:khi (140)::Mhi:

cảm bạn nhìu lăm ^ ^ hix vậy mà làm mình tìm quá zời luôn hà ^ ^
 
M

meomun_1410

1) : Nhận dạng thể thơ thất ngôn tứ tuyệt :
- Số câu : 4
- Số tiếng trong câu : 5
- Cách hợp vần là ở tiếng cuối của dòng 2 và 4. Đó là quan, san....
2) : Bài thơ thể hiện hào khí Đong A ( hào khí thời nhà Trần ) thông qua 2 chiến thắng Chương Dương và Hàm Tử . Cả 2 đều có công đóng góp to lớn của Thượng tướng Trần Quang Khải . Nó còn thể hiệh khát vọng hoà bình của dân tộc luôn vững bền.
a) Hai dòng đầu nhắc tới 2 chiến thắng hào hùng . Chiến thắng Chương Dương có sau nhưng nói trước là do đang sống trong không khí chiến tháng vừa mới xảy ra.
b) Hai dòng sau là lời động viên xây dựng , phát triển đất nước trong hoà bình. Tác giả đã tỏ niền tin sắt đá vào sự bền vững muôn đời của đất nước.
3) So sánh 2 bài Sông núi nước Nam và Phò tá về kinh
- Cả 2 bài đều thể hiện bản lĩnh khí khách của dân tộc ta. Một bài nêu cao chân lí lớn lao nhất, thiêng liêng nhất : nước Việt Nam là của người Việt Nam. Ai xâm phạm nhất định bị đánh bại . Bài sau thể hiện khí thế hào hùng của chiến thắng chống xâm lược và bày tỏ khát vọng được xây dựng , phát triển đất nước trong hoà bình với niềm tin đất nước sẽ được trường tồn mãi mãi.
- Bài đầu theo thể thất ngôn tứ tuyệt Đường luật.
Bài sau theo thể ngũ ngôn tứ tuyệt Đường luật.
Cả hai đều có cách nói rắn rỏi chắc nịch , cảm xúc trong ý tưởng.
 
A

allmylove_mn

1) : Nhận dạng thể thơ ngũ ngôn tứ tuyệt :
- có 4 câu
- mỗi câu có 5 tiếng
2): Bài thơ thể hiện hào khí thời nhà Trần thông qua 2 chiến thắng Chương Dương và Hàm Tử . Cả 2 đều có công đóng góp to lớn của Thượng tướng Trần Quang Khải . Nó còn thể hiệh khát vọng hoà bình của dân tộc luôn vững bền.
------mình chỉ trả lời đc từng ấy thôi, nhớ cảm ơn hi-----------------
 
H

hoa_coi

) : Nhận dạng thể thơ thất ngôn tứ tuyệt :
- Số câu : 4
- Số tiếng trong câu : 5
- Cách hợp vần là ở tiếng cuối của dòng 2 và 4. Đó là quan, san....
2) : Bài thơ thể hiện hào khí Đong A ( hào khí thời nhà Trần ) thông qua 2 chiến thắng Chương Dương và Hàm Tử . Cả 2 đều có công đóng góp to lớn của Thượng tướng Trần Quang Khải . Nó còn thể hiệh khát vọng hoà bình của dân tộc luôn vững bền.
a) Hai dòng đầu nhắc tới 2 chiến thắng hào hùng . Chiến thắng Chương Dương có sau nhưng nói trước là do đang sống trong không khí chiến tháng vừa mới xảy ra.
b) Hai dòng sau là lời động viên xây dựng , phát triển đất nước trong hoà bình. Tác giả đã tỏ niền tin sắt đá vào sự bền vững muôn đời của đất nước.
3) So sánh 2 bài Sông núi nước Nam và Phò tá về kinh
- Cả 2 bài đều thể hiện bản lĩnh khí khách của dân tộc ta. Một bài nêu cao chân lí lớn lao nhất, thiêng liêng nhất : nước Việt Nam là của người Việt Nam. Ai xâm phạm nhất định bị đánh bại . Bài sau thể hiện khí thế hào hùng của chiến thắng chống xâm lược và bày tỏ khát vọng được xây dựng , phát triển đất nước trong hoà bình với niềm tin đất nước sẽ được trường tồn mãi mãi.
- Bài đầu theo thể thất ngôn tứ tuyệt Đường luật.
Bài sau theo thể ngũ ngôn tứ tuyệt Đường luật.
Cả hai đều có cách nói rắn rỏi chắc nịch , cảm xúc trong ý tưởng.
__________________
hjhj
 
O

one_day

1) : Nhận dạng thể thơ thất ngôn tứ tuyệt :
- Số câu : 4
- Số tiếng trong câu : 5
- Cách hợp vần là ở tiếng cuối của dòng 2 và 4. Đó là quan, san....
2) : Bài thơ thể hiện hào khí Đong A ( hào khí thời nhà Trần ) thông qua 2 chiến thắng Chương Dương và Hàm Tử . Cả 2 đều có công đóng góp to lớn của Thượng tướng Trần Quang Khải . Nó còn thể hiệh khát vọng hoà bình của dân tộc luôn vững bền.
a) Hai dòng đầu nhắc tới 2 chiến thắng hào hùng . Chiến thắng Chương Dương có sau nhưng nói trước là do đang sống trong không khí chiến tháng vừa mới xảy ra.
b) Hai dòng sau là lời động viên xây dựng , phát triển đất nước trong hoà bình. Tác giả đã tỏ niền tin sắt đá vào sự bền vững muôn đời của đất nước.
3) So sánh 2 bài Sông núi nước Nam và Phò tá về kinh
- Cả 2 bài đều thể hiện bản lĩnh khí khách của dân tộc ta. Một bài nêu cao chân lí lớn lao nhất, thiêng liêng nhất : nước Việt Nam là của người Việt Nam. Ai xâm phạm nhất định bị đánh bại . Bài sau thể hiện khí thế hào hùng của chiến thắng chống xâm lược và bày tỏ khát vọng được xây dựng , phát triển đất nước trong hoà bình với niềm tin đất nước sẽ được trường tồn mãi mãi.
- Bài đầu theo thể thất ngôn tứ tuyệt Đường luật.
Bài sau theo thể ngũ ngôn tứ tuyệt Đường luật.
Cả hai đều có cách nói rắn rỏi chắc nịch , cảm xúc trong ý tưởng.:-h@};-
Nhớ cảm ơn nhe.:khi (140)::Mhi:

Mình nghĩ là thể thơ Ngũ ngôn tứ tuyệt chứ vì bài thơ có 4 câu, mỗi câu 5 chữ

PS: Bạn hoa_coi và bạn meomun_1410 copy bài của bạn 321zaq
 
Last edited by a moderator:
C

cholongga1616

1) : Nhận dạng thể thơ thất ngôn tứ tuyệt :
- Số câu : 4
- Số tiếng trong câu : 5
- Cách hợp vần là ở tiếng cuối của dòng 2 và 4. Đó là quan, san....
2) : Bài thơ thể hiện hào khí Đong A ( hào khí thời nhà Trần ) thông qua 2 chiến thắng Chương Dương và Hàm Tử . Cả 2 đều có công đóng góp to lớn của Thượng tướng Trần Quang Khải . Nó còn thể hiệh khát vọng hoà bình của dân tộc luôn vững bền.
a) Hai dòng đầu nhắc tới 2 chiến thắng hào hùng . Chiến thắng Chương Dương có sau nhưng nói trước là do đang sống trong không khí chiến tháng vừa mới xảy ra.
b) Hai dòng sau là lời động viên xây dựng , phát triển đất nước trong hoà bình. Tác giả đã tỏ niền tin sắt đá vào sự bền vững muôn đời của đất nước.
3) So sánh 2 bài Sông núi nước Nam và Phò tá về kinh
- Cả 2 bài đều thể hiện bản lĩnh khí khách của dân tộc ta. Một bài nêu cao chân lí lớn lao nhất, thiêng liêng nhất : nước Việt Nam là của người Việt Nam. Ai xâm phạm nhất định bị đánh bại . Bài sau thể hiện khí thế hào hùng của chiến thắng chống xâm lược và bày tỏ khát vọng được xây dựng , phát triển đất nước trong hoà bình với niềm tin đất nước sẽ được trường tồn mãi mãi.
- Bài đầu theo thể thất ngôn tứ tuyệt Đường luật.
Bài sau theo thể ngũ ngôn tứ tuyệt Đường luật.
Cả hai đều có cách nói rắn rỏi chắc nịch , cảm xúc trong ý tưởng.:-h@};-
Nhớ cảm ơn nhe.:khi (140)::Mhi:

Mình cũng nghĩ là thể thơ ngũ ngôn tứ tuyệt bạn ạ:D
 
C

cholongga1616

1) : Nhận dạng thể thơ thất ngôn tứ tuyệt :
- Số câu : 4
- Số tiếng trong câu : 5
- Cách hợp vần là ở tiếng cuối của dòng 2 và 4. Đó là quan, san....
2) : Bài thơ thể hiện hào khí Đong A ( hào khí thời nhà Trần ) thông qua 2 chiến thắng Chương Dương và Hàm Tử . Cả 2 đều có công đóng góp to lớn của Thượng tướng Trần Quang Khải . Nó còn thể hiệh khát vọng hoà bình của dân tộc luôn vững bền.
a) Hai dòng đầu nhắc tới 2 chiến thắng hào hùng . Chiến thắng Chương Dương có sau nhưng nói trước là do đang sống trong không khí chiến tháng vừa mới xảy ra.
b) Hai dòng sau là lời động viên xây dựng , phát triển đất nước trong hoà bình. Tác giả đã tỏ niền tin sắt đá vào sự bền vững muôn đời của đất nước.
3) So sánh 2 bài Sông núi nước Nam và Phò tá về kinh
- Cả 2 bài đều thể hiện bản lĩnh khí khách của dân tộc ta. Một bài nêu cao chân lí lớn lao nhất, thiêng liêng nhất : nước Việt Nam là của người Việt Nam. Ai xâm phạm nhất định bị đánh bại . Bài sau thể hiện khí thế hào hùng của chiến thắng chống xâm lược và bày tỏ khát vọng được xây dựng , phát triển đất nước trong hoà bình với niềm tin đất nước sẽ được trường tồn mãi mãi.
- Bài đầu theo thể thất ngôn tứ tuyệt Đường luật.
Bài sau theo thể ngũ ngôn tứ tuyệt Đường luật.
Cả hai đều có cách nói rắn rỏi chắc nịch , cảm xúc trong ý tưởng.:-h@};-
Nhớ cảm ơn nhe.:khi (140)::Mhi:

Mình cũng nghĩ là thể thơ ngũ ngôn tứ tuyệt bạn ạ:D
 
L

loveyoumom

1) : Nhận dạng thể thơ thất ngôn tứ tuyệt :
- Số câu : 4
- Số tiếng trong câu : 5
- Cách hợp vần là ở tiếng cuối của dòng 2 và 4. Đó là quan, san....
2) : Bài thơ thể hiện hào khí Đong A ( hào khí thời nhà Trần ) thông qua 2 chiến thắng Chương Dương và Hàm Tử . Cả 2 đều có công đóng góp to lớn của Thượng tướng Trần Quang Khải . Nó còn thể hiệh khát vọng hoà bình của dân tộc luôn vững bền.
a) Hai dòng đầu nhắc tới 2 chiến thắng hào hùng . Chiến thắng Chương Dương có sau nhưng nói trước là do đang sống trong không khí chiến tháng vừa mới xảy ra.
b) Hai dòng sau là lời động viên xây dựng , phát triển đất nước trong hoà bình. Tác giả đã tỏ niền tin sắt đá vào sự bền vững muôn đời của đất nước.
3) So sánh 2 bài Sông núi nước Nam và Phò tá về kinh
- Cả 2 bài đều thể hiện bản lĩnh khí khách của dân tộc ta. Một bài nêu cao chân lí lớn lao nhất, thiêng liêng nhất : nước Việt Nam là của người Việt Nam. Ai xâm phạm nhất định bị đánh bại . Bài sau thể hiện khí thế hào hùng của chiến thắng chống xâm lược và bày tỏ khát vọng được xây dựng , phát triển đất nước trong hoà bình với niềm tin đất nước sẽ được trường tồn mãi mãi.
- Bài đầu theo thể thất ngôn tứ tuyệt Đường luật.
Bài sau theo thể ngũ ngôn tứ tuyệt Đường luật.
Cả hai đều có cách nói rắn rỏi chắc nịch , cảm xúc trong ý tưởng.
Nhớ cảm ơn nhe.) : Nhận dạng thể thơ thất ngôn tứ tuyệt :
- Số câu : 4
- Số tiếng trong câu : 5
- Cách hợp vần là ở tiếng cuối của dòng 2 và 4. Đó là quan, san....
2) : Bài thơ thể hiện hào khí Đong A ( hào khí thời nhà Trần ) thông qua 2 chiến thắng Chương Dương và Hàm Tử . Cả 2 đều có công đóng góp to lớn của Thượng tướng Trần Quang Khải . Nó còn thể hiệh khát vọng hoà bình của dân tộc luôn vững bền.
a) Hai dòng đầu nhắc tới 2 chiến thắng hào hùng . Chiến thắng Chương Dương có sau nhưng nói trước là do đang sống trong không khí chiến tháng vừa mới xảy ra.
b) Hai dòng sau là lời động viên xây dựng , phát triển đất nước trong hoà bình. Tác giả đã tỏ niền tin sắt đá vào sự bền vững muôn đời của đất nước.
3) So sánh 2 bài Sông núi nước Nam và Phò tá về kinh
- Cả 2 bài đều thể hiện bản lĩnh khí khách của dân tộc ta. Một bài nêu cao chân lí lớn lao nhất, thiêng liêng nhất : nước Việt Nam là của người Việt Nam. Ai xâm phạm nhất định bị đánh bại . Bài sau thể hiện khí thế hào hùng của chiến thắng chống xâm lược và bày tỏ khát vọng được xây dựng , phát triển đất nước trong hoà bình với niềm tin đất nước sẽ được trường tồn mãi mãi.
- Bài đầu theo thể thất ngôn tứ tuyệt Đường luật.
Bài sau theo thể ngũ ngôn tứ tuyệt Đường luật.
Cả hai đều có cách nói rắn rỏi chắc nịch , cảm xúc trong ý tưởng.
Nhớ cảm ơn nhe. P.s: của bạn 321zaq
Mình nghĩ bạn đó đúng vì bài đầu là bài Sông núi nước nam thì đó là thơ thất ngôn tứ nguyệt đúng rồi mà
 
Top Bottom