tác phẩm chuyện người con gái nam xương

K

kute2linh

các dạng đề ví dụ như:

- Phân tích nhân vật vũ nương trong truyện
- từ nhân vật vũ nương trog truyện ng con gái nam xương, hãy nếu suy nghĩ về ng phụ nữa dưới chế độ cũ.
- hãy nêu tác dụng yếu tố kì ẩo trong truyện
- chi tiết cái bóng(phân tích làm rõ ý nghĩa)
- có thể kết hợp 2 nhân vật vũ nương và thúy kiều để làm rõ thân phận ng phụ nữ trog xã hội cũ
 
L

leo345

các dạng đề ví dụ như:

- Phân tích nhân vật vũ nương trong truyện
- từ nhân vật vũ nương trog truyện ng con gái nam xương, hãy nếu suy nghĩ về ng phụ nữa dưới chế độ cũ.
- hãy nêu tác dụng yếu tố kì ẩo trong truyện
- chi tiết cái bóng(phân tích làm rõ ý nghĩa)
- có thể kết hợp 2 nhân vật vũ nương và thúy kiều để làm rõ thân phận ng phụ nữ trog xã hội cũ

Nói chung thì có 3 loại thế này:

-Phân tích nhân vật (Vũ nương,bé Đản,Trương Sinh,.....)
-Đọc-hiểu và phân tích bình luận về ý nghĩa truyện.
-Dạng thứ 3 là dạng mở rộng vấn đề về ý nghĩa nhân văn,xã hội,...Người ra đề có thể trích dẫn một đoạn rồi ra câu hỏi,bạn chỉ cần biết người ta hỏi gì thì mình trả lời lời nấy(tránh lạc đề:p)
 
P

petercech

các dạng đề ví dụ như:

- Phân tích nhân vật vũ nương trong truyện
- từ nhân vật vũ nương trog truyện ng con gái nam xương, hãy nếu suy nghĩ về ng phụ nữa dưới chế độ cũ.
- hãy nêu tác dụng yếu tố kì ẩo trong truyện
- chi tiết cái bóng(phân tích làm rõ ý nghĩa)
- có thể kết hợp 2 nhân vật vũ nương và thúy kiều để làm rõ thân phận ng phụ nữ trog xã hội cũ
Văn lớp 12 mà có cái dạng này :| đúng là làm nhầy :|


Bổ sung thêm một dạng này: Đưa thực tế vào để chứng minh những người phụ nữ ngày xưa có hoàn cảnh giống Vũ Nương :|
 
K

kimphuc2112

Có một số dạng đề liên quan đến chuyện người con gái nam xương ,ví dụ như :
-Hãy phân tích nhân vật(vd:Vũ Nương,Trương Sinh, bé Đản,Phan Lang,...).
-Dùng lời của nhân vật( vd:Vũ Nương,Trương Sinh,Phan Lang...)để kể lại "Chuyện người con gái Nam Xương".
-Từ nhân vật Vũ Nương trong "Chuyện người con gái Nam Xương "hãy nêu cam nhận của em về người phụ nữ dưới chế độ thời phong kiến.
-Hãy nêu tác dụng của yếu tố hiện thực và kì ảo trong truyện.
-Nêu ý nghĩa của nút thắt và mở nút trong truyện.
-Hãy kể lại câu chuyện người con gái nam xương theo cách của em.
-Có thể kết hợp hai nhân vạt Vũ Nương và Thúy Kiều để làm rõ thân phận của người phụ nữ trong chế độ thời phong kiến.
-Em hãy tóm tắt văn bản "Chuyện người con gái Nam Xương".

CHÚC CÁC BẠN LÀM BÀI TỐT NHÉ

:)>-@};-:-h@};-
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom