[Sinh học kì thú]

P

phuc.hello

Bởi vì môi trường xing quanh có rất nhiều bụi bẩn và nhiều thứ vớ vẩn khác, nên chúng dễ vào mắt người chính vì vậy mà côn ngưồi cần phảu chớp mắt để gạt di những thứ đó(giống như kính otoo vậy mà) đồng thời cũng bổ xung lưỡng hơi ẩm vào mắt để cho mắt không bị khô, cá thì ở dưới nước vừa khong có biọ vừa không sợ bị thiếu hơi â,r nên cần gì chớp mắt. Đúng không.
http://files.chungta.com/Image.ashx...14601be7b85b2e20c13ba-Doi mat.jpg/Doi mat.jpg
Tái bút: bạn kido_b kia tôi nhờ bạn chỉ cách pos hình chứ khong phải nhờ pos giùm. Bạn phảu chỉ cách pos hình thì tôi mới cảm ơn đấy.
 
N

nangphale_nth

lâu mới "lượn " vào đây 1 tí nhiìn con gấy nước mà kinh!!!!! hic!
PS chỉ cách post đi tui cũng thank lun:d
 
M

matrungduc10c2

Hì...hì...!nói như bạn thì về thực tế là đúng ,nhưng mà sao bạn biết được cá ở trong nước thì chắc chắn la nó sẽ ở trong môi trường sạch ?? .Nếu vậy thì nước bẩn thì cá sẽ nhấm mắt như thường àh ? :).Ý mình hỏi là mắt người có cấu tạo ra sao mà phải nhấm trong 1 thời gian ngắn (nếu ko thì khó chiu lắm). :)
 
N

nangphale_nth

Hì...hì...!nói như bạn thì về thực tế là đúng ,nhưng mà sao bạn biết được cá ở trong nước thì chắc chắn la nó sẽ ở trong môi trường sạch ?? .Nếu vậy thì nước bẩn thì cá sẽ nhấm mắt như thường àh ? :).Ý mình hỏi là mắt người có cấu tạo ra sao mà phải nhấm trong 1 thời gian ngắn (nếu ko thì khó như chiu lắm). :)
cá ko chứop mắt ko phải vì sống trong nứoc sạch :D mà do mắt cá có một lớp màng trong suốt che phủ khiến mắt cá đựoc bảo vệ , đồng thời lớp màng đó giữ cho mắt của cá ko thiếu độ ẩm (như phuc nói) và mắt cá có cấu tạo rất đơn giản (ko có cơ mí mắt, => mí mắt của cá căng , ko nhắm đựoc )
mà nói chung là tất cả đều phục vụ cho một mục đích cuối cùng là thích nghi mà thôi
PS:còn mắt người , giờ tớ lại hỏi lại cậu/:) nếu ko nhấm trong thời gian ngắn thì nhìn sao được( ví dụ như nhìn đuờng chẳng hạn:D)
tớ bít có nấy thôi nên trả lời 1 nủa he he
 
Last edited by a moderator:
P

phuc.hello

Mình có một câu hỏi nhỏ nhưng chưa chắc đã có ai trả lời đầy đủ :
Vì sao màu da con người lại có nhiều màu như vậy(vàng, trằng, đen)?
 
B

boy_depzai_92

Con người fải nhắ mắt trog tg ngắn là do mắt người hók có màg bảo vệ như cá nên khi mở thì gió sẽ làm kô mắt & điều hiển nhiên là fải nhắm lại để bảo vệ chứ sao. Nếu hók nhắm thỳ mắt khô rất khó chịu đó :)
 
B

boy_depzai_92

Con người fải nhắm mắt trog tg ngắn là do mắt người hók có màg bảo vệ như cá nên khi mở thì gió sẽ làm kô mắt & điều hiển nhiên là fải nhắm lại để bảo vệ chứ sao. Nếu hók nhắm thỳ mắt khô rất khó chịu đó :)
 
P

phuc.hello

Nhân đây mình cũng xin cung cấp một ít tư liệu về loại gấu nước luôn:
Sinh vật đầu tiên trên thế giới được xem là bất tử
Gấu nước, loài vật “dẻo dai” nhất trên Trái đất, vừa được các nhà khoa học phát hiện có thêm một khả năng khác - đó là có thể sống sót trong môi trường vũ trụ khắc nghiệt.


Gấu nước thuộc nhóm sinh vật không xương sống, di chuyển chậm như rùa và “bà con” với họ chân đốt. Loài vật nhỏ xíu này có hình thù kỳ lạ với 4 ngấn trên lưng, 8 chân mũm mỉm, móng bé tí và đầu luôn cúi xuống như thể đang tìm kiếm vật gì đó. Chúng sống dưới nước hoặc trong rong rêu, và có thể do có thân hình ủn ỉn như gấu nên còn được gọi là gấu nước. Một số người từng so sánh hình dạng của gấu nước với chuột chũi. Tuy nhiên, gấu nước được biết đến không phải vì ngoại hình “không giống ai” mà chính là khả năng gần như “bất khả tổn hại”. Chúng vẫn không chết ngay cả khi bị đun sôi, đông đá, nén lại trong áp suất cực cao hay thậm chí bị sấy khô. Chúng có thể tồn tại trong tình trạng khô cứng hoàn toàn trong nhiều năm liền và sau đó hồi sinh trở lại như thể chẳng có gì xảy ra cả.
Nay các nhà khoa học chứng minh gấu nước - thường dài không quá 1 mm - đủ khả năng chống chọi với môi trường khắc nghiệt của vũ trụ. Cách đây một năm, 3.000 con gấu nước được sấy khô và phóng vào không gian để xem liệu chúng có thể thích ứng với tia phóng xạ trong vũ trụ, môi trường chân không và cái lạnh băng giá. Sau 10 ngày, một số con không bị hề hấn gì, và gấu nước trở thành sinh vật đầu tiên sống sót trong môi trường vũ trụ mà không cần có thiết bị bảo vệ. Cuộc thử nghiệm do Tiến sĩ Ingemar Jonsson của Đại học Kristianstad (Thụy Điển) chủ trì với sự tài trợ của Cơ quan Không gian châu Âu. “Điều quan trọng chúng tôi phát hiện là môi trường chân không trong vũ trụ, vốn đòi hỏi sinh vật phải được khử nước triệt để, và tia phóng xạ vũ trụ không thể gây tổn hại cho gấu nước”, giáo sư Jonsson cho biết. Tuy nhiên, bằng cách nào loài vật này “bình an vô sự” hay như vậy vẫn còn là bí ẩn chưa có lời giải.

Gấu nước được đặt trong một khoang trên tàu vũ trụ FOTON-M3 bay quanh quỹ đạo ở độ cao cách Trái đất 270 km. Trong số 3.000 con gấu nước được du hành vũ trụ, một số được cho tiếp xúc với môi trường chân không và cái rét lạnh trong khi số khác thì tiếp xúc với tia bức xạ Mặt trời với cường độ mạnh hơn 1.000 lần so với tia bức xạ trên Trái đất. Thật kỳ lạ, không ít con trong số này đã hồi sinh trở lại trên đường trở về Trái đất, và tiếp tục sinh sản bình thường.


Theo Jonsson, bức xạ cực tím trong vũ trụ có thể gây tổn hại cho gấu nước mặc dù một số con có thể vượt qua được. Ông tin rằng thậm chí khi bị tổn hại ADN, sinh vật bé nhỏ này cũng có thể tự phục hồi. Thách thức đối với giáo sư Jonsson và đồng nghiệp là tìm hiểu khả năng chịu đựng phi thường của sinh vật này trong điều kiện môi trường khắc nghiệt. Nếu thành công, những gì đạt được có thể giúp các nhà khoa học trong quá trình nghiên cứu điều trị ung thư. “Một hạn chế của liệu pháp xạ trị ung thư ngày nay là các tế bào lành cũng bị tổn hại trước ảnh hưởng của tia phóng xạ. Nếu chúng ta tìm ra những phân tử đặc trưng tham gia vào quá trình phục hồi ADN ở các loài động vật đa bào như gấu nước, thì chúng ta có thể khắc phục hạn chế của liệu pháp xạ trị”, theo giáo sư Jonsson.


Gấu nước hiện diện gần như trong tất cả hệ sinh thái trên thế giới. Điểm độc đáo của sinh vật này là chúng có thể sống sót trong tình trạng thường xuyên khô héo và có thể mất gần như toàn bộ lượng nước trong cơ thể. Khi bị mất nước, chúng chuyển sang trạng thái ngủ, khi đó cơ thể teo lại và hoạt động trao đổi chất tạm dừng. Trong trạng thái ngủ như chết như vậy, gấu nước vẫn duy trì các cấu trúc trong tế bào cho đến khi có nước để “đánh thức” các tế bào.


Cách đây 10 năm, các nhà khoa học Nhật làm một thử nghiệm: đặt gấu nước trong môi trường áp suất lớn hơn 6.000 lần so với áp suất trong bầu khí quyển. Và chúng vẫn sống! Trong các thử nghiệm khác, sinh vật nhiều chân này cũng “vững vàng” trước tia X-quang và khi bị đông lạnh đến âm 273,15 độ C - nhiệt độ được cho là lạnh nhất. “Chưa từng có sinh vật nào sống sót được trong khoảng không vũ trụ. Thật tuyệt vời khi phát hiện có loài vật sống được nhiều ngày trong vũ trụ khi cơ thể mất hết nước và sau đó lại sinh sản bình thường”, nhà sinh vật học Bob Goldstein ở Đại học Bắc Carolina (Mỹ) nhận xét.
(ST)
 
B

boy_depzai_92

kon người có nhiều màu da là do gen di truyền & 1 fần là do điều kiện môi trường bạn àk. Mà có đâu mà nhiều, chỷ có 3 loại là: đen, vàg, trắng thui mà. Kòn da đỏ hay gì gì đó là do thổ dân đã tô vào đó bạn àk :))
 
B

boy_depzai_92

Cá thỳ đâu có mí mắt mờ chớp đc hở bạn. Cá có 1 lớp màg mỏg, trắg luôn bao quanh mắt để bảo vệ rùi nên hók chớp & cũg hók chớp đc
 
P

phuc.hello

Ai không biết là gen, nhưng bạn có biết sắc tố nào quy định không (ý mình là vậy).
 
D

dongho3chan

chao ban! minh rat thich hoc sinh nhung hci tiec la kien thuc qua it de co the tra loi dc nhung cua hoi cua ban, Minh rat mong nhan duoc su chi day cua ban. Cam on truoc nha (^_^)
 
D

dongho3chan

a, wen, Minh co mot cua hoi ne.,. Tra loi giup minh nha: TAi sao hien tuong u giot o tren la lai chi xay ra o cay 1 la mam va cay thap vay??? Thank truoc nha
 
M

matrungduc10c2

a, wen, Minh co mot cua hoi ne.,. Tra loi giup minh nha: TAi sao hien tuong u giot o tren la lai chi xay ra o cay 1 la mam va cay thap vay??? Thank truoc nha
Hì...hì...! Mình củng rất thích Sinh học lắm, nhưng khổ cái là học tệ kinh khủng môn này...:p.
Theo mình thì nguyên nhân là do cây thấp thì tỉ lệ của sự bốc hơi nước từ mặt đất lên nó sẽ cao (vì càng cao thì bốc hơi càng khó,thậm chí mất têu luôn..^^) =>hiện tuợng ứ giọt xãy ra dể hơn và hiệu quả hơn. Còn tại sao nó củng xãy ra với cây 1 lá mầm thì mình...pó tay oy`...:D
 
P

phuc.hello

bạn matrungduc10c2 trả lời chính xác rồi đấy. Mình cũng xin có một câu hỏi nho nhỏ.
Tại sao vết thương khi gặp phải chất mặn lại rất đau?
 
T

toi0bix

Khi ta vô ý có 1 vết thương ở đâu đó thì có nghĩa là da chúng ta bị tổn thương ,lúc đó các chức năng của da sẽ giảm đi như chức năng bảo vệ ,miễn dịch của da .Da còn có chức năng cảm giác do phần dưới da có các sợi thần kinh & 1 số cơ quan cảm giác ,nếu bị ngã nhưng không gây nên vết thương thì cũng chỉ đau 1 lúc rồi thôi vì các sợi dây thần kinh đã được da bảo vệ ,còn khi bị thương thì rất rát ,khiến ta có cảm giác đau buốt ,chỉ cần 1 cơn gió nhẹ thoảng qua hay vô tình chạm phải cũng sẽ đau do dây thần kinh dưới da cảm nhận được qua miệng vết thương .Nếu gặp mặn ,nồng độ muối càng cao ,chèn ép ****** dây thần kinh khiến ta có cảm giác đau hơn .
 
P

phuc.hello

Wow,đúng rồi đấy, bạn giỏi thật. và đây là một câu hỏi khác của mình nè.
1/ Tại sao khi chạy nhanh thường mặt đỏ bừng, mồ hôi ra nhiều, thở gấp?
2/ Nói rằng ăn nhiều đường sẽ bị bệnh tiểu đường dúng hay sai? Vì sao?
 
T

toi0bix

1/ Câu này trong SGk cũng có ,mình học từ lâu rồi nên quên ,có thể TL cũng ko đc đầy đủ ,liên quan đến phần hô hấp ...
uhm,mình trả lời theo ý hiểu 1 phần & những gì nhớ 1 phần .Khi chạy ,các cơ tay ,chân hoạt động hết sức ,lượng ôxi không đủ để cung cấp cho sức chạy ,nên thở gấp để tăng lượng ôxi cho cơ thể . Hoạt động nhiều mồ hôi toát ra giúp cơ thể điều hoà ,mát mẻ hơn .À ,nếu như chạy nhanh mà thở không đúng cách ,thở vội thì sẽ dẫn đến đau cổ họng , khi dừng chạy mặt sẽ đỏ bừg & choáng !
2/Ăn nhiều đường mắc bệnh tiểu đường ,đúng vì cơ thể chúng ta luôn luôn ổn định lượng đường ở 1 con số nhất đinh ( quên số đó rồi :D ),nếu như ăn quá nhiều đường sẽ dấn đến thừa lượng đường ,rối loạn chuyển hóa cacbohydrat .Ngoài ra tiểu đường còn do nhiều nguyên nhân nữa như là do tụy tạng không tiết hoặc tiết giảm insulin ,cũng có thể là do quá béo phì gây tiểu đường (nhất là ở trẻ em )
p/s : cái nguyên nhân do béo phì là mình đọc trong báo ,cũng ko nhớ rõ là ở đâu !
 
P

phuc.hello

1)Khi chạy mặt đỏ bừng bừng là vì da mặt là nơi mỏng hơn mọi lớp da của các bộ phận trong cơ thể khi bạn chạy lượng máu lưu thông lên đây để cung cấp oxi là rất lớn, vì cơ thể như 1 cái lò than vậy khi ban hoạt động nhiều cơ thể cần nhiều oxi để đốt cháy các chất dinh dưỡng tạo ra năng lượng vậy khi hoạt động nhiều cần đốt 1 lượng lớn chất dinh dưỡng vậy cũng cần 1 lượng lớn oxi để duy trì cho sự " cháy " ấy. Mồ hôi ra nhiều là vì mồ hôi trong cơ thể tiết ra ngoài qua lỗ chân lông mang theo 1 số lớn nhiệt lượng theo ra ngoài để làm mát cái 'lò đang cháy " ấy.
2)Sai.Bệnh tiểu đường loại 1 là do thiếu insulin. Do tuỵ sản xuất không đủ insulin ( thiếu insulin tương đối hay tuyệt đối so với nhu cầu của cơ thể ) hoặc do tế bào không sử dụng được insulin, làm tăng đường huyết và tiểu đường. Chứ không phải là do ăn nhiều đường, người ta chỉ khuyên những người bị bệnh tiểu đường nên hạn chế ăn đường thôi, chứ người bình thường thì cứ ăn thoải mái.
 
P

phuc.hello

Câu khác nè:
1) Tại sao nói nòng nọc đứt đuôi, rụng đuôi hay mất đuôi đều không đúng
 
Top Bottom