[Sinh 11] Hình thức học tập

A

apc

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Một con mèo đang đói chỉ nghe thấy tiếng bày bát đĩa lách cách nó đã vội vàng chạy xuống bếp. Đây là một ví dụ vê hình thức học tập:
  • Quen nhờn.
  • Điều kiện hoá đáp ứng.
  • Học khôn.
  • Điều kiện hoá hành động.
chọn Điều kiện hoá đáp ứng phải ko ạ. đáp án của hocmai là học khôn nhưng em nghĩ là điều kiện hoá đáp ứng mới đúng
 
H

hardyboywwe

chọn Điều kiện hoá đáp ứng phải ko ạ. đáp án của hocmai là học khôn nhưng em nghĩ là điều kiện hoá đáp ứng mới đúng


Chào em!

Em lưu ý lại 2 hình thức học tập ở động vật này nhé!



-Điều kiện hóa thì gồm có 2 loại,trong đó: Điều kiện hóa đáp ứng do sự liên kết 2 kích thích tác động đồng thời.Ví dụ như trong thí nghiệm Paplop,bật đèn và cho chó ăn thì chó sẽ tiết nước bọt.Lặp lại 1 số lần,sau chỉ bật đèn chó đã tiết nước bọt.

-Học khôn là học có chủ định,có chú ý,nên trước 1 vấn đề,trước 1 tình huống mới cần giải quyết,con vật tìm cách giải quyết bằng sự phối hợp các kinh nghiệm đã có từ trước đó qua suy nghĩ,phán đoán,qua làm thử

\Rightarrow Ở đây đáp án C mới là đúng em nhé!


Chúc em học tốt!
 
V

verylazy

theo mình là điều kiện hoá đáp ứng mới đúng. mà ở trong sách tham khảo cũng cho là thế mà.
mèo có fản ứng như đã nêu là do trong vỏ não của nó đã hình thành kiên hệ thần kinh giữa 2 vùng thần kinh liên quan đến 2 kích thích: thức ăn và tiếng khua bát đĩa. đây là fản xạ có điều kiện đã được hình thành thông qua phương thức học tập là điều kiện hoá đáp ứng.
 
T

thaonhib4

theo mình là điều kiện hoá đáp ứng mới đúng. mà ở trong sách tham khảo cũng cho là thế mà.
mèo có fản ứng như đã nêu là do trong vỏ não của nó đã hình thành kiên hệ thần kinh giữa 2 vùng thần kinh liên quan đến 2 kích thích: thức ăn và tiếng khua bát đĩa. đây là fản xạ có điều kiện đã được hình thành thông qua phương thức học tập là điều kiện hoá đáp ứng.

hơi có sự nhầm lẫn rồi bạn
ở đây, con mèo sau nhiều lần nghe tiếng lách cách của chén bát nó rút ra được kinh nghiệm đó là khi nào nghe tiếng lách cách là gần được ăn.
Còn về điều kiện hóa thì trong trường hợp này là không đúng. Bỡi lẽ, con người không có chủ đích lấy tiếng chén bát để kích thích con mèo, để nó biết cho ăn mà đây chỉ là sự học khôn rút kinh nghiệm qua nhiều lần của con mèo.
=> ĐÁP ÁN C ĐÚNG 100%

 
M

maygiolinh

hơi có sự nhầm lẫn rồi bạn
ở đây, con mèo sau nhiều lần nghe tiếng lách cách của chén bát nó rút ra được kinh nghiệm đó là khi nào nghe tiếng lách cách là gần được ăn.
Còn về điều kiện hóa thì trong trường hợp này là không đúng. Bỡi lẽ, con người không có chủ đích lấy tiếng chén bát để kích thích con mèo, để nó biết cho ăn mà đây chỉ là sự học khôn rút kinh nghiệm qua nhiều lần của con mèo.
=> ĐÁP ÁN C ĐÚNG 100%
Nhưng bạn ơi, học khôn là hình thức học chỉ có ở động vật có hệ thần kinh phát triển và động vật thuộc bộ linh trưởng thôi.
 
T

thaonhib4

Thực sự xin lỗi mấy bạn, nếu ai làm bài ktra mà sai thì cho mình xin lỗi nhìu nha. Ẩu quá!!!:(:(
=> ĐÁP ÁN C ĐÚNG 100% => SAI 100% LUN
cái này là ĐIỀU KIÊN HÓA ĐÁP ỨNG
Bởi vì khi có tiếng chén bát-> tác động đến cơ quan thụ cảm (tai)--> trung ương thần kinh-->tiết nước bọt, chạy xuống bếp. Thực ra ở đây con người ko có chủ đích nhưng điều kiện tác động chính lá tiếng chén bát lách cách.=> điều kiện hóa đáp ứng.
Khi có tác động của đk này trung khu thần kinh sẽ theo đường liên hệ trên vỏ não và xử lí như trên.
còn học khôn nó phải qua quá trình thử nghiệm suy nghĩ, phán đoán nữa.
 
T

thaonhib4

Thực sự xin lỗi mấy bạn, nếu ai làm bài ktra mà sai thì cho mình xin lỗi nhìu nha. Ẩu quá!!!:(:(
=> ĐÁP ÁN C ĐÚNG 100% => SAI 100% LUN
cái này là ĐIỀU KIÊN HÓA ĐÁP ỨNG
Bởi vì khi có tiếng chén bát-> tác động đến cơ quan thụ cảm (tai)--> trung ương thần kinh-->tiết nước bọt, chạy xuống bếp. Thực ra ở đây con người ko có chủ đích nhưng điều kiện tác động chính lá tiếng chén bát lách cách.=> điều kiện hóa đáp ứng.
Khi có tác động của đk này trung khu thần kinh sẽ theo đường liên hệ trên vỏ não và xử lí như trên.
còn học khôn nó phải qua quá trình thử nghiệm suy nghĩ, phán đoán nữa.

Nhưng bạn ơi, học khôn là hình thức học chỉ có ở động vật có hệ thần kinh phát triển và động vật thuộc bộ linh trưởng thôi.
Mèo cũng học khôn đc. VD: qua nhiều lần rút kinh ghiệm nó biết được khi đuổi chuột thường chạy về phía nào để lần sau nó không bị chuột "cắt đuôi" nữa. (hehe y như Tom and Jerry ấy nhỉ :D;) )
mỌI NGƯỜI THÔNG CẢM NHA!
Thân!
 
Top Bottom