Có 1 câu đố!

V

vietdreamerz

N

nobita252

Đại sư kiếm đâu câu hỏi này zậy, khó trả lời quá! :-s

Theo tại hạ thì một số căn bệnh về máu như nhiễm trùng máu, ung thư máu... thì cần phải thay máu đi mới có khả năng sống sót. Nhưng mà thay máu ko phải như đại sư nói là rút tiệt máu ra ngoài đâu. Chắc đại sư cũng biết tế bào máu được sản xuất từ tủy xương. Do đó muốn thay máu người ta phải ghép tủy của người ko mang bệnh và phù hợp.

Tại hạ có biết chút ít thế, ko biết đã làm vừa lòng đại sư chưa :-?
 
A

adn

câu 1: khi xảy ra hiện tượng ngưng máu thì phải,tức là huyết tương của người nhận làm ngưng kết hồng cầu của người cho--->dồn thành cục--->tắc mạch--->chết tắc tử.
câu 2:khi bị rắn cắn thì phải hút hết máu độc ra mới sống được chứ.
Trả lời thế đúng không?
nam mô a di đà phật
nam mô ajinomoto
mô phật.
 
V

vietdreamerz

nobita252 said:
Đại sư kiếm đâu câu hỏi này zậy, khó trả lời quá! :-s

Theo tại hạ thì một số căn bệnh về máu như nhiễm trùng máu, ung thư máu... thì cần phải thay máu đi mới có khả năng sống sót. Nhưng mà thay máu ko phải như đại sư nói là rút tiệt máu ra ngoài đâu. Chắc đại sư cũng biết tế bào máu được sản xuất từ tủy xương. Do đó muốn thay máu người ta phải ghép tủy của người ko mang bệnh và phù hợp.

Tại hạ có biết chút ít thế, ko biết đã làm vừa lòng đại sư chưa :-?

Vừa lòng lắm rồi nhưng sai rồi.^^!
Yeah!
Nữa nào.
 
N

nobita252

Đúng là vô đối đại sư ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^

Tại hạ chịu rồi, đại sư nói đi. Nhớ phải là "kiến thức sinh học hoàn toàn" đấy nhé :-w
 
V

vietdreamerz

adn said:
câu 1: khi xảy ra hiện tượng ngưng máu thì phải,tức là huyết tương của người nhận làm ngưng kết hồng cầu của người cho--->dồn thành cục--->tắc mạch--->chết tắc tử.
câu 2:khi bị rắn cắn thì phải hút hết máu độc ra mới sống được chứ.
Trả lời thế đúng không?
nam mô a di đà phật
nam mô ajinomoto
mô phật.
Câu 1: Sai. Hơn nữa ở đây chết nhưng chưa hẳn là chết. Vì chưa hẳn là chết nên mới có cách cứu là rút hết máu ra chứ.
Câu 2: Đấy chỉ là rút máu độc thôi. Đây là rút toàn bộ mà.
Gợi ý: Vì trong máu có 1 chất. Chất gì?
Vì nó mà cách tốt nhất là phải rút toàn bộ máu trong cơ thể ra đề bơm 1 loại muối khoáng vào.
Tìm đc cái chất ở trên chắc là ngạc nhiên lắm.
Cố nên lào.
 
P

phanhuuduy90

Bần tăng đố mọi người 1 câu.
Ai cũng biết ko có máu thì làm sao sống đc.
Nhưng có khi nào máu lại giết chết người ko?
Có khi nào rút hết máu ra thì người mới sống đc ko?
Kiến thức sinh học hoàn toàn.
Nhưng có khi nào máu lại giết chết người ko?
máu của người khỏe mạnh thì sao giết chết được người
còn máu đã mang mần bệnh thì có hại đấy, ví dụ HIV truyền qua con đường máu
vvv
Có khi nào rút hết máu ra thì người mới sống đc ko?
nếu rút hết máu thì làm gì có quá trình trao đổi chất , làm sao tạo ra năng lượng để con người có thể hoạt động, nhưng có trường hợp máu mang mầm bệnh thì cần thay thế máu không mang mầm bệnh chứ không phải rút hết máu
 
V

vietdreamerz

HIV thì có hút hết máu rồi hút cả nước cũng ko làm gì đc.
Đọc lại đoạn gợi ý đi thí chủ. Rút hết máu để bơm muối khoáng vào, vẫn đảm bảo mọi quá trình sinh học trong cơ thể người chết. Lưu ý: Bệnh nhân đã chết rồi. Thế nào là chết.
 
V

vietdreamerz

Thế thì chết hẳn chứ còn cứu cái rì. :))

Kiểu này ko ai giải rồi.
Cố chờ đến mai rồi đưa đáp án luôn.
 
V

vietdreamerz

Ko ai giải nữa thì đành đưa ra đáp án vậy.
Câu trả lời như sau: Chát kịch độc mà chúng ta đang nói đến có trong máu đó là OXI - O2. Khó tin nhể.
Giải thích như sau:
Chết ở đây nghĩa là đã ngưng thở thôi còn tim vẫn đập, nghĩa là máu vẫn đc chuyền đi khắp cơ thể.
Tế bào muốn sống đc thì đương nhiên rất cần đến O2. Và lúc này máu vẫn liên tục chuyền O2 và các chất hữu cơ khác cho tế bào. Nhưng lưu ý, lúc này bệnh nhân đã ngừng thở, nghĩa là lượng O2 trong cơ thể rất thấp. Vì thế các tế bào lúc này bắt buộc phải hô hấp kị khí. Vậy mà máu vẫn chuyền O2 cho tế bào, như thế tế bào sẽ bị oxi hóa và đương nhiên chết. Lúc này oxi trở thành chất đầu độc tế bào.
Cách tốt nhất lúc này là ngăn các tế bào tiếp xúc với máu, để ngăn cản sự đầu độc bởi 02.
Và người ta buộc phải rút hết máu cơ thể ra, sau đó bơm một loại muối khoáng để thay thế máu, nhằm hạn chế sự hoạt động của tế bào do không có các chất hữu cơ mà máu cung cấp.
Sau khi phục hồi tạm thời các cơ quan bị tổn thương, người ta bơm lại máu vào cơ thể, để cơ thể bình thường trở lại.
 
B

baokim2

vietdreamerz said:
Ko ai giải nữa thì đành đưa ra đáp án vậy.
Câu trả lời như sau: Chát kịch độc mà chúng ta đang nói đến có trong máu đó là OXI - O2. Khó tin nhể.
Giải thích như sau:
Chết ở đây nghĩa là đã ngưng thở thôi còn tim vẫn đập, nghĩa là máu vẫn đc chuyền đi khắp cơ thể.
Tế bào muốn sống đc thì đương nhiên rất cần đến O2. Và lúc này máu vẫn liên tục chuyền O2 và các chất hữu cơ khác cho tế bào. Nhưng lưu ý, lúc này bệnh nhân đã ngừng thở, nghĩa là lượng O2 trong cơ thể rất thấp. Vì thế các tế bào lúc này bắt buộc phải hô hấp kị khí. Vậy mà máu vẫn chuyền O2 cho tế bào, như thế tế bào sẽ bị oxi hóađương nhiên chết. Lúc này oxi trở thành chất đầu độc tế bào.
Cách tốt nhất lúc này là ngăn các tế bào tiếp xúc với máu, để ngăn cản sự đầu độc bởi 02.
Và người ta buộc phải rút hết máu cơ thể ra, sau đó bơm một loại muối khoáng để thay thế máu, nhằm hạn chế sự hoạt động của tế bào do không có các chất hữu cơ mà máu cung cấp.
Sau khi phục hồi tạm thời các cơ quan bị tổn thương, người ta bơm lại máu vào cơ thể, để cơ thể bình thường trở lại.

E Pác đọc lại đi......... Pác nói sai rồi. Lượng O2 thấp=>hh kị khí=>Có mặt O2 lại bị oxi hóa và die
Muối khoáng nào thế? Làm sao để hạn chế hoạt động tb
Thế sao người ta ngửng thở=> Lại còn phục hồi các cơ quan, bơm máu vào => bình thường trở lại
=====> hxhx
 
V

vietdreamerz

Trời. Rõ ràng vậy mà vẫn chưa hiểu.
Ngừng thở nhưng tim vẫn đập. Máu vẫn lưu thông bình thường.
Ngừng thở nghĩa là ko hô hấp nữa thì lấy đâu ra 02. Lúc này tế bào phải hô hấp hiếu khí.
Vậy mà máu vẫn chuyền 02 cho tế bào. Ko bị oxi hóa mà chết thì sao nữa.
Còn cái vụ muối khoáng thế nào làm sao tôi biết đc. Chỉ biết đấy là muối khoáng thôi.
 
A

amaranth

Nói cho dễ hiểu: Xét trường hợp bạn hít vào rồi nín lại cốt ý để phổi trao đổi khí được "hiệu quả" hơn rồi mới thở ra… Khi bạn nín đến lúc cảm thấy không chịu được nữa mới thở ra (bất kể bao lâu) thì trong hơi thở của bạn cũng vẫn còn oxygen (không tin thì thử đi :p)
Đó là bởi vì một khi còn tỉnh táo thì não bộ (cả phần ý thức lẫn vô thức) đều không thể cho phép nồng độ oxygen trong máu thấp hơn một mức cố định nào được. Thấp hơn một mức nào đó là chết, chứ không phải vì cạn kiệt không còn tí tẹo oxygen nào thì mới chết.
Vì vậy khi não bộ không điều khiển được sự hô hấp nữa, nồng độ oxygen trong máu tuột tự do đến khi thấp hơn "ngưỡng chết" thì người ta buộc phải rút máu ra, vì (không có chuyện oxygen trong máu với oxygen trong cơ thể đâu) oxygen nằm chủ yếu trong hemoblogin trong máu.

Múa rìu qua mắt thợ rồi…
 
Top Bottom