Các thắc mắc tại sao???

Status
Không mở trả lời sau này.
H

hantrieutuyen

P

phanhuuduy90

công thức trung bình :
Mtb=M1(1-X2)+M2.x2
trong đó x2*100 là phần trăm số mol của M2
 
H

hangsn1

Hic, ý bạn hantrieutuyen là nếu có 3 đồng vị như vậy thì M(O) > 16 chứ . Mà hiển nhiên theo công thức trung bình phải lớn hơn 16 :)
Cái này mình cũng hỏi cô giáo 1 lần rùi nhưng cô cũng ko có câu trả lời . Tóm lại là khi sinh ra nó đã thế rùi >:)
 
L

loveyouforever84

Re: CÁC BÁC CHO EM HỎICHÚT

hantrieutuyen said:
EM CÓ VẤN ĐỀ NÌ MÚN HỎI :O2 CÓ 3 ĐÒNG PHÂN LÀ O(16) ,O(17) ,O(18) CẢ 3 ĐỒNG PHÂN NÌ ĐỀU CÓ KHỐI LƯỢNG PHÂN TỬ LỚN HƠN 16 VẬY TẠI SAO KHỐI LƯỢNG PHÂN TỬ CỦA O2 LẠI =15,999 :-/
1) Chú ý: đó là các "đồng vị" chứ ko phải "đồng phân"
2) Các kí hiệu O(16), O(17) và O(18) là kí hiệu đồng vị, các số 16, 17, 18 ko phải khối lượng của các đồng vị mà đó là số khối A (tổng số hạt proton và nơtron trong nguyên tử).
3) Khối lượng nguyên tử được tính theo đơn vị u (hay amu : atomic mass unit) hoặc đơn vị cacbon (đvC).
Có : m(e) = 5,4859.10^-4 u ; m(p) = 1,0073 u ; m(n) = 1,0086 u
4) Khi hình thành nguyên tử, có sự hụt khối (xem thêm phần vật lí hạt nhân, 12)
5) Chú ý công thức tính nguyên tử khối trung bình và thành phần % mỗi đồng vị.

Do đó ta có kết quả như trên !
 
H

hacbeo

ko phải nhầm với đồng phân đâu, bạn ấy ko nhớ tới các đồng vị đó chiếm bao nhiêu phần trăm.mỗi đống vị có 1 % riêng.
 
S

sonsi

Chị cũng có một câu hỏi muốn đưa ra thảo luận: Tại sao người ta dùng đơn vị cacbon làm đơn vị khối lượng nguyên tử mà không dùng đơn vị của các nguyên tố khác?
Anh em hãy nhào vô cho ý kiến nào...
 
N

nguyenanhtuan1110

sonsi said:
Chị cũng có một câu hỏi muốn đưa ra thảo luận: Tại sao người ta dùng đơn vị cacbon làm đơn vị khối lượng nguyên tử mà không dùng đơn vị của các nguyên tố khác?
Anh em hãy nhào vô cho ý kiến nào...
Em nhớ là trong phần quy ước về đơn vị C trong sách (lớp 8 hay lớp 9 ấy) có giải thích rồi mà. Người ta dùng đơn vị C vì C là nguyên tố tạo được nhiều hợp chất nhất.
 
H

hophuong

Trước đây người ta chọn hidro làm đơn vị khối lượng nguyên tử nhưng do hidro có hai đồng vị mà thành phần 2 đồng vị này trong kô khí kô chệnh lệch nhau nhìu nên dễ gây sai sót trong nghiên cứu. Nên người ta nghĩ đến cacbon, vì đồng vị cacbon(12) có só lượng rất lớn , đến chín mươi mấy phần trăm( kô nhớ rõ lắm).
 
H

hophuong

có ai giúp tôi biết đồng vị Cu(63) và Cu(65) có nguyên tử khối là bao nhiu hông vậy. Biết nguyên tử khối trung bình của Cu là 63,54
 
T

thanhdatsafa

trả lời câu hỏi của sonsi...ji ji đó :-/
Người ta dùng đơn vị các bon là vì tiện cho tính toán (1 đvc=1/12khối lượng của 1ng tử cacbon) ,bởi vì thực ra trong phản ứng hóa học cái người ta quan tâm nhiều nhất ko phải là khối lượng của các chất ,mà là số hạt tham gia phản ứng của các chất(Số Mol).
Người ta thấy là cứ 12 gam nguyên tử cacbon thì có 6,023*10^23 hạt ,nên nếu người ta so sánh tỉ lệ khối lượng giữa nguyên tố bất kì với nguyên tố cacbon khi ở cùng thể tích =>đc khối lượng nguyên tử đó bằng bao nhiêu đvc. Như vậy biết đc 6,023*10^23 nguyên tử chất đó nặng bao nhiu rồi...(Đây cũng chính là khối lượng mol cua nguyên tố đó) :D .Do vậy dùng đơn vị cacbon sẽ giúp chúng ta biết đc có bao nhiu hạt một chất khi biết khối lượng mol của chúng ./.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom