1 số đề văn nghị luận xã hội ôn thi TN

C

chuot_chjt

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1.Từ câu chuyện người đàn bà hàng chài trong tác phẩm "Chiếc thuyền ngoài xa" anh (chị) có suy nghĩ gì về vấn đề bình đẳng giới của nước ta hiện nay.
2.Ngày nay 1 số bạn trẻ rất giỏi Ngoại Ngữ nhưng khá vụng về khi diễn đạt Tiếng Việt,bạn nghĩ sao về hiện tượng này
3.Suy nghĩ ý kiến "Có 3 điều làm hỏng con người:rượu,tính kiêu ngạo,sự giận dữ"
4.Con đường nào khác cho tôi nếu tôi không đậu Đại học
5.Em có đồng ý với khẳng định sau của Xantiago trong tác phẩm "Ông già và biển cả" :"Con người được sinh ra không phải để thất bại,con người có thể bị hủy diệt nhưng không bị đánh bại"
6.Bạn là người đến với ta khi mọi người đã bỏ ta đi

Ở trên đó là 1 số đề mà 2 ngày nay học ôn thi TN của lớp chuột.Hum nay post lên cho mọi người cùng làm
 
M

meongocxi

Đại học có lẽ là con đường ngắn nhất để đi đến thành công (có thể nói như vậy) nhưng đó không phải là con đường duy nhất để ta lựa chọn. Trên hành trình của cuộc đời mình mọi thứ đều có thể xảy ra, người ta nói học tài thi phận mà.
Nếu không thi đậu đại học đến lúc đó ta có thể tự chon cho mình một con đường khác chứ không cứ phải là đại hoc. Nhìn cuộc sống xung quanh đã có biết bao người thành đạt mà không cần học đại học........Còn nó là con đường nào thì tớ cũng đã nghĩ rùi nhưng mà xin được giữ bí mật...!
Hãy tự chọn con đường đi tốt nhất cho cuộc đời mình!!!!!!!!
 
H

hunganhqn

bạn nghi nhu the sao theo mjnh thi vao dai hoc moi on chu di lam lao dong tay chan thi qua kho sau nay khi co gia dinh ban se lam j de trang trai cuoc song va bay gio ban co biet su chenh lech giau ngheo la rat lon trong tuong lai

Không có việc gì tồi. Chỉ sợ người làm việc ấy tồi.
Vừa xem phim xong, thấy nhân vật nói vậy!
 
H

ha_thien_vu_1802

Ôi! Sống đẹp là thế nào hỡi bạn. Anh chị có ý kiến gì về câu nói trên của Tố Hữu
 
H

ha_thien_vu_1802

MỘT SỐ DẠNG ĐỀ NGHỊ LUẬN XÃ HỘI THƯỜNG GẶP:

- Đề 1: Hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 400 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về phương châm “Học đi đôi với hành”.
- Đề 2: Hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 400 từ) phát biểu ý kiến của anh/chị về vai trò của tự học đối với học sinh hiện nay.
- Đề 3: Có người cho rằng: “Vào đại học là con đường lập thân duy nhất của thanh niên hiện nay”. Hãy phát biểu ý kiến của anh/chị về quan niệm trên trong một bài văn nghị luận (khoảng 400 từ).
- Đề 4: Hàng năm, cứ đến kì thi tuyển sinh Đại học - Cao đẳng, trên cả nước ta lại có phong trào “Tiếp sức mùa thi”. Anh/chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 400 từ) trình bày suy nghĩ của mình về phong trào đó. -
- Đề 5: Hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 400 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về tình trạng bạo lực học đường đang trở thành vấn nạn ở nước ta hiện nay.
 
Top Bottom