[Sinh học 8] Bài 46, 47

N

nh0xbabywan

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 46. Giải thích vì sao người say rượu thuờng có biểu hiện chân nam đá chân chiêu trong lúc đi ?
Bài 47. Nêu rõ các đặc điểm cấu tạo và chức năng của đại não người, chứng tỏ sự tiến hóa của người so với các động vật khác trong lớp Thú.
Bài 48. Tại sao không nên đọc sách ở nơi thiếu ánh sáng, trên tàu xe bị xóc nhiều ?
Bài 54. Trong vệ sinh đối với hệ thần kinh cần quan tâm tới những vấn đề gì ? Vì sao như vậy ?
< Giúp mình nha >

~~ Chú ý tiêu đề: [Sinh học 8] + tiêu đề
 
Last edited by a moderator:
T

thamtu_shinichikudo2

Bài 46. Giải thích vì sao người say rượu thuờng có biểu hiện chân nam đá chân chiêu trong lúc đi
- Vì rượu đã ngăn cản, ức chế sự dẫn truyền qua xi náp giữa các tế bào liên quan đến tiểu não. Sự phối hợp các cử động phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể bị ảnh hưởng nên vì sao người say rượu thuờng có biểu hiện chân nam đá chân chiêu trong lúc đi.
Bài 47. Nêu rõ các đặc điểm cấu tạo và chức năng của đại não người, chứng tỏ sự tiến hóa của người so với các động vật khác trong lớp Thú.
-Khối lượng não so với cơ thể ở người lớn hơn các động vật thuộc lớp thú.
-Vỏ não có nhiều khe và rãnh làm tăng bề mặt chứa các nơron.
-Não người có thêm vùng vận động ngôn ngữ, vùng hiểu tiếng nói, hiểu chữ viết
.
Bài 48. Tại sao không nên đọc sách ở nơi thiếu ánh sáng, trên tàu xe bị xóc nhiều ?

-Vì đọc sách ở nơi thiếu ánh sáng thì ta cúi sát vào sách nên thể thủy tinh phồng ra nếu tiếp tục trong thời gian dài thì dễ bị cận thị.
-Còn khi đj tàu xe thì hay dồng làm cho khoảng cách từ mắt tới vật thay dổi liên tục làm cho cầu mắt điều tiết nhiều( phồng lên xẹp xuống nhiêu) lầm tổ thương cầu mắt.

các bạn xem rồi góp ý nha.....................
 
T

thienthannho.97

Bài 46. Giải thích vì sao người say rượu thuờng có biểu hiện chân nam đá chân chiêu trong lúc đi ?
Bài 47. Nêu rõ các đặc điểm cấu tạo và chức năng của đại não người, chứng tỏ sự tiến hóa của người so với các động vật khác trong lớp Thú.
Bài 48. Tại sao không nên đọc sách ở nơi thiếu ánh sáng, trên tàu xe bị xóc nhiều ?
Bài 54. Trong vệ sinh đối với hệ thần kinh cần quan tâm tới những vấn đề gì ? Vì sao như vậy ?
< Giúp mình nha >
Bài 47:
- Người say rượu thường có biểu hiện chân nam đá chân chân chiêu là do rượu đã ngăn cản, ức chế sự dẫn truyền qua xinap giữa các tế bào có liên quan đến tiểu não -->Vì vậy mà tiểu não không điều khiển được các hoạt động phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể một cách chính xác, nên người say rượu bước đi không vững.
Bài 48:
- Tỉ lệ đại não của người / khối lượng cơ thể ở người lớn hơn các loài sinh vật khác => con người có... "điều kiện thông minh hơn"^^.
- Ở người hình thành các hồi não và các khúc cuộn não (được hình thành do tiếp nhận thêm kiến thức) nhiều hơn bất cứ một sinh vật khác nào và vì đây là nơi chứa các thông tin thần kinh của người nên vì lớn hơn và nhiều hơn => chứa nhiều thông tin hơn.
- Lớp chất xám ở đại não người (cấu tạo từ các thân nơron thần kinh) phát triển mạnh và dày hơn ở các sinh vật khác. nếu nói về cấu tạo các tế bào thì ở người cũng giống như ở các loài sinh vật có bộ não phát triển khác (nhất là đại não).
- Đại não người hình thành các đường truyền xung thần kinh (chất trắng) bên trong chất xám dày đặc dùng liên kết giữa các phần đại não và các nhân xám bên trong => giúp truyền tải thông tin nhanh và chính xác.
- Ngoài ra ở người hình thành nhiều vùng chức năng riêng biệt phát triển hơn ở động vật khác như các vùng hiểu tiếng nói, chữ viết, vùng vận động ngôn ngữ, các vùng tư duy và cảm thụ... => giúp con người hơn động vật rất nhiều lần và hoạt động giao tiếp đạt hiệu quả cao, cũng như có nhiều xu hướng tình cảm hơn...
Bài 54:
Trong vệ sinh đối với hệ thần kinh cần quan tâm tới những vấn đề:
- Giấc ngủ đối với sức khỏe
- Lao động và nghỉ ngơi hợp lí
- Tránh lạm dụng các chất kích thích
--> Vì giấc ngủ có tác dụng bảo vệ và phục hồi hệ thần kinh và các cơ quan khác. Nghỉ ngơi và làm việc hợp lí tạo cho hoạt động , làm việc năng suất cao. Nếu sử dụng chất kích thích sẽ gây hại cho hệ thần kinh.
 
M

meocon_dangiu_96

Bài 46: Vì rượu đã ức chế, cản trở sự dẫn truyền xung thần kinh qua cúcxinap giữa các tế bào có liên quan đến tiểu não, khiến sự phối hợp hoạt động phức tạp và giữ thăng bằng của cơ thể bị ảnh hưởng, vì thế người say rượu thường có biểu hiện chân nam đá chân chiêu trong lúc đi
Bài 47:
- Khối lượng não so với cơ thể ở người lớn hơn các động vật thuộc lớp thú
- Vỏ não có nhiều khe và rãnh làm tăng bề mặt chứa các noron ( khối lượng chất xám lớn hơn)
- Ở người, ngoài các trung khu vận động và cảm giác như các động vật thuộc lớp thú, còn có các trung khu cảm giác và vận động ngôn ngữ , vùng hiểu tiếng nói và chữ viết
Bài 48:
- Đọc sách ở nơi thiếu ánh sáng sẽ làm cho mắt điều tiết nhiều để làm cho thể thủy tinh phồng lên kéo ảnh về phía trước cho ảnh rơi đúng trên màng lưới, lâu dần mắt sẽ mỏi và dễ dấn đến hiện tượng cận thị, nên đọc sách ở nơi có đủ ánh sáng và để khoảng cách từ mắt tới sách phù hợp để bảo vệ mắt
- Đọc sách trên tàu xe bị xóc nhiều sẽ bị dằn xóc liên tục do đó khoảng cách từ sách đến mắt liên tục thay đổi nhanh chóng khiến mắt cũng phải điều tiết liên tục để nhận hình ảnh chính xác và rõ ràng (thủy tinh thể đóng vai trò quan trọng trong việc này). Không chỉ thế, các cơ vận động mắt còn hoạt động liên tục để hướng mắt về phía sách. Và chính điều này làm mỏi mắt rất nhanh chóng, lâu dài có thể gây nhiều tật cho mắt.
Bài 54:
Trong vệ sinh hệ thần kinh cần quan tâm tới vấn đề
- Giấc ngủ đối với sức khoẻ
- Lao động và nghỉ ngơi hợp lí
- Tránh làm dụng chát kích thích
Vì giấc ngủ có tác dụng bảo vệ và phục hồi hệ thần kinh và các cơ quan khác , nghỉ ngơi và làm việc hợp lí tạo cho họat động, làm việc năng suất cao , sử dụng chất kích thích sẽ gây hại ức chế đối với hệ thần kinh
( Bài hay thank cho mình nhá ^^)
 
Last edited by a moderator:
N

nh0xbabywan

Cho mình hỏi thêm câu nữa :
- Da có những chức năng gì ? Những đặc điểm cấu tạo nào giúp da thực hiện những chức năng đó ?
- Hãy nêu các biện pháp giữ vệ sinh da và giải thích cơ sở khoa học của các biện pháp đó.
- Trên một con ếch đã mổ để nghiên cứu rễ tủy, em Quang đã vô ý thúc mũi kéo làm đứt một số rễ. Bằng cách nào em có thể phát hiện được rễ nào còn, rễ nào mất ?
< Các bạn trả lời được câu nào thì trả lời câu đó, câu nào bí thì thôi >
< Thanks >
 
N

ntnp

Da có cấu tạo gồm 3 lớp : Lớp biểu bì, lớp bì và lớp mỡ
Lớp biểu bì gồm: tầng sừng lấy tế bào chết, xếp sát nhau, dễ bung ra có chức năng bảo vệ
Tầng tế bào sống có khả năng phân chia. Trong tế bào có chứa các hạt sắc tố tạo nên màu da tạo nên vẻ đẹp của con người


Lớp bì gồm :có sợi mô liên kết bền chặt có chức năng đang hồi tốt
thụ quan, tuyến nhờn, tuyến mồ hôi, lông và bao lông, cơ co chân lông, mạch máu có chức năng trao đổi chất và điều hòa thân nhiệt và bài tiết

Lớp mỡ có tế bào mỡ có chức năng dự trữ nước và cách nhiệt
 
T

tuntun301


- Da có những chức năng gì ? Những đặc điểm cấu tạo nào giúp da thực hiện những chức năng đó ?

1. Chức phận bảo vệ:

Là hàng rào bảo vệ giữa nội môi và ngoại môi: tránh va chạm, tác hại của những yếu tố có hại như cơ học, lý học, hoá học, vi trùng có hại.

2. Chức năng điều hoà nhịêt độ:

Nhờ một phần xung động từ các cơ quan thụ cảm nhiệt độ ở trung bì đến trung tâm điều hoà nhiệt độ ở đồi thị, nhờ hai cơ chế: ra mồ hôi và phản ứng vận mạch.

3. Chức năng bài tiết:

Da có chức năng bài tiết mồ hôi để điều hoà nhiệt độ và thải trừ các chất cặn bã, độc hại cho cơ thể như Urê và bài tiết chất bã làm cho da không thấm nước.

4. Chức năng dự trữ chuyển hoá.

- Da giữ vai trò quan trọng trong việc giữ thăng bằng nước.

- Da giữ vai trò quan trọng trong việc giữ thăng bằng các chất muối và các chất điện giải Ca, K, Mg.

- Da cũng chứa nhiều loại men tham da vào sự chuyển hoá các chất trong cơ thể.

5. Chức năng tạo Keratin và Melanin: nhằm bảo đảm cho sự toàn vẹn và lành mạnh của da.

6. Chức năng cảm giác:

- Cảm giác sờ mó, tỳ ép.

- Cảm giác nóng lạnh.

- Cảm giác đau.

Nhờ có chức phận cảm giác mà cơ thể có thể thích ứng được với ngoại cảnh và tránh được nhiều yếu tố có hại.

7. Chức năng miễn dịch: Da có liên quan đến miễn dịch qua trung gian tế bào.

- Hãy nêu các biện pháp giữ vệ sinh da và giải thích cơ sở khoa học của các biện pháp đó.

- Giữ cho da sạch sẽ , tắm rửa thường xuyên, thay giặt quần áo .
=> + Tăng khả năng diệt khuẩn của da.
+ Giúp da thực hiện tốt chức năng bài tiết, điều hòa thân nhiệt.
- Tránh không để bị da xây xát
=> Chông sự xâm nhập của vi khuẩn, các tác nhân lí hóa có hại cho cơ thể .

- Trên một con ếch đã mổ để nghiên cứu rễ tủy, em Quang đã vô ý thúc mũi kéo làm đứt một số rễ. Bằng cách nào em có thể phát hiện được rễ nào còn, rễ nào mất ?
1: kích thích bằng HCl 1% chi sau bên phải kết quả : chi đó ko co (chân phải) nhưng co chi sau bên trái và cả 2 chi trước ---->rễ trước bên phải bị cắt
2: kích thích HCl 1% chi sau bên trái ko chi nào co cả--->rễ sau bên trái bị cắt
 
Top Bottom