Em ãy hiến kế những ý tưởng để xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh.

  • Thread starter choinhieuhocsieu
  • Ngày gửi
  • Replies 21
  • Views 60,338

C

choinhieuhocsieu

A

anhemta1

Tôi muốn đội phải cố gắng dạy học sinh rèn luyện thật tốt. :)>-
 
Last edited by a moderator:
C

cunevai_24

Tự làm đi, kiến thức là những gì quý báu nhất đối với học sinh mỗi chúng ta, mỗi kinh nghiệm là 1 bài học quý báu, tìm hiểu trên mạng cũng đc.
 
Last edited by a moderator:
H

hocthayhoktayloigiai

trường tuj cũng có cái này nhưng tuj bít làm chẳng được j` nên làm vớ vẫn
 
H

hathu1996

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về truyền thống lịch sử của đất
nước, dân tộc, địa phương trong đó chú trọng công tác giáo dục đạo đức lối sống,
nếp sống, ý thức công dân trong đội viên, thiếu niên, nhi đồng nhân các ngày lễ lớn
của đất nước, của địa phương (Ngày thành lập Đảng, thành lập Đoàn, ngày truyền
thống học sinh sinh viên, ngày giải phóng Phước Long…) thông qua các hình thức
trọng tâm sau:

- Tổ chức các buổi diễn đàn, toạ đàm, mít tinh; giao lưu nhân chứng lịch sử,
phát huy câu lạc bộ “Ông kể cháu nghe - Cháu kể ông nghe”.

- Thi tìm hiểu, thi báo hình; tổ chức du khảo về nguồn, đi tìm địa chỉ đỏ…

- Nhận chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng, các cô chú thương bệnh binh, gia
đình có công với cách mạng; tu sửa, chỉnh trang khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ, các
địa danh lịch sử trên địa bàn trường trú đóng.

- Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện
tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, trong đó cụ thể 5 điều Bác Hồ dạy thành những nội dung
rèn luyện phù hợp phát động sâu rộng đến thiếu nhi, các chi đội. Hội đồng Đội các
huyện thị triển khai cuộc vận động trên cần gắn với nội dung hướng dẫn triển khai
phong trào “Nghìn việc tốt” trong tình hình mới do Hội đồng Đội tỉnh ban hành
nhằm tạo phong trào hành động thiết thực, thi đua thực hiện tốt “5 điều Bác Hồ dạy”,
giúp các em phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ;

góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động và xây dựng tổ chức Đội TNTP ngày
càng vững mạnh.

b. Phát động phong trào thi đua học tốt:

- Đẩy mạnh các đợt thi đua học tập thông qua các cuộc thi “Hành quân bằng
điểm số”, “Hội vui học tập”.

- Định hướng cho thiếu nhi ý thức “Vượt khó học tốt”, “Học” đi đôi
với “Hành”, “Học thực chất, thi nghiêm túc”; khuyến khích tinh thần tự học tập.

- Tổ chức phát động các phong trào, cuộc thi “Sáng tạo trẻ”, “Tin học
trẻ”, “Hành trình khoa học”, “Ngày hội khám phá Internet” nhằm khơi gợi và phát
huy khả năng sáng tạo trong học sinh.

- Tổ chức toạ đàm, giao lưu trực tiếp giữa học sinh trong trường với học sinh
xuất sắc; thảo luận một số phương pháp, cách học hiệu quả.

c. Tổ chức phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao:

- Tổ chức sân chơi văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi dân gian
gắn với việc xây dựng phong trào thi đua trường học thân thiện, học sinh tích cực.

- Chỉ đạo các liên đội tham mưu tổ chức các sân chơi cuối tuần, hội thi “Trạng
nguyên nhỏ tuổi”…, hoạt động ngoại khoá gắn với việc học từ thiên nhiên.

- Tổ chức Hội trại, trò chơi lớn, thi bóng đá mi ni, cầu lông, bóng bàn, cờ
vua… tạo môi trường lành mạnh để thiếu nhi sinh hoạt, rèn luyện thân thể, phát triển
năng khiếu góp phần đẩy mạnh phong trào moi quần chúng
 
L

laphisatthu

Em ãy hiến kế những ý tưởng để xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh. (Bài viết khong qu

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về truyền thống lịch sử của đất
nước, dân tộc, địa phương trong đó chú trọng công tác giáo dục đạo đức lối sống,
nếp sống, ý thức công dân trong đội viên, thiếu niên, nhi đồng nhân các ngày lễ lớn
của đất nước, của địa phương (Ngày thành lập Đảng, thành lập Đoàn, ngày truyền
thống học sinh sinh viên, ngày giải phóng Phước Long…) thông qua các hình thức
trọng tâm sau:

- Tổ chức các buổi diễn đàn, toạ đàm, mít tinh; giao lưu nhân chứng lịch sử,
phát huy câu lạc bộ “Ông kể cháu nghe - Cháu kể ông nghe”.

- Thi tìm hiểu, thi báo hình; tổ chức du khảo về nguồn, đi tìm địa chỉ đỏ…

- Nhận chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng, các cô chú thương bệnh binh, gia
đình có công với cách mạng; tu sửa, chỉnh trang khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ, các
địa danh lịch sử trên địa bàn trường trú đóng.

- Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện
tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, trong đó cụ thể 5 điều Bác Hồ dạy thành những nội dung
rèn luyện phù hợp phát động sâu rộng đến thiếu nhi, các chi đội. Hội đồng Đội các
huyện thị triển khai cuộc vận động trên cần gắn với nội dung hướng dẫn triển khai
phong trào “Nghìn việc tốt” trong tình hình mới do Hội đồng Đội tỉnh ban hành
nhằm tạo phong trào hành động thiết thực, thi đua thực hiện tốt “5 điều Bác Hồ dạy”,
giúp các em phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ;

góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động và xây dựng tổ chức Đội TNTP ngày
càng vững mạnh.

b. Phát động phong trào thi đua học tốt:

- Đẩy mạnh các đợt thi đua học tập thông qua các cuộc thi “Hành quân bằng
điểm số”, “Hội vui học tập”.

- Định hướng cho thiếu nhi ý thức “Vượt khó học tốt”, “Học” đi đôi
với “Hành”, “Học thực chất, thi nghiêm túc”; khuyến khích tinh thần tự học tập.

- Tổ chức phát động các phong trào, cuộc thi “Sáng tạo trẻ”, “Tin học
trẻ”, “Hành trình khoa học”, “Ngày hội khám phá Internet” nhằm khơi gợi và phát
huy khả năng sáng tạo trong học sinh.

- Tổ chức toạ đàm, giao lưu trực tiếp giữa học sinh trong trường với học sinh
xuất sắc; thảo luận một số phương pháp, cách học hiệu quả.

c. Tổ chức phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao:

- Tổ chức sân chơi văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi dân gian
gắn với việc xây dựng phong trào thi đua trường học thân thiện, học sinh tích cực.

- Chỉ đạo các liên đội tham mưu tổ chức các sân chơi cuối tuần, hội thi “Trạng
nguyên nhỏ tuổi”…, hoạt động ngoại khoá gắn với việc học từ thiên nhiên.

- Tổ chức Hội trại, trò chơi lớn, thi bóng đá mi ni, cầu lông, bóng bàn, cờ
vua… tạo môi trường lành mạnh để thiếu nhi sinh hoạt, rèn luyện thân thể, phát triển
năng khiếu góp phần đẩy mạnh phong trào moi quần chúng
 
L

laphisatthu

chán xèo như nhai bánh bèo

chẵng có gì hay ho phải hok nào
chán phèo
Em ãy hiến kế những ý tưởng để xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh. (Bài viết khong quá 1000 từ:eek:
 
H

hachoacongtu2

Để xây dựng đội tntp hồ chí minh ngày càng vững mạnh, với mục tiêu đổi mới công tác giáo dục, các cơ sở Đội trong toàn tỉnh hướng các em học sinh vào nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn (sinh hoạt dưới cờ, thi viết, hưởng ứng cuộc vận động lớn “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, kể chuyện về Bác Tôn, gặp gỡ nhân chứng lịch sử, thăm viếng gia đình chính sách, hái hoa dân chủ…) nhằm giáo dục các em hiểu rõ hơn về truyền thống của Đảng, Đoàn, Đội và quê hương anh hùng. Các ban ngành đoàn thể cũng đặc biệt chú trọng đến việc giáo dục pháp luật cho thiếu nhi, xem đó là trách nhiệm chung của toàn xã hội.

Phong trào “Nói lời hay làm nghìn việc tốt” luôn được các Liên đội duy trì và ngày càng phát triển, đã xuất hiện 30.451 gương người tốt việc tốt từ những việc làm cụ thể: Nhặt được của rơi trả lại cho người mất, cần kiệm gương mẫu trong học tập, lao động, giúp bạn vượt khó, tổ chức thăm thầy cô cũ… Đây là phong trào nhằm giúp các em phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng Đội TNTP ngày càng vững mạnh.
 
L

lan_phuong_000

Cái này đã có một pic rồi mà, bên đó cũng có một vài ý kiến đc đó mọi ng` nên tìm hiểu và tham khảo thứ đi ^^
 
N

nha_bac_hoc102

hình như bài này moi trên Google thì phải?
lên wed nào cũng thấy chép mỗi bài này thôi
 
X

xu_gia_bong_dem

chẹp...thank kiu mấy bạn nha... nhóc em mình vừa hỏi mình cái này...may mà có mấy bạn giúp :) không thì mình không biết trả lời thế nào
 
R

rainy05

để xây dựng đội vững mạnh

Để xây dựng một đội TN TP Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh cần:
_ Học sinh phải thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy đề trờ thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt
_ Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về đội TN TP Hồ Chí Minh, các diễn đàn đoàn viên Đoàn TN CS HCM
_ Tìm hiểu về lịch sử thành lập đoàn nhiều hơn nữa
_ Các thành viên trong đội cần nêu cao tấm gương tốt cho thiếu niên nhi đồng giúp đỡ thiếu niên nhi đồng trở thành đội viên đội TN TP HCM .
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về truyền thống lịch sử của đất
nước, dân tộc, địa phương trong đó chú trọng công tác giáo dục đạo đức lối sống,
nếp sống, ý thức công dân trong đội viên, thiếu niên, nhi đồng nhân các ngày lễ lớn
của đất nước, của địa phương (Ngày thành lập Đảng, thành lập Đoàn, ngày truyền
thống học sinh sinh viên, ngày giải phóng PHƯớC Long…) thông qua các hình thức
trọng tâm sau:

- Tổ chức các buổi diễn đàn, toạ đàm, mít tinh; giao lưu nhân chứng lịch sử,
phát huy câu lạc bộ “Ông kể cháu nghe - Cháu kể ông nghe”.

- Thi tìm hiểu, thi báo hình; tổ chức du khảo về nguồn, đi tìm địa chỉ đỏ…

- Nhận chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng, các cô chú thương bệnh binh, gia
đình có công với cách mạng; tu sửa, chỉnh trang khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ, các
địa danh lịch sử trên địa bàn trường trú đóng.

- Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện
tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, trong đó cụ thể 5 điều Bác Hồ dạy thành những nội dung
rèn luyện phù hợp phát động sâu rộng đến thiếu nhi, các chi đội. Hội đồng Đội các
huyện thị triển khai cuộc vận động trên cần gắn với nội dung hướng dẫn triển khai
phong trào “Nghìn việc tốt” trong tình hình mới do Hội đồng Đội tỉnh ban hành
nhằm tạo phong trào hành động thiết thực, thi đua thực hiện tốt “5 điều Bác Hồ dạy”,
giúp các em phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ;

góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động và xây dựng tổ chức Đội TNTP ngày
càng vững mạnh.

2. Phát động phong trào thi đua học tốt:

- Đẩy mạnh các đợt thi đua học tập thông qua các cuộc thi “Hành quân bằng
điểm số”, “Hội vui học tập”.

- Định hướng cho thiếu nhi ý thức “Vượt khó học tốt”, “Học” đi đôi
với “Hành”, “Học thực chất, thi nghiêm túc”; khuyến khích tinh thần tự học tập.

- Tổ chức phát động các phong trào, cuộc thi “Sáng tạo trẻ”, “Tin học
trẻ”, “Hành trình khoa học”, “Ngày hội khám phá Internet” nhằm khơi gợi và phát
huy khả năng sáng tạo trong học sinh.

- Tổ chức toạ đàm, giao lưu trực tiếp giữa học sinh trong trường với học sinh
xuất sắc; thảo luận một số phương pháp, cách học hiệu quả.

3. Tổ chức phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao:

- Tổ chức sân chơi văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi dân gian
gắn với việc xây dựng phong trào thi đua trường học thân thiện, học sinh tích cực.

- Chỉ đạo các liên đội tham mưu tổ chức các sân chơi cuối tuần, hội thi “Trạng
nguyên nhỏ tuổi”…, hoạt động ngoại khoá gắn với việc học từ thiên nhiên.

- Tổ chức Hội trại, trò chơi lớn, thi bóng đá mi ni, cầu lông, bóng bàn, cờ
vua… tạo môi trường lành mạnh để thiếu nhi sinh hoạt, rèn luyện thân thể, phát triển
năng khiếu góp phần đẩy mạnh phong trào moi quần chúng
:)>-:D
 
L

lamvien1999

tự nghĩ đi. Chẳng lã ai đăng lên là chép hết rồi giống nhau à?

tự nghĩ đi. Chẳng lã ai đăng lên là chép hết rồi giống nhau à? Hãy dộng não nhé! cố lên!:)>-
 
N

ngockhanh123

hay can dam len dung dua vao nguoi khac

;);)Mọi người hãy tự viết lấy đi, đừng có chép bài nhau như thế là ko tốt đâu. Nó sẽ làm hại ta chứ nó giúp ta, nó sẽ làm chúng ta ngu đi. Vậy cho nên đừng lừoi học mà hãy tự mình cố gắng để vượt qua.:)>-:)>-


>> Em chú ý viết tiêu đề có dấu nhé.
 
Last edited by a moderator:
M

manhanhlc9x

Sinh viên,học sinh tham gia công tác đoàn là để phấn đấu vì những hoài bão sau này và có phần lý tưởng một chút. Còn những người đi làm, họ sống thực tế hơn, phải nói thẳng là bám sát kinh tế.
Chính vì thế, động lực để họ tham gia vào công tác Đoàn chính là ở lĩnh vực kinh tế.
Có thể tập hợp và xây dựng thành các câu lạc bộ kinh doanh chuyên nghiệp tại cơ sở Đoàn đó. Mỗi lần sinh hoạt đoàn chung thì lại dành thời gian để cho những hội nhóm đó bàn cách phát triênt kinh tế chung, chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ nhau trong những hoạt động kinh tế đó. Từ đó họ sẽ có những sợi dây nối lại với nhau và với Đoàn..
 
Top Bottom