[Sinh 12] Câu hỏi về học thuyết Lacmac- Đacuyn hay !

N

nmtien

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

:confused:
1/ dong gop quan trong nhat cua hoc thuyen lamac la
A- nêu được vai tro cua chon loc tu nhien trong qua trinh tien hoa cua sinh vat
B- bac bo vai tro cua Thuong de trong viec sang tao ra cac loai sinh vat
C- Lan dau tien chung minh duoc sinh gioi la ket qua cua mot qua trinh phat trien lien tuc tu don gian den phuc tap
D- Giai thich duoc su da dang cua sinh gioi bang thuyet bien hinh
2/ Dong gop quan trong nhat cua hoc thuyet Dacuyn
A-Giai thich duoc su hinh thanh loai moi
B-chung minh duoc toan bo sinh gioi ngay nay co cung mot nguon goc chung
C-Giai thich thanh cong su hop li tuong doi cua cac dac diem thich nghi
D-Phat hien vai tro cua chon loc tu nhien chon loc nhan tao trong su tien hoa cua sinh vat
3/ theo quan diem cua Lamac huou cao cô có cô dai la do
A-Anh huong cua ngoai canh thhuong xuyen thay doi
B-ket qua cua chon loc tu nhien
C-Anh huong cua tap quan hoat dong
D-Anh huong cua cac thanh phan dinh duong có trong thúc an cua chung


P/s : Bạn phải dùng tiếng việt có dấu nhá !
 
Last edited by a moderator:
L

lananh_vy_vp

1/ dong gop quan trong nhat cua hoc thuyen lamac la
A- nêu được vai tro cua chon loc tu nhien trong qua trinh tien hoa cua sinh vat
B- bac bo vai tro cua Thuong de trong viec sang tao ra cac loai sinh vat
C- Lan dau tien chung minh duoc sinh gioi la ket qua cua mot qua trinh phat trien lien tuc tu don gian den phuc tap
D- Giai thich duoc su da dang cua sinh gioi bang thuyet bien hinh
2/ Dong gop quan trong nhat cua hoc thuyet Dacuyn
A-Giai thich duoc su hinh thanh loai moi
B-chung minh duoc toan bo sinh gioi ngay nay co cung mot nguon goc chung
C-Giai thich thanh cong su hop li tuong doi cua cac dac diem thich nghi
D-Phat hien vai tro cua chon loc tu nhien chon loc nhan tao trong su tien hoa cua sinh vat
3/ theo quan diem cua Lamac huou cao cô có cô dai la do
A-Anh huong cua ngoai canh thhuong xuyen thay doi
B-ket qua cua chon loc tu nhien
C-Anh huong cua tap quan hoat dong
D-Anh huong cua cac thanh phan dinh duong có trong thúc an cua chung

Ko pit đúng ko ta:D
 
T

tsukushi493

:confused:
1/ dong gop quan trong nhat cua hoc thuyen lamac la
A- nêu được vai tro cua chon loc tu nhien trong qua trinh tien hoa cua sinh vat
B- bac bo vai tro cua Thuong de trong viec sang tao ra cac loai sinh vat
C- Lan dau tien chung minh duoc sinh gioi la ket qua cua mot qua trinh phat trien lien tuc tu don gian den phuc tap
D- Giai thich duoc su da dang cua sinh gioi bang thuyet bien hinh
2/ Dong gop quan trong nhat cua hoc thuyet Dacuyn
A-Giai thich duoc su hinh thanh loai moi
B-chung minh duoc toan bo sinh gioi ngay nay co cung mot nguon goc chung
C-Giai thich thanh cong su hop li tuong doi cua cac dac diem thich nghi
D-Phat hien vai tro cua chon loc tu nhien chon loc nhan tao trong su tien hoa cua sinh vat
3/ theo quan diem cua Lamac huou cao cô có cô dai la do
A-Anh huong cua ngoai canh thhuong xuyen thay doi
B-ket qua cua chon loc tu nhien
C-Anh huong cua tap quan hoat dong
D-Anh huong cua cac thanh phan dinh duong có trong thúc an cua chung


P/s : Bạn phải dùng tiếng việt có dấu nhá !
-------------------------------------------------------------
 
M

marucohamhoc

Câu 3 theo tớ là C( lan anh đúng:x)
vì hươu cao cổ, trong quá trình phát triển của nó, theo Lamac thì vì lúc đầu con hươu ko cao như bây giờ mà nó có kích thước bt và nó hay ăn những lá cây ở cành thấp hơn, sau đó càng ngày lá cây ở duói thấp hết đi, nó phải ăn lá ở trên cao, vì vậy đầu và cố phải vươn lên thật dài để bứt lá cây, qua thời gian, cố con hươu ngày càng dài ra, còn những con hươu ko thích nghi được thì nó sẽ chết, chỉ còn lại những con cổ dài thích nghi là sống sót và hình dáng cổ của nó cứ dài như vậy cho đến ngày nay
= > Huơu cao cổ có cổ dài là do ảnh hưởng của tập quán hoạt động( nguyên nhân chính)
 
T

tsukushi493

Câu 3 theo tớ là C( lan anh đúng:x)
vì hươu cao cổ, trong quá trình phát triển của nó, theo Lamac thì vì lúc đầu con hươu ko cao như bây giờ mà nó có kích thước bt và nó hay ăn những lá cây ở cành thấp hơn, sau đó càng ngày lá cây ở duói thấp hết đi, nó phải ăn lá ở trên cao, vì vậy đầu và cố phải vươn lên thật dài để bứt lá cây, qua thời gian, cố con hươu ngày càng dài ra, còn những con hươu ko thích nghi được thì nó sẽ chết, chỉ còn lại những con cổ dài thích nghi là sống sót và hình dáng cổ của nó cứ dài như vậy cho đến ngày nay
= > Huơu cao cổ có cổ dài là do ảnh hưởng của tập quán hoạt động( nguyên nhân chính)

Nếu nói thía thì hươu cao cổ đc là di truyền từ thế hệ trước ah cậu :-?:-?
 
M

marucohamhoc

hơ, có cả chọn lọc vs di truyền mừ:x, tức là đời trước nó dài chừng nào thì đời sau nó lại dài thêm một chút, càng ngày càng dài, còn con nào, " ko chịu dài" thì sẽ bị chết vì ko có thức ăn:D
 
Last edited by a moderator:
T

tsukushi493

Cậu sai ùi

Theo La Mac , các sinh vật đều thích nghi và không con nào bị đào thải đấy ( Quan điểm

này sai với sinh học hiện đại ) , có di truyền hết nhưng làm jh có chọn lọc ( ĐÁC UYN

chứ) , ngoại cảnh khiến thay đổi

@thanhduc: Đúng thía mừ ,
@ maruco : Thế cậu đáng nói thía còn jh , Lamac chưa biết đến chọn lọc , chỉ biết di truyền mà tất cả đều di truyền đctuy cậu thôi ,còn bảo ai k biết diễn đạt ,
 
Last edited by a moderator:
T

thanhduc20100

Câu 3 theo tớ là C( lan anh đúng:x)
vì hươu cao cổ, trong quá trình phát triển của nó, theo Lamac thì vì lúc đầu con hươu ko cao như bây giờ mà nó có kích thước bt và nó hay ăn những lá cây ở cành thấp hơn, sau đó càng ngày lá cây ở duói thấp hết đi, nó phải ăn lá ở trên cao, vì vậy đầu và cố phải vươn lên thật dài để bứt lá cây, qua thời gian, cố con hươu ngày càng dài ra, còn những con hươu ko thích nghi được thì nó sẽ chết, chỉ còn lại những con cổ dài thích nghi là sống sót và hình dáng cổ của nó cứ dài như vậy cho đến ngày nay
= > Huơu cao cổ có cổ dài là do ảnh hưởng của tập quán hoạt động( nguyên nhân chính)
Cái này hình như là thuyết Dac uy thì đúng hơn thì phải:M021::M018:
 
M

marucohamhoc

hic, ko biết diễn đạt sao ấy nhỉ, hic, hiểu lầm ý maru roài, của đacuyn thì khác chứ, cái này tớ nói lại theo cái tớ được học mừ, hic,( theo hình vẽ trong sgk ấy):((
túm lại theo tớ là do ảnh hưởng của tập tính:D
hic, tớ nói là tớ ko biết diễn đạt ý của tớ sao cho đúng với đièu cần nói ấy hic, tớ ko có ý nói gì bạn đâu, đừng hiểu lầm nha, hic
 
Last edited by a moderator:
M

marucohamhoc

Tớ nói cụ thể hơn nha, hì,
Theo học thuyết lamac:
Cơ sở hình thành loài mới là do:
+ ) môi trường thay đổi chậm chạp
+ ) Sinh vật chủ động thích nghi bằng cách thay đổi tập quán hoạt động của các cơ quan= > cơ quan nào hoạt động mạnh thì phát triển, cơ quan nào ít hoạt động thì sẽ bị tiêu giảm
+ ) những thay đổi về hình thái cấu tạo cơ thể do thay đổi tập quán hoạt động sẽ được di truyền qua thoài gian dài và tạo ra các loài mới
Hạn chế của Lamac: Cho rằng những thường biến có khả năng di truyền
cho rằng SV chủ động biến đổi thích nghi
cho rằng trong uqas trình tiến hoá ko có loài nào bị diệt vong
dựa vào đó suy ra nguyên nhân hình thành hươu cao cổ
P/ s: sry bạn tsukushi493 lần nữa nha, tớ đã ko viết rõ để bạn hiểu lầm ý tớ( tớ muốn nói là tớ ko biết diễn đạt sao cho đúng điều tớ mún nói ấy mừ, ko phải tớ nói gì bạn đâu^^), hì, cái chỗ ấy đúng là tớ nhầm vs chọn lọc tự nhiên, :D, thanks bạn và thanhduc20100 nhiều nhiều nha:x
các bạn coi tớ có gì sai thì nói cho tớ lun nha:x
 
Last edited by a moderator:
L

lananh_vy_vp

1/ dong gop quan trong nhat cua hoc thuyen lamac la
A- nêu được vai tro cua chon loc tu nhien trong qua trinh tien hoa cua sinh vat
B- bac bo vai tro cua Thuong de trong viec sang tao ra cac loai sinh vat
C- Lan dau tien chung minh duoc sinh gioi la ket qua cua mot qua trinh phat trien lien tuc tu don gian den phuc tap
D- Giai thich duoc su da dang cua sinh gioi bang thuyet bien hinh
giờ nhìn lại câu 1, hình như đáp án B đúng hơn, vì lacmac mới chỉ giả thiết sinh giới là kết quả của 1 quá trình phát triển liên tục từ đơn giản đến phức tạp chứ chưa chứng minh đc điều đó thì phải:p

Còn câu 3, em thấy chị maruco giải thích đúng đấy:D
 
J

junior1102

Cái câu 3 ,các bạn đọc lại kĩ đề : Đây là theo La mac ,chứ không phải theo Đac Uyn hay thuyết THHĐ .

Đứng ở quan điểm của La Mac lúc ông nêu ra các luận điểm để giải thích về thuyết của mình ,Ông đã cho rằng Con hươu cao cổ sở dĩ nó có cái cổ dài là vì tập quán hoạt động của nó ,Như maruco đã phân tích ,tất nhiên là luận điểm này sai .Tuy nhiên cái cổ dài cũng là một lợi thế ,ít nhất cũng là đỡ bị cạnh tranh nguồn thức ăn với các loài ăn thực vật như Trâu Bò Hươu Nai .... ,các bạn tranh luận về việc ... cái cổ ngày càng dài ra ... vì nguồn thức ăn ngày càng ... mọc lên cao :| là không có luận điểm cũng như cơ sở ,vì lẽ loài hươu thay vì cứ vươn cổ dài ra ,nó sẽ tìm nguồn thức ăn thay thế ,như cỏ ,các cây khác thấp hơn ...., Tranh luận để chứng minh cho một luận điểm mà bản chất nó đã sai rồi thì tranh luận làm gì nhỉ :|
 
G

giotbuonkhongten

Câu 3 C. M kiểm tra 15' câu này :)
giờ nhìn lại câu 1, hình như đáp án B đúng hơn, vì lacmac mới chỉ giả thiết sinh giới là kết quả của 1 quá trình phát triển liên tục từ đơn giản đến phức tạp chứ chưa chứng minh đc điều đó thì phải:p

Còn câu 3, em thấy chị maruco giải thích đúng đấy:D

Còn câu này câu C đó vk :x

Ông chỉ chưa giải thích được chiều hướng tiến hóa thôi, cm rồi chứ nhỉ :)
p/s mod gộp bài dùm ;;) thanks

Câu 3 m nghĩ ko cần nói nhiều đến thế

maruco: phần giải thích của bạn bài quote đầu tiên câu cuối có nhầm lẫn gì chăng :)
 
Last edited by a moderator:
T

trihoa2112_yds

Cho mình mạo muội được nói lên vài lời nha.
Với câu 1 thì Lamac chỉ để lại được một cái duy nhất là dùng duy vật biện chứng để giải thích sự tiến hóa, còn giải thích sự đa dạng thì ông không thể và chỉ phát biểu sinh vật luôn phát triển liên tục từ đơn giản đến phức tạp, còn tại sao thì ông không biết. Vậy là ông không hề chứng mình được điều gì cả bằng kiến thức khoa học.

Với câu 3 thì mình xin nói. Thuyết tiên hóa của Lamac:
- Nội dung : Ông cho rằng ngoại cảnh thay đổi chậm chạp nên sinh vật có khả năng thích nghi kịp thời và trong lịch sử không có loài nào bị đào thải.
- Nguyên nhân: điều kiện ngoại cảnh không đồng nhất và thường xuyên thay đổi là nguyên nhân chính làm cho các loài biến đổi dần dà và liên tục.
- Cơ chế: Sự di truyền các tính trạng tập nhiễm qua các thế hệ.
- Kết quả: tất cả các loài đều tồn tại và không có loài nào bị đào thải ( thuyết Lamac thì không rõ ràng nhưng với ác thuyết khác thì cần thiết ).

Hòa nghĩ khi phân ra một cách rõ ràng như vậy sẽ giúp chúng ta hiểu hơn, nhớ hơn và nhận định đúng hơn về tiến hóa. Chỉ là một tí kinh nghiệm qua thời gian học muốn chia sẽ, các bạn tham khảo hen.
 
G

giotbuonkhongten

Nói tóm lại câu 1, m nghĩ là C và trong sách tham khảo cũng nói là C, theo bạn là gì :), vậy thì việc ông đó có chứng minh đc hay ko m vẫn ko biết :) Ông chỉ chưa đụng đến tiến hóa thôi. M đọc sách và nghĩ thế. Hết :)
 
T

trihoa2112_yds

Nói tóm lại câu 1, m nghĩ là C và trong sách tham khảo cũng nói là C, theo bạn là gì :), vậy thì việc ông đó có chứng minh đc hay ko m vẫn ko biết :) Ông chỉ chưa đụng đến tiến hóa thôi. M đọc sách và nghĩ thế. Hết :)

Đồng ý với bạn là trong sách nói như thế. Nhưng khi mình học, sách của bộ giáo mình còn phải sửa nữa chứ không nói là sách tham khảo đại trà bên ngoài. Nhất là về tiến hóa, các thầy cô cho dù dạy lâu năm cũng rất ngán vấn đề này.
Nếu muốn có đáp án chính xác thì chúng ta phải tìm những đề thi do bộ giáo dục niêm yết và ra đáp án thì mới tin tưởng được.
Còn mình sẽ không bàn về đáp án của câu trên nữa.
 
Top Bottom